Triều Tiên sắp đón khách du lịch Nga đầu tiên kể từ năm 2020

Nhật Minh |

Một nhóm người đến từ Nga được cho là những khách du lịch đầu tiên được phép vào Triều Tiên kể từ khi lệnh phong tỏa biên giới chống đại dịch bắt đầu vào đầu năm 2020.

CNN đưa tin, một công ty du lịch Nga đang quảng cáo chuyến du lịch đầu tiên tới Triều Tiên kể từ khi nước này đóng cửa biên giới do COVID-19. Công ty quảng cáo chuyến trượt tuyết “thân thiện với gia đình” tới một khu nghỉ dưỡng sang trọng bên ngoài thủ đô Bình Nhưỡng.

Triều Tiên đã áp đặt các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt và đóng cửa biên giới vốn đã được kiểm soát chặt chẽ khi đại dịch bắt đầu lan rộng trên toàn thế giới vào đầu năm 2020.

Theo quảng cáo trên trang web của công ty du lịch Nga Vostok Intur, với 750 USD, khách du lịch Nga có thể đăng ký để trở thành du khách đầu tiên đến Triều Tiên trong chuyến đi 4 ngày tới khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong.

CNN đã liên hệ với công ty du lịch Vostok Intur có trụ sở tại Nga. Theo trang web chính thức, công ty này thường xuyên tổ chức các chuyến du lịch tới Trung Quốc, và mới bổ sung chuyến đi tới Triều Tiên.

Chuyến đi Triều Tiên dự kiến khởi hành từ thành phố cảng Vladivostok của Nga vào ngày 9.2.

Theo quảng cáo, chi phí 750 USD bao gồm các chuyến bay khứ hồi từ Vladivostok đến Bình Nhưỡng và di chuyển bằng ôtô đến khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong, nằm trên đỉnh núi Taehwa cao 1.360m, cách Bình Nhưỡng khoảng 3,5 giờ lái xe về phía đông.

“Ở Masikryong, bạn sẽ thấy một thiên đường thực sự dành cho những người yêu thích các môn thể thao mùa đông”, quảng cáo viết, đồng thời ca ngợi “không khí miền núi trong lành và khung cảnh tuyệt đẹp”.

Hành trình cũng bao gồm các chuyến tham quan bảo tàng và đền thờ địa phương.

Hộ chiếu du lịch Triều Tiên tại một cửa hàng lưu niệm ở Tháp Juche, Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 11.9.2018. Ảnh: Reuters
Hộ chiếu du lịch Triều Tiên tại một cửa hàng lưu niệm ở Tháp Juche, Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 11.9.2018. Ảnh: Reuters

Trước COVID-19, Triều Tiên từng cung cấp các chuyến du lịch cho những ai muốn tìm hiểu về quốc gia này.

Simon Cockerell - Tổng giám đốc của công ty du lịch Koryo Tours có trụ sở ở Bắc Kinh, Trung Quốc - cho biết, đây sẽ là chuyến đi đầu tiên đến Triều Tiên kể từ khi biên giới nước này đóng cửa vào tháng 1.2020.

Theo ông, đó là một “dấu hiệu tích cực”, nhưng cảnh báo không nên cho rằng, điều này có nghĩa là hoạt động thương mại du lịch quy mô nhỏ sẽ hồi sinh như trước đại dịch ở Triều Tiên.

Triều Tiên chưa thông báo về việc nối lại hoạt động du lịch, nhưng theo hãng thông tấn nhà nước KCNA, Bộ trưởng Kinh tế Đối ngoại Triều Tiên Yun Jong Ho đã gặp Thống đốc khu vực Primorsky Krai ở vùng Viễn Đông Nga Oleg Kozhemyako trong chuyến thăm Triều Tiên vào tháng 12 năm ngoái.

KCNA đưa tin, hai bên đã thảo luận về “các vấn đề đưa hợp tác kinh tế liên khu vực giữa hai nước lên một tầm cao hơn”.

Nhật Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ nói về số phận 300 tỉ USD tài sản bị phong tỏa của Nga

Nhật Minh |

Bloomberg trích dẫn một bản ghi nhớ của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC) cho hay, Chính quyền Mỹ ủng hộ việc tịch thu 300 tỉ USD tài sản bị phong tỏa của Nga.

