Ấn Độ phê duyệt vaccine COVID-19 của AstraZeneca

Hải Anh |

Ấn Độ đã phê duyệt vaccine COVID-19 do AstraZeneca và Đại học Oxford phát triển, mở đường cho một chiến dịch tiêm chủng lớn ở quốc gia đông dân thứ hai thế giới.

Bộ trưởng Thông tin và Phát thanh truyền hình Ấn Độ Prakash Javadekar thông báo ngày 2.1 rằng, vaccine COVID-19 đã được phê duyệt hôm 1.1. Đây là vaccine COVID-19 đầu tiên được Ấn Độ phê duyệt sử dụng khẩn cấp, theo The Guardian.

Ấn Độ, quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 cao thứ 2 thế giới, sau Mỹ, đưa ra quyết định phê duyệt vaccine cùng ngày với cuộc diễn tập trên toàn quốc về phân phối vaccine COVID-19, trong đó các nhân viên y tế được giả định tiêm vaccine tại các trung tâm trên toàn quốc.

Bộ trưởng Y tế Harsh Vardhan, nói rằng, cuộc diễn tập nhằm chuẩn bị cho đợt tiêm chủng sắp tới có thể triển khai mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Ông cũng kêu gọi chiến dịch chống lại những tin đồn sai lệch khiến người dân không tiêm vaccine.

Bộ trưởng Thông tin Javadekar cũng tiết lộ, ít nhất 3 loại vaccine COVID-19 đang được chờ phê duyệt, bao gồm vaccine Covaxin do công ty địa phương Bharat Biotch phát triển, vaccine ZyCoV-D của công ty Zydus Cadila và vaccine Sputnik V của Nga.

“Ấn Độ có lẽ là quốc gia duy nhất có ít nhất 4 vacine đã sẵn sàng. Một loại đã được phê duyệt trong ngày hôm qua (1.1) để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp là Covishield của Serum” - ông nói.

Việc tiêm vaccine COVID-19 của Oxford/AstraZeneca đang được Viện Huyết thanh của Ấn Độ (SII) thực hiện. Viện Huyết thanh của Ấn Độ, nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, đã dự trữ khoảng 50 triệu liều sản phẩm Oxford/AstraZeneca, sản phẩm này sẽ được bán cho chính phủ với giá khoảng 250 rupee (3,42 USD) một liều và 1.000 rupee (13,68 USD) trên thị trường tư nhân.

Cơ quan quản lý của Ấn Độ cũng đã nhận được đơn xin sử dụng khẩn cấp đối với vaccine COVID-19 do Pfizer và công ty BioNTech của Đức sản xuất.

Anh và Argentina đã phê duyệt vắc xin Oxford/AstraZeneca trong tuần qua và Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã chấp thuận sử dụng khẩn cấp cho vaccine COVID-19 của Pfizer/BioNTech.

Covishield dự kiến ​​sẽ được sử dụng rộng rãi hơn ở Ấn Độ vì nó có thể được lưu trữ và vận chuyển trong điều kiện làm lạnh bình thường. Sản phẩm của Pfizer cần được bảo quản ở nhiệt độ cực thấp.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Anh cho phép kết hợp các loại vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Anh dự kiến cho phép kết hợp các loại vaccine COVID-19 khác nhau trong các tình huống đặc biệt.

Sự cố hi hữu: 42 người đi tiêm vaccine COVID-19 bị tiêm nhầm kháng thể

Thanh Hà |

Sai sót tại phòng khám ở Tây Virginia, Mỹ, đã dẫn đến việc 42 người được tiêm kháng thể COVID-19 thay vì vaccine COVID-19.

Indonesia nhận nguyên liệu thô sản xuất 15 triệu liều vaccine Trung Quốc

Thanh Hà |

Indonesia dự kiến ​​sẽ sớm nhận được nguyên liệu từ công ty Sinovac Biotech của Trung Quốc để sản xuất 15 triệu liều vaccine.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Anh cho phép kết hợp các loại vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Anh dự kiến cho phép kết hợp các loại vaccine COVID-19 khác nhau trong các tình huống đặc biệt.

Sự cố hi hữu: 42 người đi tiêm vaccine COVID-19 bị tiêm nhầm kháng thể

Thanh Hà |

Sai sót tại phòng khám ở Tây Virginia, Mỹ, đã dẫn đến việc 42 người được tiêm kháng thể COVID-19 thay vì vaccine COVID-19.

Indonesia nhận nguyên liệu thô sản xuất 15 triệu liều vaccine Trung Quốc

Thanh Hà |

Indonesia dự kiến ​​sẽ sớm nhận được nguyên liệu từ công ty Sinovac Biotech của Trung Quốc để sản xuất 15 triệu liều vaccine.