Năm kỷ lục doanh thu với hãng đấu giá Christie's và Sotheby's

Thanh Hà |

Hãng đấu giá Christie's công bố doanh thu kỷ lục 8,4 tỉ USD vào năm 2022, vượt đối thủ Sotheby's - hãng đấu giá cũng đã công bố kết quả tốt nhất từ ​​trước đến nay với doanh thu 8 tỉ USD.

Christie's đã thu về 7,2 tỉ USD trong các cuộc đấu giá và 1,2 tỉ USD khác trong doanh số bán hàng tư nhân, vượt qua con số 7,1 tỉ USD mà hãng kiếm được năm 2021 khi đại dịch COVID - 19 tác động nhiều tới hoạt động đấu giá.

“Năm 2022, bất chấp môi trường vĩ mô đầy thách thức, Christie's đã đạt được doanh thu bán hàng toàn cầu cao nhất từ trước đến nay” - giám đốc điều hành Guillaume Cerutti thông tin, đề cập tới những thách thức kinh tế do lạm phát và xung đột Nga - Ukraina gây ra.

Ông Guillaume Cerutti ghi nhận khả năng phục hồi của thị trường nghệ thuật và xa xỉ, thành công đáng kể của một số bộ sưu tập nghệ thuật lớn - trong đó có bộ sưu tập của Paul Allen - cũng như chuyên môn và nỗ lực làm việc của đội ngũ nhân viên hãng đấu giá này trên khắp thế giới.

Paul Allen, nhà đồng sáng lập Microsoft cùng với Bill Gates, qua đời năm 2018. Năm 2009, ông đã ký cam kết cho đi, trong đó cam kết quyên góp phần lớn tài sản cho tổ chức từ thiện. Bộ sưu tập phong phú trải dài 500 năm lịch sử nghệ thuật của ông đã thu về số tiền khổng lồ 1,6 tỉ USD. Năm tác phẩm đã thu được hơn 100 triệu USD mỗi tác phẩm, bao gồm một tác phẩm của Cezanne, một của Van Gogh và một của Gauguin.

Trong đợt bán đấu giá riêng của Christie's vào tháng 5, bức chân dung Marilyn Monroe nổi tiếng của Andy Warhol - "Shot Sage Blue Marilyn" - được bán với giá 195 triệu USD, lập kỷ lục cho một tác phẩm nghệ thuật của thế kỷ 20.

Khách tham quan xem tác phẩm nghệ thuật “Like a cloud of Blood” của họa sĩ người Anh Tracey Emin trong một sự kiện của hãng đấu giá Christie's ở London, Anh tháng 10.2022. Ảnh: AFP
Khách tham quan xem tác phẩm nghệ thuật “Like a cloud of Blood” của họa sĩ người Anh Tracey Emin trong một sự kiện của hãng đấu giá Christie's ở London, Anh tháng 10.2022. Ảnh: AFP

Năm nay tại hãng đấu giá Christie's, trong tổng doanh số bán hàng, khách hàng ở Bắc Mỹ và Nam Mỹ tăng từ mức 35% năm 2021 lên 40% trong năm nay, trong khi khách hàng từ Châu Á đang giảm.

Tuy nhiên, theo tỉ phú người Pháp Francois Pinault - người sở hữu công ty cổ phần Artemis kiểm soát Christie's - khách hàng Châu Á "cực kỳ quan trọng" với thành công chung của thương vụ bán bộ sưu tập của Allen.

Hãng đấu giá Christie's chia sẻ, điểm lưu ý cho năm 2022 là "thế hệ nhà sưu tập mới": 35% trong tổng số khách hàng năm 2022 là khách hàng lần đầu và 34% thuộc thế hệ millennials (gồm những người sinh từ đầu thập niên 80 đến giữa thập niên 90). Christie's cho biết, Châu Á có sự phát triển nhanh nhất của các nhà sưu tập mới.

Ông Cerutti lưu ý trong thống kê ở trên, ôtô và bất động sản là những hàng đấu giá không nêu trong công bố kết quả.

Tuần trước, Sotheby's công bố dự báo tổng doanh thu cuối năm là 8 tỉ USD, tăng so với 7,3 tỉ USD của năm 2021. Dữ liệu này bao gồm các mặt hàng nghệ thuật và đồ xa xỉ, cũng như nhà cửa và ôtô sưu tập.

Nhà đấu giá Sotheby's thuộc sở hữu của ông trùm viễn thông người Pháp gốc Israel Patrick Drahi cũng lưu ý, cơ sở khách hàng của hãng ở Châu Á đang "mở rộng nhanh chóng" và những nhà sưu tập ở đây có mức chi tiêu trung bình/người cao hơn nhà sưu tập ở những nơi khác.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chiếc quần lao động vớt từ tàu đắm đấu giá được 2,7 tỉ đồng

Thanh Hà |

Chiếc quần và các hiện vật khác được trục vớt từ S.S. Central America - con tàu đắm năm 1857, đã được đem bán đấu giá ở Mỹ.

Biển số ôtô do trúng đấu giá có được mua bán, sang nhượng?

Vương Trần |

Theo lãnh đạo Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp), hiện việc chuyển nhượng biển số xe đang có vướng quy định tại Điều 8 Luật Giao thông đường bộ, trong đó cấm việc mua bán chuyển nhượng biển số xe. Do đó, quyền của người trúng đấu giá biển số xe sẽ được Bộ Công an xây dựng trong nghị quyết thí điểm của Quốc hội.

Mũ quan triều Nguyễn và hướng đi mới cho đấu giá, hồi hương cổ vật

Tường Minh |

Huế - Việc một DN đấu giá thành công hai hiện vật Mũ quan đại thần triều Nguyễn và áo Nhật bình để hiến tặng cho tỉnh Thừa Thiên Huế đã mở ra một hướng đi mới cho việc đấu giá và hồi hương cổ vật lưu lạc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chiếc quần lao động vớt từ tàu đắm đấu giá được 2,7 tỉ đồng

Thanh Hà |

Chiếc quần và các hiện vật khác được trục vớt từ S.S. Central America - con tàu đắm năm 1857, đã được đem bán đấu giá ở Mỹ.

Biển số ôtô do trúng đấu giá có được mua bán, sang nhượng?

Vương Trần |

Theo lãnh đạo Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp), hiện việc chuyển nhượng biển số xe đang có vướng quy định tại Điều 8 Luật Giao thông đường bộ, trong đó cấm việc mua bán chuyển nhượng biển số xe. Do đó, quyền của người trúng đấu giá biển số xe sẽ được Bộ Công an xây dựng trong nghị quyết thí điểm của Quốc hội.

Mũ quan triều Nguyễn và hướng đi mới cho đấu giá, hồi hương cổ vật

Tường Minh |

Huế - Việc một DN đấu giá thành công hai hiện vật Mũ quan đại thần triều Nguyễn và áo Nhật bình để hiến tặng cho tỉnh Thừa Thiên Huế đã mở ra một hướng đi mới cho việc đấu giá và hồi hương cổ vật lưu lạc.