Mỹ nhầm 3 tỉ USD viện trợ Ukraina

Ngọc Vân |

Quân đội Mỹ xác định nhầm khoảng 3 tỉ USD giá trị của một số vũ khí viện trợ cho Ukraina.

Reuters đưa tin, Bộ Quốc phòng Mỹ phát hiện ra lỗi kế toán có thể dẫn đến việc cung cấp nhiều vũ khí, đạn dược và thiết bị hơn cho Ukraina so với dự kiến trước đây.

Reuters dẫn lời một quan chức Thượng viện và một quan chức Lầu Năm Góc nói rằng quân đội Mỹ đã "xác định giá trị" của một số vũ khí được gửi tới Kiev "cao hơn khoảng 3 tỉ USD".

Theo nguồn tin của Reuters, Lầu Năm Góc đã sử dụng chi phí thay thế hiện tại cho các vũ khí lấy từ kho của mình, thay vì tính vào giá mua ban đầu và khấu hao. Bộ Quốc phòng Mỹ được cho là đang thực hiện các bước để thông báo cho Quốc hội về “việc điều chỉnh kế toán”.

Thượng nghị sĩ Roger Wicker, thành viên cấp cao của đảng Cộng hòa trong Ủy ban Quân vụ Thượng viện, cho rằng Lầu Năm Góc đã mắc một “sai lầm lớn” có thể đánh giá thấp nhu cầu trong tương lai của các đồng minh NATO.

“Ưu tiên của chúng tôi là chiến thắng của Ukraina trước Nga. Đơn phương thay đổi các tính toán viện trợ quân sự là một nỗ lực lừa dối và làm suy yếu mục tiêu này” - thượng nghị sĩ từ Mississippi cho biết.

Tuy nhiên, sự nhầm lẫn về kế toán có thể chuyển thành nguồn cung cấp nhiều hơn cho chính quyền Kiev. Tính đến ngày 15.5, Mỹ được cho là chỉ còn 6 tỉ USD viện trợ cho Ukraina, từ mức 48 tỉ USD được Quốc hội thông qua vào tháng 12. Hiện tại rất khó để có thêm nguồn tài trợ được phê duyệt, do bế tắc về trần nợ quốc gia.

Những nỗ lực của Washington nhằm cung cấp vũ khí cho Kiev bao gồm hai hướng. Quyền Rút vốn của Tổng thống (Presidential Drawdown Authority - PDA) cho phép Lầu Năm Góc gửi vũ khí từ kho dự trữ của mình - với số tiền 21,1 tỉ USD cho đến nay, trong 37 gói riêng biệt.

Trong khi đó, Sáng kiến ​​Hỗ trợ An ninh Ukraina (USAI) yêu cầu chính phủ Mỹ trả tiền cho ngành công nghiệp quân sự để chế tạo vũ khí và đạn dược mới, phần lớn trong số đó vẫn chưa được chuyển đến.

Theo Reuters, Lầu Năm Góc đã gửi một bản ghi nhớ tới cả 4 quân chủng Lục quân, Hải quân, Không quân và Thủy quân lục chiến - vào ngày 31.3, nêu rõ cách tính giá trị của các loại vũ khí.

Quan chức Lầu Năm Góc nói chuyện với Reuters đã lấy ví dụ về đạn pháo 155 mm - hơn 1,5 triệu đạn này đã được gửi tới Kiev. Mặc dù mỗi quả đạn có giá khoảng 800 USD ngày nay, nhưng chi phí trung bình trong vài thập kỷ sẽ thấp hơn nhiều.

Ukraina nhiều lần nói rằng thành công của họ trên chiến trường phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ từ phương Tây. Theo ước tính của quân đội Nga, Mỹ và các đồng minh đã giao vũ khí và vật tư trị giá hơn 100 tỉ USD cho Ukraina tính đến tháng 12.2022.

Nga cảnh báo Mỹ điều này làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp. Tuy nhiên, Washington và NATO khẳng định, việc trang bị vũ khí cho Kiev không thực sự khiến họ trở thành một bên trong cuộc xung đột.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Quốc gia EU ra tối hậu thư với Ukraina

Song Minh |

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết Hungary sẽ không ủng hộ việc phân bổ thêm viện trợ của EU cho  Ukraina trừ khi Kiev từ bỏ thái độ “ngày càng thù địch” đối với Budapest.

Tên lửa Patriot Mỹ ở Ukraina có thể tê liệt sau cuộc tấn công của Nga

Song Minh |

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot Mỹ có thể phải ngừng hoạt động hoặc sửa chữa sau cuộc tấn công của Nga vào Kiev.

Đối mặt nguy cơ vỡ nợ, Mỹ hết tiền cho Ukraina

Song Minh |

Mỹ hết tiền cho Ukraina trong bối cảnh Washington đối mặt vỡ nợ, gánh khoản nợ hơn 31 nghìn tỉ USD.

Va chạm với xe khách Hà Sơn - Hải Vân và xe bán tải, 3 học sinh tử vong

Tân Văn |

Lào Cai - Tại khu vực Km7, xã Cốc San đã xảy ra vụ tai nạn giữa nghiêm trọng giữa xe khách Hà Sơn - Hải Vân, xe bán tải và một xe máy.

Nga đưa ông Obama vào danh sách đen

Thanh Hà |

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama nằm trong số 500 công dân Mỹ bị cấm nhập cảnh Nga.

Du lịch chậm bằng tàu hỏa

yến nhi |

Thay vì di chuyển bằng máy bay, ôtô hay xe máy, nhiều người trẻ chọn du lịch chậm bằng tàu hỏa để thư giãn, ngắm cảnh đẹp qua cửa sổ.

Nắng như đổ lửa, người dân thủ đô chật vật vì bị cắt điện

Hoài Luân - Cường Ngô |

Trước cảnh nắng nóng, oi bức kéo dài trong nhiều ngày qua, nhu cầu tiêu thụ điện của các hộ dân, hộ kinh doanh... tại TP Hà Nội tăng cao. Tuy nhiên nhiều lúc, người dân tại một số khu vực trong thành phố phải chịu cảnh chật vật vì điện bị cắt nhiều giờ.

Cánh đồng hoa hướng dương tựa trời Tây ngay sát Hà Nội

Linh Boo |

Cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 18km, vườn hoa hướng dương ở công viên Hồ Thiên Nga tại Hưng Yên đang bừng nở, hấp dẫn du khách check-in.

Quốc gia EU ra tối hậu thư với Ukraina

Song Minh |

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết Hungary sẽ không ủng hộ việc phân bổ thêm viện trợ của EU cho  Ukraina trừ khi Kiev từ bỏ thái độ “ngày càng thù địch” đối với Budapest.

Tên lửa Patriot Mỹ ở Ukraina có thể tê liệt sau cuộc tấn công của Nga

Song Minh |

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot Mỹ có thể phải ngừng hoạt động hoặc sửa chữa sau cuộc tấn công của Nga vào Kiev.

Đối mặt nguy cơ vỡ nợ, Mỹ hết tiền cho Ukraina

Song Minh |

Mỹ hết tiền cho Ukraina trong bối cảnh Washington đối mặt vỡ nợ, gánh khoản nợ hơn 31 nghìn tỉ USD.