Thưởng Tết 20 triệu đồng nhưng công nhân vẫn nghỉ việc

Mạnh Cường |

Sau 2 năm nhận thưởng Tết trung bình 20 triệu đồng, chị Nguyễn Thị Linh (nhân vật đề nghị thay tên, 28 tuổi) công nhân may tại một công ty may mặc ở Nam Định đã quyết định ra Tết Nguyên đán 2024 sẽ viết đơn xin nghỉ việc.

Quyết định này của chị Linh được đưa ra sau một thời gian khá dài suy nghĩ. Đối với nữ công nhân, thưởng Tết 20 triệu đồng tuy có lớn nhưng không thể bù đắp được những áp lực phải đánh đổi trong quá trình làm việc. Thưởng Tết cao nhưng thực tế tất cả đều là công sức của nữ công nhân sau nhiều năm làm việc, công ty trích ra hằng tháng và cộng vào cuối năm.

Chị Linh cho biết, hiện tại phải làm việc hơn 10 tiếng/ngày, 7h sáng có mặt tại xưởng, làm đến 11h45 mới được nghỉ trưa. Ăn trưa xong, 12h phải tranh thủ bật đèn pin điện thoại để làm cho kịp hàng dù 12h30 công ty mới bắt đầu làm việc.

Thời gian tan làm của chị Linh là 17h30 vào mùa đông và 18h vào mùa hè. Làm việc theo hình thức khoán nên lúc nào, nữ công nhân cũng phải cố hết sức mình để không bị nhắc nhở và đảm bảo được thu nhập hằng tháng.

“Trung bình thu nhập của tôi được 8 - 9 triệu đồng/tháng. Ở công ty cũ cùng cường độ, năng suất, tôi đã được trả từ 9 - 11 triệu đồng/tháng. Như vậy, mỗi tháng, tiền lương của tôi thấp hơn ít nhất 1 triệu đồng với cùng số lượng và thời gian làm việc" - chị Linh nói và tính nhẩm, 12 tháng thu nhập thấp hơn là 12 triệu đồng cộng thêm lương cơ bản, phụ cấp, phép năm nữa cũng 20 triệu đồng, do vậy, đây là lý do chính khiến chị Linh nghỉ việc.

Chị Linh cho biết, số tiền thưởng Tết 20 triệu đồng đã bao gồm 3 triệu đồng tiền thưởng chất lượng công việc (ABC), 1,5 triệu đồng tiền phép năm. Đây là những khoản đáng nhẽ chị Linh đều được hưởng hằng tháng khi làm việc nhưng công ty đều giữ lại cộng vào cuối năm để nâng mức thưởng Tết.

Áp lực công việc là thế nhưng chị Linh vẫn có thể chấp nhận được. Điều mà chị và nhiều công nhân khác cảm thấy chạnh lòng nhất chính là thời gian và tính linh hoạt giữa công việc và cuộc sống.

“Khi nhà có việc, chúng tôi xin nghỉ cực kỳ khó khăn trừ trường hợp con ốm nặng hoặc cha mẹ, anh chị mất thì quản đốc mới ký giấy cho nghỉ. Nhiều lần nhà có giỗ chạp, người thân, bạn bè cưới hỏi hay muốn đi đâu cùng gia đình mà không xin nghỉ được tôi chỉ biết ngồi khóc trong sự bất lực” - chị Linh nói.

Một nguyên nhân nữa khiến chị Linh xin nghỉ việc là mức lương cơ bản hiện tại chỉ cao hơn 7% so với lương tối thiểu vùng. Hai năm qua, Nhà nước chưa tăng lương tối thiểu vùng, công ty chị cũng viện vào đó mà giữ nguyên, không tăng.

Những lúc nghỉ làm vì ốm đau hay lễ, Tết, lương cơ bản thấp khiến nữ công nhân khá chật vật vì thu nhập bị ảnh hưởng. "Bạn bè tôi làm ở công ty khác, ban đầu vào, lương cơ bản bằng nhau nhưng bây giờ đã tăng lên ít nhất 200.000 đồng, thậm chí có người được tăng đến 500.000 đồng" - chị Linh nói.

Vì thế, nữ công nhân đã quyết định sang năm sẽ xin nghỉ, lựa chọn nơi làm việc kỹ lưỡng, khắc phục được các hạn chế đang gặp phải. Theo bản thân chị, thưởng Tết cao nhưng môi trường làm việc, chính sách, chế độ đãi ngộ kém cũng khó giữ chân người lao động lâu dài.

Đầu tháng 1.2024, anh Phạm Văn Kiên (30 tuổi) đã nộp đơn xin nghỉ việc, để chuyển nơi làm mới. Thời gian làm việc còn lại của anh Kiên kết thúc vào ngày 28 tháng Chạp âm lịch. Quyết định này không khiến nam nhân viên cảm thấy buồn mà ngược lại còn thấy nhẹ lòng, thoải mái hơn.

“Công ty tôi vẫn thưởng Tết cho nhân viên khi làm đến hết năm. Thực lòng, tôi đã có ý định nghỉ từ giữa năm, bây giờ nói ra như trút bỏ được gánh nặng canh cánh trong lòng” - anh Kiên chia sẻ.

