Mỹ xem xét cắt giảm 1 nửa liều vaccine Moderna để tăng tốc tiêm chủng

Phương Linh |

Chính phủ Mỹ đang xem xét giảm một nửa liều vaccine COVID-19 của Moderna để tăng tốc độ tiêm chủng.

Reuters dẫn lời người đứng đầu Chiến dịch vaccine Thần tốc (Warp Speed) của chính phủ Mỹ, Moncef Slaoui, phát biểu trên chương trình Face the Nation của kênh CBS ngày 3.1 cho biết, các quan chức đang đàm phán với Moderna và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) về ý tưởng cắt giảm nửa liều vaccine COVID-19 của Moderna. Vaccine chủng ngừa của Moderna bao gồm hai mũi tiêm.

"Chúng tôi biết rằng đối với vaccine Moderna, việc tiêm một nửa liều cho những người từ 18 đến 55 tuổi, hai mũi nhưng một nửa liều lượng, có nghĩa là đạt được mục tiêu miễn dịch cho gấp đôi số người với liều lượng chúng tôi có”, Slaoui nói.

Ông nói thêm: “Chúng tôi biết nó tạo ra phản ứng miễn dịch giống nhau” như đối với liều lượng đầy đủ.

Tuy nhiên, Moderna và FDA chưa đưa ra bình luận về ý tưởng này.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết họ đã tiêm 4.225.756 liều đầu tiên của vaccine COVID-19 trên toàn quốc tính đến sáng 2.1 và đã phân phối 13.071.925 liều.

Mỹ cũng đã phê duyệt một vaccine COVID-19 của Pfizer, cũng giống như của Moderna, cần phải tiêm hai mũi. Việc tiêm chủng ở Mỹ đã không đạt được so với mục tiêu ban đầu 20 triệu người được tiêm chủng vào cuối năm 2020 như kỳ vọng của giới chức.

Slaoui lạc quan rằng việc tiêm chủng sẽ tiếp tục tăng tốc. Ông bác bỏ đề xuất cơ quan chức năng nên ưu tiên tiêm 1 mũi cho nhiều người hơn, thay vì giữ lại vaccine để tiếp tục mũi thứ hai. Theo ông, việc cắt giảm một nửa liều vaccine Moderna là "một cách tiếp cận có trách nhiệm hơn dựa trên thực tế và dữ liệu".

Ông Slaoui cho biết có khả năng cho đến cuối mùa xuân, vẫn chưa biết được những người được tiêm chủng vẫn có thể lây truyền bệnh cho người khác hay không.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Tình hình phân phối vaccine COVID-19 và tiêm chủng ở Mỹ

Hải Anh |

Mỹ phân phối hơn 13,07 triệu liều vaccine COVID-19 và tiêm được 4,2 triệu liều cho người dân.

Ấn Độ phê duyệt vaccine COVID-19 của AstraZeneca

Hải Anh |

Ấn Độ đã phê duyệt vaccine COVID-19 do AstraZeneca và Đại học Oxford phát triển, mở đường cho một chiến dịch tiêm chủng lớn ở quốc gia đông dân thứ hai thế giới.

Anh cho phép kết hợp các loại vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Anh dự kiến cho phép kết hợp các loại vaccine COVID-19 khác nhau trong các tình huống đặc biệt.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Tình hình phân phối vaccine COVID-19 và tiêm chủng ở Mỹ

Hải Anh |

Mỹ phân phối hơn 13,07 triệu liều vaccine COVID-19 và tiêm được 4,2 triệu liều cho người dân.

Ấn Độ phê duyệt vaccine COVID-19 của AstraZeneca

Hải Anh |

Ấn Độ đã phê duyệt vaccine COVID-19 do AstraZeneca và Đại học Oxford phát triển, mở đường cho một chiến dịch tiêm chủng lớn ở quốc gia đông dân thứ hai thế giới.

Anh cho phép kết hợp các loại vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Anh dự kiến cho phép kết hợp các loại vaccine COVID-19 khác nhau trong các tình huống đặc biệt.