Chưa có lời giải bài toán nguy cơ Mỹ vỡ nợ

Khánh Minh |

Để ngăn chặn nguy cơ Mỹ vỡ nợ, Tổng thống Joe Biden và các nhà lãnh đạo quốc hội có thể nối lại các cuộc đàm phán trong ngày 16.5.

Theo AP, cuộc họp ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 12.5, nhưng đột ngột bị hoãn lại để tiếp tục các cuộc đàm phán cấp chuyên viên, trước khi Tổng thống Joe Biden và bốn nhà lãnh đạo quốc hội hội ý lần thứ hai.

Tổng thống Biden cho biết ông lạc quan về việc đạt được thỏa thuận với đảng Cộng hòa.

“Tôi vẫn lạc quan vì tôi là một người lạc quan bẩm sinh. Tôi thực sự nghĩ rằng cả chúng tôi và đảng Cộng hòa đều có mong muốn đạt được thỏa thuận. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có thể làm được điều đó” - ông Biden phát biểu với báo giới.

Các trợ lý cho biết đã đạt được số tiến triển trong các cuộc thảo luận diễn ra vào cuối tuần.

“Các cuộc thảo luận diễn ra nghiêm túc, mang tính xây dựng" - bà Lael Brainard, người đứng đầu Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Nhà Trắng, cho biết trên chương trình “Face the Nation” của CBS.

Nhưng có rất ít dấu hiệu cho thấy Nhà Trắng hoặc đảng Cộng hòa tại Hạ viện thay đổi lập trường ban đầu.

Tổng thống Biden kêu gọi các nhà lập pháp dỡ bỏ trần nợ mà không cần điều kiện tiên quyết, đồng thời cảnh báo rằng không nên sử dụng thẩm quyền vay nợ của quốc gia để áp đặt các khoản cắt giảm chi tiêu sâu và các yêu cầu chính sách bảo thủ khác.

“Chúng tôi vẫn chưa đến điểm khủng hoảng. Có những cuộc thảo luận về một số thay đổi mà tất cả chúng tôi có thể thực hiện, nhưng chúng tôi vẫn chưa đạt được" - ông Biden phát biểu hôm 13.5.

Mỹ vỡ nợ sẽ là điều chưa từng có và có thể gây ra thảm họa tài chính. Bà Brainard nói: “Kỳ vọng của chúng tôi là quốc hội sẽ hành động để ngăn chặn tình trạng vỡ nợ một cách kịp thời".

Tổng thống Joe Biden và các nhà lãnh đạo quốc hội - gồm Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy; lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries; lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer; lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell - đã kết thúc cuộc họp đầu tiên vào ngày 9.5 mà không đạt kết quả đột phá nào.

Tổng thống Biden mô tả phiên họp tại Phòng Bầu dục là “hiệu quả” mặc dù Chủ tịch Hạ viện McCarthy sau đó nói ông “không thấy bất kỳ tiến triển mới nào” đối với việc giải quyết bế tắc.

Ông McCarthy viện dẫn nguy cơ vỡ nợ của quốc gia để tranh cãi về những thay đổi ngân sách, lập luận rằng chính phủ liên bang không thể tiếp tục chi tiền với tốc độ như hiện nay. Nợ công của Mỹ hiện ở mức 31,4 nghìn tỉ USD.

Việc tăng trần nợ sẽ không cho phép các khoản chi tiêu liên bang mới, mà chỉ cho phép vay để trả cho những gì quốc hội đã thông qua.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết chính phủ có thể cạn kiệt khả năng thanh toán các hóa đơn và vỡ nợ sớm nhất là vào ngày 1.6.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) - tổ chức phi đảng phái - đưa ra một cảnh báo tương tự, nói rằng có “rủi ro đáng kể” về vỡ nợ vào khoảng hai tuần đầu của tháng 6.

Nhưng các ước tính vẫn còn thay đổi. CBO lưu ý, nếu dòng tiền tại kho bạc và “các biện pháp đặc biệt” mà Bộ Tài chính đang sử dụng có thể tiếp tục chi trả cho đến ngày 15.6, thì chính phủ có thể có thể tài trợ cho các hoạt động của mình đến cuối tháng 7.

