Tiểu bang thứ 4 ở Mỹ ghi nhận 1 triệu ca COVID-19

Hải Anh |

New York trở thành tiểu bang thứ tư của Mỹ ghi nhận hơn 1 triệu ca COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Tính đến 2.1, New York có 1.014.044 ca COVID-19, theo số liệu của NBC News. California vẫn dẫn đầu với 2,3 triệu ca, nhiều nhất so với các bang khác trên khắp nước Mỹ. Florida và Texas lần lượt có 1,3 triệu và 1,7 triệu ca COVID-19.

Thống đốc Andrew Cuomo khuyến khích người dân New York tiếp tục các phương pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của SARS-CoV-2 qua các hoạt động như rửa tay, giữ khoảng cách xã hội và đeo khẩu trang khi bước sang năm 2021.

Thị trưởng Bill de Blasio thông tin, thành phố có kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho 1 triệu cư dân trong tháng 1 năm nay.

Mỹ kết thúc năm 2020 với tháng chết chóc nhất và lây nhiễm nhiều nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch. Hơn 77.000 người đã chết trong tháng 12, trong khi 6,4 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2 trong bối cảnh biến thể mới xuất hiện và nỗ lực tiêm chủng cho người dân chưa đạt được mốc dự kiến. Tháng chết chóc thứ hai trong năm 2020 là tháng 4 với hơn 58.000 người chết.

Ít nhất 4 ca nhiễm biến thể SARS-CoV-2 mới ở Anh đã được ghi nhận ở các bang Colorado, California và Florida, các chuyên gia y tế công cộng Mỹ tin rằng, biến thể virus có khả năng đã lưu hành ở nhiều nơi khác ở Mỹ.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ phê duyệt vaccine COVID-19 của AstraZeneca

Hải Anh |

Ấn Độ đã phê duyệt vaccine COVID-19 do AstraZeneca và Đại học Oxford phát triển, mở đường cho một chiến dịch tiêm chủng lớn ở quốc gia đông dân thứ hai thế giới.

Anh cho phép kết hợp các loại vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Anh dự kiến cho phép kết hợp các loại vaccine COVID-19 khác nhau trong các tình huống đặc biệt.

Thủ phạm làm hơn 500 liều vaccine COVID-19 bị hỏng phải vứt bỏ

Thanh Hà |

Nhân viên bệnh viện ở Wisconsin, Mỹ đã cố tình đưa vaccine COVID-19 ra khỏi tủ lạnh khiến hơn 500 liều vaccine của Moderna bị vứt bỏ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Ấn Độ phê duyệt vaccine COVID-19 của AstraZeneca

Hải Anh |

Ấn Độ đã phê duyệt vaccine COVID-19 do AstraZeneca và Đại học Oxford phát triển, mở đường cho một chiến dịch tiêm chủng lớn ở quốc gia đông dân thứ hai thế giới.

Anh cho phép kết hợp các loại vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Anh dự kiến cho phép kết hợp các loại vaccine COVID-19 khác nhau trong các tình huống đặc biệt.

Thủ phạm làm hơn 500 liều vaccine COVID-19 bị hỏng phải vứt bỏ

Thanh Hà |

Nhân viên bệnh viện ở Wisconsin, Mỹ đã cố tình đưa vaccine COVID-19 ra khỏi tủ lạnh khiến hơn 500 liều vaccine của Moderna bị vứt bỏ.