Mỹ huỷ chuyến đi bộ ngoài không gian do sự cố của Nga

Anh Vũ |

NASA đã hủy bỏ chuyến đi bộ ngoài không gian được lên kế hoạch vào ngày hôm nay, 12.10, sau khi phát hiện rò rỉ trạm vũ trụ ở khu vực của Nga vào đầu tuần này.

Các quan chức NASA đã hủy bỏ kế hoạch đi bộ ngoài không gian trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) vào ngày 11.10 như một biện pháp phòng ngừa sau khi phát hiện rò rỉ chất làm mát amoniac vào ngày 9.10 tại mô-đun khoa học Nauka của Nga.

“Các nhóm kỹ thuật và điều khiển chuyến bay của NASA đang tiếp tục xem xét dữ liệu và video từ vụ rò rỉ”, các quan chức NASA cho biết trong một bản cập nhật hôm 11.10, NASA sẽ đợi đến khi quá trình xem xét hoàn tất mới cho phép các chuyến đi bộ ngoài không gian được thực hiện theo kế hoạch.

Ngoài ra, cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos hôm 9.10 đã thông báo qua Telegram rằng họ có kế hoạch giao nhiệm vụ kiểm tra bộ tản nhiệt cho hai phi hành gia trong chuyến đi bộ ngoài không gian đã được lên kế hoạch trước đó vào ngày 25.10.

Cả các quan chức của Roscosmos và NASA xác nhận rằng vụ rò rỉ không có tác động đáng kể đến hoạt động của trạm vũ trụ.

Tuy nhiên, chuyến đi bộ ngoài không gian bị trì hoãn của Mỹ sẽ khiến trạm phải lùi việc thực hiện một số công việc bảo trì nhỏ cùng một cuộc thử nghiệm được cho là hỗ trợ việc thám hiểm mặt trăng trong tương lai.

Vụ rò rỉ chất làm mát Nauka hôm thứ Hai lần đầu tiên được Cơ quan Kiểm soát Sứ mệnh của NASA báo cáo từ chế độ xem camera và được phi hành gia Moghbeli xác nhận khi kiểm tra trực quan từ các cửa sổ mái vòm bao quanh trạm vũ trụ.

Bộ tản nhiệt dự phòng bị rò rỉ của Nauka là một thiết bị 13 năm tuổi ban đầu được sử dụng trên mô-đun Rassvet của nước này. Các phi hành gia đã chuyển bộ tản nhiệt đó cho Nauka trong chuyến đi bộ ngoài không gian vào tháng 4.2023.

Vụ rò rỉ chất làm mát của Nauka là vụ rò rỉ chất làm mát thứ ba trên ISS của Nga trong năm qua, sau vụ rò rỉ vào tháng 12.2022 trên tàu vũ trụ Soyuz và vụ rò rỉ vào tháng 2.2023 trong tàu vũ trụ Progress. Tàu Soyuz, được gọi là MS-22, bị hư hỏng do rò rỉ đến mức Roscosmos đã quyết định đưa ba phi hành gia về nhà trên một chiếc Soyuz thay thế vào tháng 9.

Các quan chức của Roscosmos cho biết vụ rò rỉ chất làm mát Soyuz và Progress có thể là do các cuộc tấn công của thiên thạch siêu nhỏ, nhưng lưu ý rằng vụ rò rỉ tại module Nauka vẫn đang được điều tra.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Cựu Tổng thống Mỹ đệ đơn kiện cựu sĩ quan tình báo Anh

Anh Vũ |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đệ đơn kiện cựu sĩ quan tình báo Anh Christopher Steele, người đã cáo buộc ông có liên hệ với Nga vào năm 2016.

Mỹ gia tăng sức mạnh quân đội với vũ khí laser mới

Anh Vũ |

Tập đoàn Lockheed Martin đã công bố hai nguyên mẫu vũ khí laser công suất cao mới, đánh dấu bước tiến trong năng lực chiến đấu cao cấp của quân đội Mỹ.

Tỉ phú Mỹ từng hỗ trợ Việt Nam hàng trăm triệu USD qua đời ở tuổi 92

Anh Vũ |

Charles Feeney, một trong những tỉ phú nổi tiếng của Mỹ, vừa qua đời ở tuổi 92. Khi còn sống, ông đã hiến tặng toàn bộ tài sản 8 tỉ USD cho các hoạt động từ thiện, trong đó có hàng trăm triệu USD hỗ trợ Việt Nam.

Cục TDTT chưa nhận được báo cáo từ chức của phụ trách bộ môn bóng bàn

MINH PHONG |

Cục Thể dục Thể thao hiện chưa nhận được báo cáo từ Phòng thể thao thành tích cao 2 về việc ông Phan Anh Tuấn - phụ trách môn bóng bàn (Cục Thể dục Thể thao) nộp đơn từ chức.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ấn tượng với công tác phát triển đoàn viên của Công đoàn Hưng Yên

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Ngày 14.10, phát biểu tại Đại hội Công đoàn tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) đánh giá cao thành tích vượt bậc trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở của LĐLĐ tỉnh Hưng Yên.

Thanh tra các doanh nghiệp kinh doanh bằng phương thức telesale

KHÁNH AN |

Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) sẽ triển khai một số cuộc thanh tra chuyên đề về đảm bảo an toàn thông tin người dùng đối với các doanh nghiệp kinh doanh bằng phương thức gọi điện bán hàng (telesale).

Bắt giam Phó Chỉ huy Quân sự xã nhận tiền “chạy” nghĩa vụ quân sự

Bảo Lâm |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) vừa bắt quả tang Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Đắk R'la khi đang nhận tiền "chạy" cho công dân không phải tham gia nghĩa vụ quân sự.

Khánh Hòa rà soát đấu giá 28 khu đất vàng trong năm 2023

Hữu Long |

Khánh Hòa – Địa phương xác định kế hoạch bán đấu giá các cơ sở nhà, đất trong năm 2023 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

Cựu Tổng thống Mỹ đệ đơn kiện cựu sĩ quan tình báo Anh

Anh Vũ |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đệ đơn kiện cựu sĩ quan tình báo Anh Christopher Steele, người đã cáo buộc ông có liên hệ với Nga vào năm 2016.

Mỹ gia tăng sức mạnh quân đội với vũ khí laser mới

Anh Vũ |

Tập đoàn Lockheed Martin đã công bố hai nguyên mẫu vũ khí laser công suất cao mới, đánh dấu bước tiến trong năng lực chiến đấu cao cấp của quân đội Mỹ.

Tỉ phú Mỹ từng hỗ trợ Việt Nam hàng trăm triệu USD qua đời ở tuổi 92

Anh Vũ |

Charles Feeney, một trong những tỉ phú nổi tiếng của Mỹ, vừa qua đời ở tuổi 92. Khi còn sống, ông đã hiến tặng toàn bộ tài sản 8 tỉ USD cho các hoạt động từ thiện, trong đó có hàng trăm triệu USD hỗ trợ Việt Nam.