Điều này là do doanh thu thuế dự kiến sẽ đến vào giữa tháng 6 và các biện pháp khác sẽ cung cấp cho chính phủ liên bang đủ tiền mặt trong ít nhất vài tuần sau đó.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Wally Adeyemo cho biết trên chương trình “State of the Union” của CNN ngày 14.5: “Cuối cùng thì vấn đề là, Mỹ chưa bao giờ vỡ nợ. Và chúng ta không thể vỡ nợ”.

Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Michael McCaul của bang Texas nói với chương trình “This Week” của ABC: "Tôi nghĩ Mỹ sẽ không vỡ nợ. Tôi là một người luôn lạc quan".

Ông McCaul nói thêm: “Đây luôn là một trò chơi mà chúng tôi chơi, vào mọi kỳ quốc hội, thách nhau nhảy khỏi vách đá. Đó là một trò chơi nguy hiểm”.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Hậu quả với thế giới nếu Mỹ vỡ nợ

Khánh Minh |

Mỹ vỡ nợ sẽ là thảm họa không chỉ với Mỹ và còn gây suy thoái kinh tế toàn cầu - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cảnh báo.

Những lo lắng về đồng USD và nguy cơ Mỹ vỡ nợ

Song Minh |

Hai cuộc khủng hoảng hội tụ đang thử thách niềm tin vào đồng USD và tình hình tài chính của Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo, chính phủ nước này có thể vỡ nợ vào đầu tháng 6 nếu quốc hội không thông qua dự luật nâng trần nợ công.

Mỹ vỡ nợ sẽ gây thảm họa kinh tế, đẩy lãi suất tăng cao

Ngọc Vân |

Mỹ vỡ nợ sẽ gây ra thảm họa kinh tế khiến lãi suất tăng cao hơn trong nhiều năm tới - Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo.

U22 Indonesia vô địch SEA Games 32 sau trận chung kết có 7 bàn thắng và 7 thẻ đỏ

NHÓM PV |

Với chiến thắng kịch tính 5-2 trước U22 Thái Lan ở trận chung kết, bóng đá Indonesia giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games sau 32 năm chờ đợi.

U22 Indonesia và U22 Thái Lan ẩu đả trong trận đấu có 7 thẻ đỏ, 13 thẻ vàng

MINH PHONG - THANH VŨ |

Trong tài chính Al-Hatmi đã rút ra 7 thẻ đỏ và 13 thẻ vàng trong trận chung kết SEA Games 32 giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan.

Đồng Nai tạm thời hoãn các kỳ thi sát hạch lái xe ôtô

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 16.5, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai có văn bản về việc thông báo tạm thời hoãn các kỳ thi sát hạch lái xe ôtô.

Lênh đênh sóng nước ra chòi đóng đáy hàng khơi ở Trà Vinh

Nguyễn Khánh Vũ Khoa |

Chúng tôi lên tàu vào một đêm trời lặng gió, sóng êm. Cả đám khá buồn ngủ sau ngày dài chạy xe máy một mạch từ TP Trà Vinh về xã Đông Hải, Trà Vinh.

Kiến nghị trao quyền lựa chọn nghỉ hưu cho công nhân ở tuổi 55 trở lên

Phương Linh |

Tuổi nghỉ hưu, chính sách bảo hiểm xã hội, tiền lương là những nội dung nổi bật được nhiều cử tri là công nhân lao động tỉnh Ninh Thuận kiến nghị đến các đại biểu Quốc hội.

Hậu quả với thế giới nếu Mỹ vỡ nợ

Khánh Minh |

Mỹ vỡ nợ sẽ là thảm họa không chỉ với Mỹ và còn gây suy thoái kinh tế toàn cầu - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cảnh báo.

Những lo lắng về đồng USD và nguy cơ Mỹ vỡ nợ

Song Minh |

Hai cuộc khủng hoảng hội tụ đang thử thách niềm tin vào đồng USD và tình hình tài chính của Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo, chính phủ nước này có thể vỡ nợ vào đầu tháng 6 nếu quốc hội không thông qua dự luật nâng trần nợ công.

Mỹ vỡ nợ sẽ gây thảm họa kinh tế, đẩy lãi suất tăng cao

Ngọc Vân |

Mỹ vỡ nợ sẽ gây ra thảm họa kinh tế khiến lãi suất tăng cao hơn trong nhiều năm tới - Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo.