NATO tập trận lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh

Linh Nhi |

Cuộc tập trận của NATO sẽ có sự tham gia của hàng chục tàu chiến và hơn 1.000 phương tiện chiến đấu, lớn nhất từ Chiến tranh Lạnh.

NATO chuẩn bị tổ chức đợt tập trận lớn nhất trong nhiều thập kỷ, với khoảng 90.000 binh sĩ từ tất cả 31 quốc gia thành viên - kể cả Thụy Điển - dự định tham gia. Cuộc tập trận sẽ kéo dài vài tháng và có các hoạt động huấn luyện được tổ chức trên khắp châu Âu - RT đưa tin.

Với tên gọi “Người bảo vệ kiên định 2024”, cuộc tập trận sẽ bắt đầu vào tuần tới và kéo dài đến tháng 5 - Tư lệnh Đồng minh Tối cao của khối quân sự do Mỹ lãnh đạo tại châu Âu Christopher Cavoli tuyên bố trong cuộc họp báo ngày 19.1.

Ông Cavoli cho biết: “Người bảo vệ kiên định 2024” sẽ là cuộc tập trận lớn nhất của NATO trong nhiều thập kỷ, với sự tham gia của khoảng 90.000 lực lượng từ tất cả 31 đồng minh và đối tác tốt của chúng tôi là Thụy Điển. Cuộc tập trận sẽ mô phỏng kịch bản xung đột mới nổi chống lại một đối thủ ngang hàng.

Ít nhất 1.100 phương tiện chiến đấu cũng sẽ tham gia tập trận - bao gồm 133 xe tăng và 533 phương tiện chiến đấu bộ binh - bên cạnh hơn 50 tàu hải quân, từ tàu sân bay đến tàu khu trục. Khoảng 80 trực thăng, máy bay không người lái và máy bay chiến đấu sẽ tham gia tập trận.

Quân nhân NATO. Ảnh: NATO
Khoảng 90.000 binh sĩ dự kiến tham gia tập trận. Ảnh: NATO

Theo ông Cavoli, các hoạt động huấn luyện sẽ cho thấy khả năng của NATO “củng cố khu vực châu Âu - Đại Tây Dương thông qua việc di chuyển lực lượng xuyên Đại Tây Dương từ Bắc Mỹ” - diễn tập một đợt triển khai lớn của Mỹ tới lục địa này.

Trong một thông báo riêng, liên minh cho biết cuộc tập trận sẽ thể hiện khả năng của NATO trong việc “tiến hành và duy trì các hoạt động đa miền phức tạp trong vài tháng, trên hàng nghìn kilomet và trong mọi điều kiện”.

Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps thông báo, London sẽ đóng góp 20.000 quân nhân cho cuộc tập trận, bao gồm các binh sĩ thuộc Hải quân Hoàng gia, Lục quân và Không quân Hoàng gia. Máy bay chiến đấu, tàu chiến và tàu ngầm của Anh cũng sẽ tham gia.

Cuộc tập trận gần nhất có quy mô tương đương với cuộc tập trận sắp tới diễn ra vào năm 1988, ở đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh, khi 125.000 binh sĩ phương Tây tập trung tham gia cuộc tập trận “Reforger” do Mỹ dẫn đầu.

Nga trong nhiều thập kỷ đã bày tỏ lo ngại về việc NATO mở rộng về phía biên giới của mình, coi đây là một mối đe dọa hiện hữu. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó nói rằng mong muốn gia nhập NATO của Ukraina là một trong những lý do chính dẫn đến cuộc xung đột hiện nay.

Linh Nhi
TIN LIÊN QUAN

Đáp trả tập trận 3 bên, Triều Tiên thử vũ khí hạt nhân dưới nước

Thu Ánh |

Triều Tiên cho biết cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân dưới nước nhằm đáp trả cuộc tập trận ba bên của Mỹ, Nhật, Hàn.

Nga vẫn là nhà cung cấp dầu khí lớn nhất cho quốc gia NATO

Thu Ánh |

Nga duy trì vị thế là nhà cung cấp dầu và khí đốt hàng đầu cho quốc gia NATO Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2023.

Thành viên mới nhất của NATO sẽ chịu thiệt đầu tiên khi xung đột nổ ra

Thanh Hà |

Nhà ngoại giao cấp cao của Nga nhận định, Phần Lan đã tự làm tổn thương chính mình khi từ bỏ hàng thập kỷ trung lập để gia nhập NATO và cho phép quân đội Mỹ vào nước này.

Quất cảnh hình rồng chưng Tết giá 200 triệu đồng ở Hà Nội

Nhật Minh |

Cặp quất cảnh tạo hình rồng “Long Vân gặp hội” trên phố Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) đang thu hút sự chú ý của nhiều người dân mua sắm Tết.

Thưởng Tết 20 triệu đồng nhưng công nhân vẫn nghỉ việc

Mạnh Cường |

Sau 2 năm nhận thưởng Tết trung bình 20 triệu đồng, chị Nguyễn Thị Linh (nhân vật đề nghị thay tên, 28 tuổi) công nhân may tại một công ty may mặc ở Nam Định đã quyết định ra Tết Nguyên đán 2024 sẽ viết đơn xin nghỉ việc.

Đi bộ qua đường để vào đám tang, người đàn ông bị xe máy tông tử vong

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Người đàn ông đi bộ qua đường để vào đám tang ở nhà người thân thì bị xe máy do nam thanh niên điều khiển tông vào. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng người này đã tử vong sau đó.

Nợ có khả năng mất vốn tại TPBank tăng gấp đôi

Minh Ánh - Vân Khánh |

Trong năm 2023, trong khi lợi nhuận giảm sâu, nợ có khả năng mất vốn tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) tăng gấp đôi lên mức cao kỷ lục.

Các nước NATO tính xây boongke bê tông ở biên giới Nga

Thu Ánh |

Các nước NATO dự kiến xây “Tuyến phòng thủ Baltic” sát biên giới Nga, bắt đầu vào năm 2025.

Đáp trả tập trận 3 bên, Triều Tiên thử vũ khí hạt nhân dưới nước

Thu Ánh |

Triều Tiên cho biết cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân dưới nước nhằm đáp trả cuộc tập trận ba bên của Mỹ, Nhật, Hàn.

Nga vẫn là nhà cung cấp dầu khí lớn nhất cho quốc gia NATO

Thu Ánh |

Nga duy trì vị thế là nhà cung cấp dầu và khí đốt hàng đầu cho quốc gia NATO Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2023.

Thành viên mới nhất của NATO sẽ chịu thiệt đầu tiên khi xung đột nổ ra

Thanh Hà |

Nhà ngoại giao cấp cao của Nga nhận định, Phần Lan đã tự làm tổn thương chính mình khi từ bỏ hàng thập kỷ trung lập để gia nhập NATO và cho phép quân đội Mỹ vào nước này.