Nước đồng minh vẫn phụ thuộc vào đường ống qua Nga để xuất khẩu dầu

Nhật Minh |

Công ty xuất khẩu dầu khổng lồ của Kazakhstan vẫn phụ thuộc vào tuyến đường ống quan trọng qua Nga.

Công ty Caspian Pipeline Consortium (CPC) dự kiến sẽ tiếp tục là nhà xuất khẩu dầu hàng đầu của Kazakhstan, bất chấp việc Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev kêu gọi các nhà sản xuất nước này tìm kiếm tuyến đường thay thế để tránh đi qua lãnh thổ Nga.

Theo trang Upstream Online, Caspian Pipeline Consortium vận hành đường ống cùng tên dài 1.500 km từ tỉnh Atyrau ở phía tây Kazakhstan đến một cảng biển gần Novorossiysk của Nga trên Biển Đen. Khi đi vào hoạt động đầy đủ, khu cảng này xử lý khoảng 80% tổng lượng dầu xuất khẩu của Kazakhstan và có khả năng cung cấp hơn 1% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu.

CPC cũng đóng vai trò là tuyến xuất khẩu chính cho ba khu khai thác dầu mỏ khổng lồ của Kazakhstan do các công ty phương Tây đứng đầu - Tengiz, Kashagan và Karachaganak - cho phép nước này được miễn trừ các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Nga sau chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Kazakhstan và Nga vẫn giữ mối quan hệ chặt chẽ. Tổng thống Tokayev và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhau thường xuyên vào năm ngoái để thảo luận về hợp tác chung. Các thỏa thuận năng lượng là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự và Kazakhstan mở rộng vai trò là quốc gia trung chuyển khí đốt Nga đến Trung Á và Trung Quốc.

Tuy nhiên, sau các lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt lên Nga, các quan chức chính phủ Kazakhstan đã bắt đầu kêu gọi các nhà sản xuất dầu của nước này xem xét các tuyến xuất khẩu thay thế, bao gồm cả việc khôi phục các chuyến hàng qua biển Caspi đến Azerbaijan. Tuyến đường này từng hoạt động nhộn trước khi đường ống Caspian đi vào hoạt động.

Phó giám đốc điều hành Caspian Pipeline Consortium, Kairgeldy Kabyldin trong tuần này cho biết, Kazakhstan chưa có tuyến đường thay thế nào khác.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Nikolay Gorban nhấn mạnh rằng, bất chấp những gợi ý từ giới truyền thông và các nhà phân tích, hoạt động của đường ống chưa bao giờ bị gián đoạn vì “vì lý do chính trị”.

Giám đốc điều hành Caspian Pipeline Consortium Nikolay Gorban. Ảnh: CPC
Giám đốc điều hành Caspian Pipeline Consortium Nikolay Gorban. Ảnh: CPC

Liên doanh dầu khí lớn nhất đất nước, Tengiz - do tập đoàn Chevron của Mỹ đứng đầu - đã đạt được kỷ lục xuất khẩu dầu thô trong năm 2023, xuất khẩu gần 1,2 triệu thùng dầu/ngày từ Kazakhstan.

Trong khi đó, ông Gorban cho biết thêm, đường ống Caspian đã tăng công suất cung cấp cho Kazakhstan lên khoảng 1,5 triệu thùng/ngày, thông qua chương trình tháo gỡ tắc nghẽn lớn bắt đầu vào năm 2019.

Theo ông, Gorban, bất chấp áp lực lạm phát chung ở Kazakhstan và Nga, Caspian Pipeline chưa có cuộc đàm phán nào với các cổ đông về việc tăng phí vận chuyển, và mức thuế vẫn không thay đổi kể từ khi đường ống bắt đầu hoạt động vào năm 2001.

Ông Gorban nói thêm, nhà điều hành đang tìm cách mở rộng khả năng lưu trữ bằng cách lắp đặt thêm các bể chứa tại các trạm bơm chính.

