New York có số ca mắc COVID-19 lớn nhất Mỹ, vượt tổng số ca ở Hàn Quốc

Hải Anh |

Tiểu bang New York, Mỹ hiện có nhiều ca mắc COVID-19 hơn Hàn Quốc vì số ca nhiễm được xác nhận đã tăng lên 15.168 ca, theo số liệu mới nhất công bố ngày 22.3 của Thống đốc bang Andrew Cuomo.

Dịch COVID-19 đã bùng phát khắp bang New York, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh ở Mỹ, theo CNBC. New York hiện có số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 nhiều hơn một số quốc gia bị ảnh hưởng mạnh của dịch bệnh, trong đó có Hàn Quốc, Thụy Sĩ và Anh... Số liệu của Đại học Johns Hopkins chỉ ra, số ca mắc COVID-19 tính tới sáng 23.3 ở Hàn Quốc là 8.897 ca, Thụy Sĩ là 7.245 ca.

Riêng trong nước Mỹ, bang Washington có số ca mắc COVID-19 cao thứ 2 với 1.647 ca, tiếp sau là California ở mức 1.518 ca.

"New York đang xét nghiệm cho nhiều người hơn bất kỳ tiểu bang nào trong cả nước và, tính theo đầu người là nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên toàn cầu" - theo ông Cuomo. Thống đốc New York thông tin thêm rằng bang đã xét nghiệm cho 61.000 người. Khoảng 15.000 trong số các xét nghiệm này là mới và theo số liệu ngày gần nhất thì xác nhận 4.800 ca mới.

Thống đốc Cuomo cho biết đã yêu cầu chính phủ liên bang quốc hữu hóa việc mua thiết bị y tế và phê chuẩn một vài địa điểm để xây dựng khoảng 4 bệnh viện dã chiến, mỗi bệnh viện 250 giường để điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19.

Ngoài ra, tiểu bang New York đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng từ 17.3 về việc sử dụng hydroxychloroquine và azithromycin - hai loại thuốc mà các bác sĩ ở Châu Phi và các nơi khác cho biết có kết quả tốt trong việc điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus.

Hôm 20.3, Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio cho biết, New York đang là tâm chấn mới của dịch COVID-19 ở Mỹ.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ cân nhắc nhập khẩu vật tư y tế từ Việt Nam để chống dịch COVID-19

Khánh Minh |

Mỹ đang cân nhắc khả năng nhập khẩu vật tư y tế từ Việt Nam để phục vụ phòng chống dịch COVID-19.

Hàn Quốc: Tổng thống, Thủ tướng, Bộ trưởng trả lại 30% lương để chống dịch

Khánh Minh |

Lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc trả lại 30% lương trong 4 tháng tới để giúp cuộc chiến chống COVID-19.

Một tuần trong tâm đại dịch nước Mỹ

tường linh (tổng hợp) |

Thành phố Seattle, nơi vốn được biết tới vì các đổi mới sáng tạo công nghệ hàng đầu thế giới, nay lại trở thành trung tâm đại dịch chết người khi COVID-19 đang quét qua nước Mỹ.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Mỹ cân nhắc nhập khẩu vật tư y tế từ Việt Nam để chống dịch COVID-19

Khánh Minh |

Mỹ đang cân nhắc khả năng nhập khẩu vật tư y tế từ Việt Nam để phục vụ phòng chống dịch COVID-19.

Hàn Quốc: Tổng thống, Thủ tướng, Bộ trưởng trả lại 30% lương để chống dịch

Khánh Minh |

Lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc trả lại 30% lương trong 4 tháng tới để giúp cuộc chiến chống COVID-19.

Một tuần trong tâm đại dịch nước Mỹ

tường linh (tổng hợp) |

Thành phố Seattle, nơi vốn được biết tới vì các đổi mới sáng tạo công nghệ hàng đầu thế giới, nay lại trở thành trung tâm đại dịch chết người khi COVID-19 đang quét qua nước Mỹ.