“Trong quá khứ Nga đã cho phép Israel tấn công các mục tiêu của Iran bên trong Syria. Chúng tôi hy vọng cách tiếp cận đó sẽ được tiếp tục” - tờ The New Arab dẫn lời Đặc phái viên Mỹ James Jeffrey nói.
Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích nhằm vào tài sản của Iran ở Syria, cáo buộc Tehran cố gắng thiết lập căn cứ quân sự ở đất nước bị chiến tranh tàn phá này và giúp Hezbollah.
Các cuộc không kích của Israel bị dừng lại sau sự cố máy bay Nga vô tình bị phòng không Syria bắn hạ trong khi đáp trả cuộc không kích của Israel hồi tháng 9.
Nga đổ lỗi cho Israel về vụ bắn rơi máy bay khiến 15 quân nhân Nga thiệt mạng. Sau đó, Nga chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Syria.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói với Nga rằng Israel sẽ tiếp tục không kích các mục tiêu bên trong Syria để ngăn chặn Iran thành lập sự hiện diện quân sự gần nước này.
“Chúng tôi hiểu được mối quan tâm hiện tại và chúng tôi ủng hộ Israel” - ông Jeffrey nói.
Dưới thời Tổng thống Donald Trump, Mỹ càng thân thiết với đồng minh Israel và thường xuyên bênh vực ủng hộ nước này nhiều hơn.
Hồi tháng 5, ông Donald Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi thoả thuận hạt nhân Iran. Tháng 10, Ngoại trưởng Mike Pompeo nói với một nhóm ủng hộ Israel rằng Washington sẽ từ chối bất kỳ hỗ trợ tái thiết sau chiến tranh nào cho Syria nếu Iran tiếp tục hiện diện quân sự ở nước này.
Cuộc chiến tranh Syria đã làm hơn 360.000 người thiệt mạng và hàng triệu người phải di dời.