Sốc: IS ở Syria nhận trực tiếp vũ khí và đạn dược từ liên quân do Mỹ dẫn đầu?

Thanh Hà |

Tờ Yeni Safak của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 31.10 tiết lộ đã thu được một số tài liệu chứng minh rằng IS ở Syria nhận trực tiếp vũ khí và đạn dược từ liên quân do Mỹ dẫn đầu.

Một chỉ huy Đảng Lao động người Kurd (PKK) xác nhận với tờ Yeni Safak rằng, Mỹ giao vũ khí cho IS tại thị trấn al-Mansurah - phía tây thành phố Raqqa và trong khu vực al-Tanaf - gần biên giới với Iraq.

Theo nguồn tin giấu tên này, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã thành lập một nhóm người Kurd và Arab để tạo thuận lợi cho việc giao vũ khí cho các phần tử khủng bố IS. PPK và các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) đóng vai trò quan trọng trong quá trình này.

“Có một đội đặc biệt làm việc dưới sự giám sát và hướng dẫn của Mỹ. Nhiệm vụ của họ là đảm bảo việc cung cấp vũ khí cho IS ở Syria. Trong những lần giao vũ khí gần đây trong năm nay, hai chỉ huy PKK đã bị xử tử tại thị trấn Tel Abyad, miền đông Syria” - nguồn tin nói nhưng không nêu lý do hai chỉ huy PKK bị hành quyết.

Người này cũng tiết lộ, các loại vũ khí do Mỹ cung cấp giúp IS có những bước tiến ở miền trung Syria tại tỉnh Homs. Nhóm khủng bố cũng sử dụng vũ khí, được Mỹ cung cấp thông qua các nhóm người Kurd, trong khi  tìm cách đẩy lùi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào thành phố al-Bab.

Theo chỉ huy PKK, những vũ khí này không phải miễn phí. Theo đó, IS chi trả khoản tiền mua vũ khí từ việc cướp các cổ vật và vật dụng bằng vàng từ các khu vực do nhóm khủng bố kiểm soát. Các chỉ huy Mỹ được cho là đã nhận được các khoản thanh toán cá nhân.

Tài liệu và thông tin do Yeni Safak dẫn từ chỉ huy PKK vẫn chưa được xác minh. Tuy nhiên, theo Southfront, số lượng lớn vũ khí do Mỹ cung cấp đã được phát hiện ở những khu vực Syria được giải phóng khỏi IS. Điều này tạo ra mối quan ngại nghiêm trọng về cách thức những vũ khí này được chuyển cho các nhóm khủng bố.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.