Chiếc quần lao động vớt từ tàu đắm đấu giá được 2,7 tỉ đồng

Thanh Hà |

Chiếc quần và các hiện vật khác được trục vớt từ S.S. Central America - con tàu đắm năm 1857, đã được đem bán đấu giá ở Mỹ.

Một chiếc quần lao động trục vớt từ một vụ đắm tàu năm 1857 có thể là phiên bản đầu tiên của quần jean Levi Strauss, các quan chức đấu giá cho biết.

Chiếc quần đã được bán với giá 114.000 USD (khoảng 2,7 tỉ đồng) trong cuộc đấu giá vào tháng 12 này, New York Times đưa tin.

Phiên đấu giá bộ sưu tập Holabird Western Americana vào ngày 3.12 đã trưng bày 270 món đồ được lấy từ tàu S.S. Central America. Con tàu bị đắm vào tháng 9.1857 do gặp một cơn bão khi đang đi từ Panama đến New York. Vào thời điểm tàu đắm, trên tàu có 425 người.

Xác tàu được phát hiện năm 1988 ngoài khơi bờ biển Nam Carolina và quyền với kho báu của tàu, bao gồm hàng trăm kg vàng ở California, đã trở thành chủ đề của một cuộc chiến pháp lý kéo dài hàng thập kỷ.

Chiếc quần này được tìm thấy trong một chiếc rương của John Dement - cựu chiến binh trong Chiến tranh Mỹ - Mexico. Theo tài liệu của cuộc đấu giá, ông Dement là người đi mua hàng hóa cho cửa hàng của gia đình. Trong các chuyến đi mua hàng, cựu chiến binh người Oregon đã sống sót qua nhiều chuyến tàu đầy sóng gió, bao gồm cả vụ đắm tàu S.S.Central America.

Chiếc rương của ông Dement được tìm thấy năm 1991, và những vật dụng bên trong, bao gồm tất, áo ngủ và sách bìa mềm, được giữ trong tình trạng tốt vì chiếc rương có rất ít hoặc hầu như không có ôxy bên trong.

New York Times cho hay, không rõ ai là người thắng trong cuộc đấu giá chiếc quần.

Tàu S.S. Central America chìm khi đi vào một cơn bão tháng 9.1857 là một trong những thảm họa hàng hải tồi tệ nhất trong lịch sử Mỹ. Ảnh: Thư viện Quốc hội Mỹ
Tàu S.S. Central America chìm khi đi vào một cơn bão tháng 9.1857 là một trong những thảm họa hàng hải tồi tệ nhất trong lịch sử Mỹ. Ảnh: Thư viện Quốc hội Mỹ

Theo giới thiệu bộ sưu tập Holabird Western Americana, chiếc quần lao động này có thể liên quan tới Levi Strauss vì ông là người bán hàng khô lớn trong cơn sốt vàng và bị mất tài sản trong vụ đắm tàu.

Danh mục đấu giá cho biết, chiếc quần có hoa văn 5 nút và các nút có “kích thước cùng kiểu dáng sản xuất gần như giống hệt nhau”, càng thuyết phục các nhà đấu giá rằng chiếc quần này có thể được Strauss sản xuất hoặc sản xuất cho Strauss.

Ông Strauss và cộng sự là Jacob Davis được cấp bằng sáng chế cho chiếc quần jean xanh hiện đại đầu tiên vào năm 1873, 16 năm sau khi tàu S.S.Central America bị chìm.

Tuy nhiên, sử gia Tracey Panek, giám đốc của Levi Strauss & Co Archives, cho hay, việc liên kết chiếc quần với ông Strauss chỉ là suy đoán.

Bất kể nguồn gốc của chiếc quần là gì, vào thời điểm xảy ra vụ đắm tàu, chiếc quần sẽ không nhiều giá trị so với những chiến lợi phẩm khác trên tàu S.S. Central America.

Hành khách lên tàu với những đồng tiền vàng thu thập tại các thị trấn khai thác vàng ở Bắc California trong cơn sốt vàng. Trung tâm kinh doanh của California vào thời điểm đó là ở San Francisco, nơi hành khách lên tàu S.S. Sonora trước khi chuyển sang tàu S.S. Central America ở Panama.

Hơn một thế kỷ sau khi tàu chìm, thợ săn kho báu Thomas G. Thompson đã tìm thấy xác tàu. Sau đó, ông bị cáo buộc không cung cấp số tiền thu được từ chuyến tìm xác tàu cho 161 người đã đầu tư vào cuộc tìm kiếm.

Một số nhà đầu tư đã kiện ông Thompson vào năm 2012. Ông được lệnh phải hầu tòa và tiết lộ vị trí của số vàng thu được từ vụ đắm tàu. Ông bỏ trốn và bị cảnh sát bắt giữ năm 2015 tại một khách sạn ở Florida. Ông này đã ở trong nhà tù liên bang từ năm 2015.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đường ống dẫn dầu lớn ở Mỹ đóng cửa sau sự cố tràn 14.000 thùng dầu

Thanh Hà |

Đường ống dẫn dầu Keystone ở Mỹ bị đóng cửa sau khi hơn 14.000 thùng dầu thô tràn ra một con lạch ở Kansas, trở thành một trong những vụ tràn dầu thô lớn nhất ở Mỹ trong gần một thập kỷ.

Vụ đắm tàu ở Biển Đông: Tìm thấy 12 thi thể

Thanh Hà |

12 thi thể được tìm thấy sau vụ đắm tàu ​​ở Biển Đông vào cuối tuần khiến hàng chục người mất tích, chính quyền Trung Quốc thông báo ngày 4.7.

Nhìn lại vụ đắm tàu được ví như "Titanic phương Đông"

Khánh Minh |

Con tàu Trung Quốc bị chìm từ thời nhà Thanh là tàu gỗ lớn nhất, được ví như "Titanic phương Đông", từng được phát hiện trong lịch sử khảo cổ học biển của Trung Quốc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đường ống dẫn dầu lớn ở Mỹ đóng cửa sau sự cố tràn 14.000 thùng dầu

Thanh Hà |

Đường ống dẫn dầu Keystone ở Mỹ bị đóng cửa sau khi hơn 14.000 thùng dầu thô tràn ra một con lạch ở Kansas, trở thành một trong những vụ tràn dầu thô lớn nhất ở Mỹ trong gần một thập kỷ.

Vụ đắm tàu ở Biển Đông: Tìm thấy 12 thi thể

Thanh Hà |

12 thi thể được tìm thấy sau vụ đắm tàu ​​ở Biển Đông vào cuối tuần khiến hàng chục người mất tích, chính quyền Trung Quốc thông báo ngày 4.7.

Nhìn lại vụ đắm tàu được ví như "Titanic phương Đông"

Khánh Minh |

Con tàu Trung Quốc bị chìm từ thời nhà Thanh là tàu gỗ lớn nhất, được ví như "Titanic phương Đông", từng được phát hiện trong lịch sử khảo cổ học biển của Trung Quốc.