Ông Gorban thừa nhận, trong khi đường ống dẫn dầu Caspian được loại trừ khỏi các lệnh trừng phạt đối với Nga, các nhà cung cấp quốc tế bắt đầu thận trọng với việc cung cấp thiết bị cho nhà điều hành này.

Nhật Minh
TIN LIÊN QUAN

Nguy cơ đóng nốt đường ống dẫn khí quan trọng từ Nga tới EU

Linh Nhi |

Đang có nguy cơ đáng kể về việc vận chuyển khí đốt Nga sang EU bằng đường ống dẫn khí qua Ukraina sẽ bị dừng.

Đồng minh láng giềng của Nga cho phép dùng vũ khí hạt nhân

Nhật Minh |

Belarus, đồng minh láng giềng của Nga, sửa học thuyết quân sự để cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân.

EU kỳ vọng nhà máy hydro xanh lớn nhất thế giới sẽ giúp đoạn tuyệt khí đốt Nga

Linh Nhi |

Theo tờ Nikkei Asia, tập đoàn Mitsubishi của Nhật Bản dự định đầu tư hơn 100 tỉ yên (690 triệu USD) để xây dựng nhà máy ở Hà Lan với kỳ vọng sẽ giúp EU đoạn tuyệt hoàn toàn khí đốt Nga.

Liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn, cao tốc TPHCM - Trung Lương ùn tắc kéo dài

An Long |

Hai vụ va chạm liên tiếp trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, đoạn qua địa phận tỉnh Long An, khiến ùn tắc giao thông kéo dài.

Tình tiết mới vụ xác minh người không biết chữ vẫn được cấp bằng lái xe tại Huế

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Liên quan đến vụ việc yêu cầu làm rõ việc người không biết chữ vẫn được cấp bằng lái xe ôtô, Trường Cao đẳng Giao thông Huế vừa có văn bản trả lời Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Thừa Thiên Huế.

Khu đất rẫy của người dân ở Đắk Lắk liên tục bốc cháy chưa rõ nguyên nhân

BẢO TRUNG |

Ngày 20.1, một lãnh đạo huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk thông tin, sẽ đề nghị cơ quan chức năng làm rõ việc mặt đất ở khu đất rẫy của 1 hộ dân liên tục bốc cháy, chưa rõ nguyên nhân.

Đục tường giải cứu 2 du khách nước ngoài kẹt trong thang máy ở Nha Trang

Thanh Thúy |

Khánh Hòa - Lực lượng chức năng sử dụng thiết bị chuyên dụng, tiến hành phá dỡ một phần tường bao thang máy để giải cứu 2 du khách Trung Quốc mắc kẹt trong thang máy.

Hải Dương: Sôi động lễ hội thu hoạch ở 'thủ phủ hành, tỏi' Kinh Môn

Lê Tuyến |

Hải Dương - Lễ hội thu hoạch hành, tỏi lần đầu tiên diễn ra tại xã Hiệp Hòa, thị xã Kinh Môn vào sáng 20.1, với nhiều hoạt động gây ấn tượng với người dân và du khách.

Nguy cơ đóng nốt đường ống dẫn khí quan trọng từ Nga tới EU

Linh Nhi |

Đang có nguy cơ đáng kể về việc vận chuyển khí đốt Nga sang EU bằng đường ống dẫn khí qua Ukraina sẽ bị dừng.

Đồng minh láng giềng của Nga cho phép dùng vũ khí hạt nhân

Nhật Minh |

Belarus, đồng minh láng giềng của Nga, sửa học thuyết quân sự để cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân.

EU kỳ vọng nhà máy hydro xanh lớn nhất thế giới sẽ giúp đoạn tuyệt khí đốt Nga

Linh Nhi |

Theo tờ Nikkei Asia, tập đoàn Mitsubishi của Nhật Bản dự định đầu tư hơn 100 tỉ yên (690 triệu USD) để xây dựng nhà máy ở Hà Lan với kỳ vọng sẽ giúp EU đoạn tuyệt hoàn toàn khí đốt Nga.