Hai chỉ huy phiến quân Đông Ghouta chết thảm dưới hỏa lực của Nga

Thanh Hà |

Cơ quan giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, các cuộc không kích đã tiêu diệt 12 thành viên của nhóm nổi dậy Failaq al-Rahman ở Đông Ghouta, trong đó có 2 chỉ huy của nhóm phiến quân này.

Cuộc không kích diễn ra vào tối 13.3. Dựa trên các báo cáo của các nhà hoạt động, cuộc tấn công này do Nga tiến hành.

Giám đốc SOHR Rami Abdulrahman tiết lộ, hai chỉ huy của nhóm phiến quân thiệt mạng trong cuộc không kích là Abu Mohammad Saif và Abu Mohammed Jobar.

Theo Reuters, hiện nhóm Failaq al-Rahman chưa đưa ra bình luận gì.

Ngoài ra, SOHR thông tin thêm, hôm 13.3 ít nhất 150 dân thường cần được điều trị y tế khẩn cấp đã được di tản khỏi Đông Ghouta, chiến trường chính hiện nay trong cuộc chiến 7 năm ở Syria.

Những dân thường này được di tản theo thỏa thuận giữa Jaish al-Islam - một trong những nhóm đối lập lớn nhất trong khu vực Đông Ghouta với Nga. Những người dân này đã được đưa tới những nơi ẩn náu thuộc kiểm soát của chính phủ Syria tại các khu vực khác ở ngoại ô Damascus.

Thêm vào đó, theo SOHR, cùng ngày, ít nhất có 1.000 tay súng và gia đình đã được sơ tán khỏi quận Qadam, phía nam Damascus. "Các tay súng và người nhà, tổng số khoảng 1.300 người được chuyển đến các khu vực do phe đối lập kiểm soát như Idlib và Jarabulus", Giám đốc SOHR Rami Abdulrahman chia sẻ với Al Jazeera.

Các tay súng này thuộc nhóm Hay'et Tahrir al-Sham (HTS) - có liên kết với al-Qaeda.

Trong diễn biến có liên quan tới tình hình Syria, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu sẽ thảo luận về tình hình tại Đông Ghouta trong cuộc họp ngày hôm nay (14.3), hãng tin Interfax dẫn lời Thứ trưởng Nga Mikhail Bogdanov.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga tố Mỹ chuẩn bị tấn công Syria, thề sẽ động binh đáp trả

Liên Hà |

Nga cho biết nắm được thông tin Mỹ có kế hoạch ném bom khu vực chính phủ Syria kiểm soát ở Damascus đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả quân sự nếu Nga cảm thấy sinh mạng của các công dân nước này bị đe doạ bởi một cuộc tấn công như vậy.

Mỹ-Pháp đồng thanh đe dọa tấn công Syria

Song Minh |

Mỹ và Pháp cảnh báo sẽ tấn công Syria vì các vụ bạo lực của chính quyền Damascas.

Nga bênh Syria tấn công ồ ạt ở Đông Ghouta

Vân Anh |

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc tuyên bố trước Hội đồng Bảo an rằng chính phủ Syria "có mọi quyền hạn để loại bỏ mối đe dọa đến sự an toàn của công dân mình", và mô tả vùng ngoại ô Damascus ở Đông Ghouta là "hang ổ khủng bố".

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Nga tố Mỹ chuẩn bị tấn công Syria, thề sẽ động binh đáp trả

Liên Hà |

Nga cho biết nắm được thông tin Mỹ có kế hoạch ném bom khu vực chính phủ Syria kiểm soát ở Damascus đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả quân sự nếu Nga cảm thấy sinh mạng của các công dân nước này bị đe doạ bởi một cuộc tấn công như vậy.

Mỹ-Pháp đồng thanh đe dọa tấn công Syria

Song Minh |

Mỹ và Pháp cảnh báo sẽ tấn công Syria vì các vụ bạo lực của chính quyền Damascas.

Nga bênh Syria tấn công ồ ạt ở Đông Ghouta

Vân Anh |

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc tuyên bố trước Hội đồng Bảo an rằng chính phủ Syria "có mọi quyền hạn để loại bỏ mối đe dọa đến sự an toàn của công dân mình", và mô tả vùng ngoại ô Damascus ở Đông Ghouta là "hang ổ khủng bố".