Ukraina và Nga sắp đối mặt tại Tòa án Quốc tế

Thanh Hà |

Ukraina và Nga sẽ đối mặt tại tòa án hàng đầu của Liên Hợp Quốc vào ngày 6.6, khi các thẩm phán sẽ xét xử về vụ bắn rơi máy bay MH17 năm 2014.

Chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines khởi hành từ Amsterdam, Hà Lan và đang trên đường tới Kuala Lumpur, Malaysia thì bị bắn rơi ở miền đông Ukraina vào ngày 17.7.2014.

Vào thời điểm đó, giao tranh đang diễn ra ác liệt giữa phe ly khai thân Nga và lực lượng Ukraina ở miền đông Ukraina.

Chuyến bay MH17 chở 298 hành khách và phi hành đoàn.

Tháng 11 năm ngoái, một tòa án Hà Lan đã kết án vắng mặt 2 người đàn ông Nga và 1 công dân Ukraina về tội giết người bởi vai trò của họ trong vụ bắn rơi MH17. Toà án Hà Lan tuyên án chung thân với 3 người này.

Phán quyết của Hà Lan cũng chỉ ra, Nga có "quyền kiểm soát tổng thể" với các lực lượng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ở miền đông Ukraina từ giữa tháng 5.2014.

Tòa án Công lý Quốc tế, tên chính thức là Tòa án Quốc tế, đã ấn định 4 ngày xét xử vào ngày 6, 8, 12 và 14.6 để nghe cả Nga và Ukraina trong vụ kiện này.

Vụ kiện này được đệ trình năm 2017 trong đó Ukraina cáo buộc Nga vi phạm một hiệp ước của Liên Hợp Quốc khi ủng hộ phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraina - bên đã bị toà án Hà Lan xác định là chịu trách nhiệm cho vụ bắn rơi MH17.

Đây là một trong hai vụ Ukraina kiện Nga tại Toà án Quốc tế. Vụ kiện khác được đệ trình ngay sau khi Nga phát động xung đột ở Ukraina năm 2022.

Theo Reuters, thường phải mất một vài năm để các vụ kiện tại Toà án Quốc tế đi đến giai đoạn xét xử về nội dung vụ việc.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Quốc gia EU chặn gói khí tài 544 triệu USD sang Ukraina

Thanh Hà |

Hãng ANSA của Italy cho biết, Hungary đã chặn việc chuyển vũ khí và thiết bị quân sự trị giá 500 triệu Euro (544 triệu USD) từ EU sang Ukraina.

Nga bắn rụng tên lửa tầm xa nhất phương Tây vừa cấp cho Ukraina

Thanh Hà |

Nga tuyên bố bắn hạ tên lửa hành trình Storm Shadow - vũ khí tầm xa nhất mà phương Tây vừa trang bị cho Ukraina.

Tổng thống Ukraina Zelensky bỏ quên điện thoại ở Berlin

Thanh Hà |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky để quên điện thoại di động của ông trong một chiếc ôtô ở Berlin ngày 14.5.

Bắt giam nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh

An Trịnh |

Tối 18.5, khu vực nhà riêng của ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã bị cảnh sát phong toả.

Ngắm nhìn nhà vách đất ở bản người Hà Nhì trên đường đến cực Tây

Văn Thành Chương |

Trên đường đến cực Tây Tổ quốc có một bản nhỏ của người Hà Nhì khá hoang sơ và xinh đẹp được bao quanh bởi một dòng suối trong vắt...

Khả năng nắng nóng kỷ lục, mưa bão cực đoan nối đuôi nhau trong năm nay

AN AN - MINH HÀ |

PGS.TS. Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia khuyến cáo ngoài khả năng xác lập kỷ lục nắng nóng; trong những năm El Nino không loại trừ nguy cơ xuất hiện những đợt mưa cực đoan, cơn bão có quỹ đạo bất thường, khó dự báo. 

HLV Mai Đức Chung, Thanh Nhã chia sẻ kế hoạch đến World Cup 2023

NHÓM PV |

Tại buổi giao lưu với Báo Lao Động, huấn luyện viên Mai Đức Chung và 2 cầu thủ Thanh Nhã, Hải Linh đã chia sẻ sự chuẩn bị của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cho World Cup 2023.

Đăng kiểm vùng Tây Bắc - Nơi đông nườm nượp, nơi vừa đủ chỉ tiêu

Tân Văn |

Trong khi nhiều trạm đăng kiểm trên cả nước gặp tình trạng quá tải, lái xe phải chờ đợi dài ngày mới đến lượt, thì tại một số tỉnh miền núi Tây Bắc, PV ghi nhận hình ảnh trái ngược.

Quốc gia EU chặn gói khí tài 544 triệu USD sang Ukraina

Thanh Hà |

Hãng ANSA của Italy cho biết, Hungary đã chặn việc chuyển vũ khí và thiết bị quân sự trị giá 500 triệu Euro (544 triệu USD) từ EU sang Ukraina.

Nga bắn rụng tên lửa tầm xa nhất phương Tây vừa cấp cho Ukraina

Thanh Hà |

Nga tuyên bố bắn hạ tên lửa hành trình Storm Shadow - vũ khí tầm xa nhất mà phương Tây vừa trang bị cho Ukraina.

Tổng thống Ukraina Zelensky bỏ quên điện thoại ở Berlin

Thanh Hà |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky để quên điện thoại di động của ông trong một chiếc ôtô ở Berlin ngày 14.5.