Triều Tiên bắn thêm 60 đạn pháo trong ngày thứ 2 liên tiếp

Thanh Hà |

Triều Tiên bắn thêm 60 quả đạn pháo từ khu vực bờ biển phía tây nước này chỉ một ngày sau khi nã 200 quả đạn pháo về phía biên giới trên biển với Hàn Quốc.

Triều Tiên bắn 200 đạn pháo, Hàn Quốc ra lệnh sơ tán dân

Nhật Minh |

Hàn Quốc ra lệnh cho dân thường trên một hòn đảo gần biên giới với Triều Tiên sơ tán đến nơi trú ẩn sau khi cáo buộc Bình Nhưỡng bắn hàng trăm quả đạn pháo “khiêu khích” quân sự.

Bản tin công đoàn: Nhân viên y tế TPHCM sắp được nhận phụ cấp ưu đãi nghề

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn: Bãi bỏ thu nhập đặc thù, áp dụng chế độ tiền lương thống nhất; Nhân viên y tế TPHCM sắp được nhận phụ cấp ưu đãi nghề; Thiệt thòi của tài xế công nghệ khi không được tham gia BHXH bắt buộc...

Xê dịch thông minh trong kỷ nguyên bùng nổ kết nối

ANH VŨ |

Xu hướng xê dịch trong dịp nghỉ Tết đang ngày càng lan rộng, nhất là với thế hệ trẻ Việt Nam. Giữa cuộc sống đầy bận rộn, nhiều người trẻ chọn một chuyến du lịch như một bước khởi đầu năm mới thay vì đón Tết theo cách truyền thống.

Mộc Châu vào mùa hoa đẹp nhất trong năm

Bài và ảnh quang kiên |

Khi những làn sương se lạnh của tháng 1 bắt đầu ôm trọn Mộc Châu, cao nguyên đã bước vào mùa hoa đẹp nhất trong năm.

Trò chuyện với ông Hồ Quang Cua - cha đẻ của loại gạo ngon nhất thế giới

BÍCH PHƯỢNG - PHONG LINH |

Vượt qua 30 mẫu gạo của 10 quốc gia tham dự, gạo ST25 mang thương hiệu Gạo Ông Cua của Việt Nam tiếp tục lần thứ 2 đoạt giải Gạo ngon nhất thế giới vào cuối năm 2023. Ngay trên bờ ruộng thực nghiệm gạo ST25, kỹ sư Hồ Quang Cua, cha đẻ của giống gạo này, đã chia sẻ với Báo Lao Động về hành trình 20 năm kiên trì theo đuổi mục tiêu tạo ra những hạt gạo không chỉ ngon mà còn phải lành.

Nhà văn Nguyễn Một và cái nhìn “Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín”

ngọc dủ (thực hiện) |

Trong cuộc trò chuyện đầu năm với Báo Lao Động, nhà văn Nguyễn Một - người vừa đoạt Giải thưởng văn học Hội nhà văn Việt Nam năm 2023 với tác phẩm “Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín” đã đưa ra những góc nhìn về câu chuyện của một tác phẩm viết về đề tài chiến tranh, giai đoạn hậu chiến và những thông điệp đằng sau của nó.

Mỹ nói về số phận 300 tỉ USD tài sản bị phong tỏa của Nga

Nhật Minh |

Bloomberg trích dẫn một bản ghi nhớ của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC) cho hay, Chính quyền Mỹ ủng hộ việc tịch thu 300 tỉ USD tài sản bị phong tỏa của Nga.

Triều Tiên bắn thêm 60 đạn pháo trong ngày thứ 2 liên tiếp

Thanh Hà |

Triều Tiên bắn thêm 60 quả đạn pháo từ khu vực bờ biển phía tây nước này chỉ một ngày sau khi nã 200 quả đạn pháo về phía biên giới trên biển với Hàn Quốc.

Triều Tiên bắn 200 đạn pháo, Hàn Quốc ra lệnh sơ tán dân

Nhật Minh |

Hàn Quốc ra lệnh cho dân thường trên một hòn đảo gần biên giới với Triều Tiên sơ tán đến nơi trú ẩn sau khi cáo buộc Bình Nhưỡng bắn hàng trăm quả đạn pháo “khiêu khích” quân sự.