Hiện tại, anh Kiên đang làm nhân viên phát triển thị trường, thu nhập mỗi tháng từ 10 đến 15 triệu đồng. Thưởng Tết lên đến hơn 20 triệu đồng khi chia mức lương trung bình năm và cộng thêm một số khoản thưởng, chế độ riêng. Tuy nhiên, theo anh Kiên, nếu bám trụ lâu dài sẽ rất khó để bứt phá.

“Tôi đã làm ở đây được gần 3 năm, vẫn chưa có thành tựu nào nổi bật, lương chỉ cao hơn 20% so với 3 năm trước lúc mới vào làm. Làm việc ở công ty cũ, tôi phải thường xuyên vắng nhà, 8, 9h tối mới về. Thực sự mà nói, thu nhập không xứng đáng so với những gì mình bỏ ra” - anh Kiên tâm sự.

Ngoài ra, theo anh Kiên, Trưởng phòng nhiều lúc không trân trọng năng lực của bản thân, thậm chí, đôi khi cả hai còn xảy ra mâu thuẫn. Thời điểm từ giữa năm, anh Kiên phải kiêm thêm nhiệm vụ chăm sóc khách hàng cũ thay cho người mới nghỉ khiến năng suất công việc bị ảnh hưởng, thu nhập giảm sút.

Chia sẻ thêm, anh Kiên cho biết tiền thưởng cuối năm cao nhưng sự thoải mái khi làm việc còn quý giá hơn nên nam thanh niên vẫn quyết định nghỉ việc.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Không tăng ca, thu nhập giảm, công nhân trông chờ thưởng Tết

Bảo Hân - Minh Hương |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, nhiều công nhân lao động cho biết, thời điểm cuối năm Âm lịch 2023, họ không được tăng ca do công ty ít việc dẫn đến thu nhập giảm so với trước đây. Vì vậy, họ rất mong có được khoản thưởng Tết cao hơn, bù lại phần hao hụt do lương giảm.

30 năm là đảng viên, bị xử lý kỷ luật có được xét tặng huy hiệu Đảng không

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Đồng nghiệp của tôi có 30 năm là đảng viên, đến thời điểm được xét tặng huy hiệu thì bị xử lý kỷ luật vậy có được xét tặng huy hiệu đảng không?

Chênh lệch mức thưởng Tết của công nhân

Mạnh Cường |

Công nhân từng khu vực sẽ có mức thưởng Tết khác nhau, nơi nửa tháng lương cơ bản, nơi hàng chục triệu đồng.

Truy tố Đặng Thị Hàn Ni vì đưa bí mật cá nhân bà Phương Hằng lên mạng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 23.1, Viện KSND TPHCM đã ban hành cáo trạng, truy tố bị can Trần Văn Sỹ và bị can Đặng Thị Hàn Ni về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tuyển Việt Nam nên kiên nhẫn với huấn luyện viên Troussier nhìn từ trường hợp ông Shin Tae-yong

AN NGUYÊN |

Trước khi giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam và có màn thể hiện tốt tại Asian Cup 2023, huấn luyện viên Shin Tae-yong cũng từng hứng chịu nhiều chỉ trích.

Giá vàng hôm nay 23.1: Diễn biến trái chiều, ồ ạt mua gom

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay 23.1 có xu hướng tăng ở thị trường trong nước. Trong khi đó, giá vàng thế giới đi xuống.

Quý II/2024, Hà Nội dự kiến trình đề án thu phí vỉa hè

THU GIANG |

Đề án thu phí vỉa hè được Sở Xây dựng Hà Nội dự kiến trình vào quý II/2024 nhằm khai thác hiệu quả, bền vững. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, lộ trình thu phí vỉa hè cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, cụ thể hóa dựa trên hạ tầng, đô thị có sẵn.

Dầm mưa cứu hộ nạn nhân trong vụ tai nạn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

Văn Trực |

Lực lượng CSGT, PCCC&CHCN Công an TP Đà Nẵng, Công an huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) dầm mưa để giải cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách lao xuống vực xảy ra tại cao tốc La Sơn - Tuý Loan (địa phận TP Đà Nẵng) lúc rạng sáng 23.1.

Không tăng ca, thu nhập giảm, công nhân trông chờ thưởng Tết

Bảo Hân - Minh Hương |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, nhiều công nhân lao động cho biết, thời điểm cuối năm Âm lịch 2023, họ không được tăng ca do công ty ít việc dẫn đến thu nhập giảm so với trước đây. Vì vậy, họ rất mong có được khoản thưởng Tết cao hơn, bù lại phần hao hụt do lương giảm.

30 năm là đảng viên, bị xử lý kỷ luật có được xét tặng huy hiệu Đảng không

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Đồng nghiệp của tôi có 30 năm là đảng viên, đến thời điểm được xét tặng huy hiệu thì bị xử lý kỷ luật vậy có được xét tặng huy hiệu đảng không?

Chênh lệch mức thưởng Tết của công nhân

Mạnh Cường |

Công nhân từng khu vực sẽ có mức thưởng Tết khác nhau, nơi nửa tháng lương cơ bản, nơi hàng chục triệu đồng.