Nga cáo buộc Mỹ đào tạo phiến quân tấn công hóa học, dàn quân không kích Syria

H.L |

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc "những cố vấn Mỹ" đang huấn luyện các chiến binh tấn công vũ khí hóa học ở phía nam Syria. Vụ việc được cho là một cái cớ để tiến hành không kích nhằm vào binh sĩ và cơ sở hạ tầng của chính phủ Syria.

RT dẫn lời tướng Sergey Rudskoy, phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga hôm 17.3: "Chúng tôi có thông tin đáng tin cậy cho biết các cố vấn Mỹ đã đào tạo một số nhóm phiến quân ở gần thị trấn At-Tanf, để tiến hành những cuộc khiêu khích, bao gồm tấn công hóa học phía nam Syria".

Ông Sergey Rudskoy cho hay, hồi đầu tháng 3, các nhóm khủng bố đã được triển khai tới khu vực ngưng leo thang xung đột phía nam thành phố Deraa, nơi các đơn vị Quân đội Syria Tự do (FSA) đang đóng quân.

"Họ đang chuẩn bị một loạt những vụ nổ hóa học. Những vụ việc này sẽ bị đổ lỗi cho các lực lượng chính phủ. Các thành phần sản xuất vũ khí hóa học đã được đưa tới khu vực ngưng leo thang xung đột ở phía nam, đội lốt các đoàn xe viện trợ nhân đạo của một số tổ chức phi chính phủ", tướng Sergey Rudskoy nói.

Ông cũng cảnh báo, những hành động khiêu khích sẽ được công bố trên các phương tiện truyền thông phương Tây và cuối cùng được sử dụng như một cái cớ để liên quân do Mỹ dẫn đầu khởi động không kích vào quân đội và cơ sở hạ tầng của chính phủ Syria.

"Chúng tôi nhận thấy các dấu hiệu chuẩn bị cho các cuộc tấn công tiềm tàng. Các nhóm tác chiến tàu sân bay mang nhiều tên lửa hành trình đã được triển khai ở phía đông Địa Trung Hải, vịnh Ba Tư và biển Đỏ", RT dẫn lời tướng Sergey Rudskoy.

Ngoài ra, ông Rudskoy cũng cho rằng một cuộc tấn công hóa học dàn dựng khác đang được "nhóm khủng bố Mặt trận Al-Nusra, phối hợp với nhóm White Helmets" tiến hành ở tỉnh Idlib. Các phiến quân đã nhận được 20 container clo để tiến hành vụ việc.

Quân đội Mỹ đã bác bỏ cáo buộc của Bộ Quốc phòng Nga. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Adrian Rankine-Galloway gọi tuyên bố của ông Rudskoy là "cực kỳ vô lý", theo hãng tin RIA Novosti.

Mátxcơva và Damascus đã nhiều lần cảnh báo về các cuộc tấn công vũ khí hóa học tiềm tàng. Đầu tuần này, các lực lượng chính phủ Syria đã chiếm được một phòng thí nghiệm hóa học được trang bị tốt ở Đông Ghouta, theo hãng tin SANA.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Quân đội Syria thừa thắng xốc tới, quét sạch khủng bố khỏi 70% "tử địa" Đông Ghouta

Hà Liên |

Quân đội Syria đã giải phóng khoảng 70% lãnh thổ khu vực Đông Ghouta, ngoại ô Damascus khỏi các phần tử khủng bố.

Nga hậu thuẫn Syria mở đường máu vào Đông Ghouta

Ngọc Vân |

Quân đội Syria được Nga hậu thuẫn đã mở đường máu vào Hamouriyah ở Đông Ghouta, tiếp tục các cuộc tấn công kéo dài suốt cả tháng qua.

Hai chỉ huy phiến quân Đông Ghouta chết thảm dưới hỏa lực của Nga

Thanh Hà |

Cơ quan giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, các cuộc không kích đã tiêu diệt 12 thành viên của nhóm nổi dậy Failaq al-Rahman ở Đông Ghouta, trong đó có 2 chỉ huy của nhóm phiến quân này.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Quân đội Syria thừa thắng xốc tới, quét sạch khủng bố khỏi 70% "tử địa" Đông Ghouta

Hà Liên |

Quân đội Syria đã giải phóng khoảng 70% lãnh thổ khu vực Đông Ghouta, ngoại ô Damascus khỏi các phần tử khủng bố.

Nga hậu thuẫn Syria mở đường máu vào Đông Ghouta

Ngọc Vân |

Quân đội Syria được Nga hậu thuẫn đã mở đường máu vào Hamouriyah ở Đông Ghouta, tiếp tục các cuộc tấn công kéo dài suốt cả tháng qua.

Hai chỉ huy phiến quân Đông Ghouta chết thảm dưới hỏa lực của Nga

Thanh Hà |

Cơ quan giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, các cuộc không kích đã tiêu diệt 12 thành viên của nhóm nổi dậy Failaq al-Rahman ở Đông Ghouta, trong đó có 2 chỉ huy của nhóm phiến quân này.