Italia vừa trải qua ngày tang tóc nhất vì COVID-19

Song Minh |

Italia ghi nhận gần 800 ca tử vong do COVID-19 hôm 21.3 - ngày tang tóc nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Italia đóng cửa tất cả các nhà máy không thiết yếu sau khi ghi nhận số ca tử vong kỷ lục lên tới 4.825 - chiếm hơn 1/3 tổng số thế giới và một lời nhắc nhở nghiệt ngã rằng đại dịch vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát.

"Quyết định của chính phủ là đóng cửa trên toàn lãnh thổ tất cả các hoạt động sản xuất không thực sự cần thiết, không thực sự quá quan trọng và không thực sự không thể thiếu, để đảm bảo cho chúng ta có hàng hóa và dịch vụ thiết yếu", AFP dẫn lời Thủ tướng Italia Giuseppe Conte nói trong một bài phát biểu kịch tính trên truyền hình đêm qua.

Nhà lãnh đạo Italia 55 tuổi nhấn mạnh rằng các cửa hàng tạp hóa và hiệu thuốc sẽ vẫn mở và không nói rõ những công ty "không thể thiếu" là gì.

Quốc gia Địa Trung Hải đã ghi nhận một loạt các ca nhiễm COVID-19 nhanh không thể tưởng tượng được khi một công nhân xây dựng đã nghỉ hưu trở thành người đầu tiên ở Châu Âu chết vì COVID-19 đúng 1 tháng trước.

Hôm 19.3, Italia đã vượt qua Trung Quốc trở thành trung tâm toàn cầu của COVID-19.

Sau đó, Italia báo cáo thêm 1.420 ca tử vong vào ngày 20 và 21.3, với tổng số cao hơn so với Trung Quốc và Iran - quốc gia có tỷ lệ tử vong chính thức cao thứ 3 thế giới.

Người đứng đầu Viện Y tế Quốc gia (ISS) Italia, Silvio Brusaferro, kêu gọi người cao tuổi ở trong nhà mọi lúc vì độ tuổi trung bình của những bệnh nhân tử vong ở Italia là 78,5.

"Nếu không tuân theo tất cả các biện pháp của chính phủ, bạn sẽ khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Nếu bạn làm như vậy, chúng ta có thể làm cho ổ dịch này chậm lại" - Brusaferro, chuyên gia y tế hàng đầu của Italia nói.

Số ca nhiễm COVID-19 ở Italia cũng đã tăng thêm 6.557 ca hôm 21.3 lên 53.578. Đây là một kỷ lục mới khác phá kỷ lục chỉ 1 ngày trước đó.

Những tuần đầu tiên của cuộc khủng hoảng COVID-19 ở Italia đánh dấu bằng số người chết kỷ lục định kỳ 2-3 lần một tuần. Italia đã thiết lập chúng mỗi ngày kể từ 18.3 và các bước nhảy ngày càng lớn hơn theo cấp số nhân.

"Tình hình đang trở nên tồi tệ hơn", Sky TG24 của Italia dẫn lời Attilio Fontana, thống đốc vùng Lombardy phát biểu tối 21.3.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Italia: Tử vong do COVID-19 hôm 20.3 lên đến hơn 620 người

Thanh Hà |

Số người chết vì COVID-19 ở Italia là 627 người trong ngày 20.3, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 4.032. 

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Italia được chữa khỏi bằng thuốc thử nghiệm

Ngọc Vân |

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Italia đã được chữa khỏi bệnh bằng thuốc thử nghiệm Remdesivir.

Dấu mốc nghiệt ngã về số người tử vong do COVID-19 ở Italia

Song Minh |

Ngày 19.3, Italia đã vượt qua Trung Quốc trở thành nước có số ca tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Italia: Tử vong do COVID-19 hôm 20.3 lên đến hơn 620 người

Thanh Hà |

Số người chết vì COVID-19 ở Italia là 627 người trong ngày 20.3, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 4.032. 

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Italia được chữa khỏi bằng thuốc thử nghiệm

Ngọc Vân |

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Italia đã được chữa khỏi bệnh bằng thuốc thử nghiệm Remdesivir.

Dấu mốc nghiệt ngã về số người tử vong do COVID-19 ở Italia

Song Minh |

Ngày 19.3, Italia đã vượt qua Trung Quốc trở thành nước có số ca tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới.