Mỹ gia tăng sức mạnh quân đội với vũ khí laser mới

Anh Vũ |

Tập đoàn Lockheed Martin đã công bố hai nguyên mẫu vũ khí laser công suất cao mới, đánh dấu bước tiến trong năng lực chiến đấu cao cấp của quân đội Mỹ.

Kể từ năm 2019, Lockheed Martin đã nắm giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển vũ khí laser thông qua các thỏa thuận trong bản hợp đồng trị giá 83 triệu USD với quân đội Mỹ.

Nhà thầu này tiếp tục tiên phong trong việc phát triển hai nguyên mẫu vũ khí laser công suất lên tới 300kW trong khuôn khổ Dự án phát triển laser năng lượng cao (HEL).

Đây là một trong hai hướng phát triển Vũ khí năng lượng định hướng (DEW) thuộc chương trình nâng cao Năng lực phòng thủ gián tiếp (IFPC) của quân đội Mỹ.

Hệ thống Vũ khí năng lượng định hướng không chỉ nhẹ và có khả năng tấn công tức thì mà còn mang lại khả năng phòng thủ đa dạng trước nhiều mối đe dọa. Nó cũng giúp quân đội giảm công sức vận chuyển so với các loại vũ khí truyền thống nhờ lợi thế về độ nhẹ.

Hệ thống này có khả năng tấn công mục tiêu với tốc độ ánh sáng, độ chính xác cao và gây ít thiệt hại phụ, không mất thời gian bay như tên lửa hay một số loại vũ khí phòng không khác.

Hơn nữa, nó còn có thể sử dụng các loại “đạn” sức công phá lớn hơn với chi phí thấp hơn so với việc sử dụng đạn dược thông thường.

Dự án phát triển vũ khí laser năng lượng cao sẽ giúp nâng cao khả năng phòng không của quân đội Mỹ, cho phép họ phản ứng nhanh chóng và tấn công chính xác để bảo vệ các cơ sở quân sự cố định và các phương tiện, thiết bị khỏi mối đe dọa từ tên lửa, súng pháo, thiết bị bay không người lái, máy bay lên thẳng và máy bay cánh bằng.

Theo kế hoạch, quân đội Mỹ sẽ triển khai bốn nguyên mẫu vũ khí laser IFPC-HEL công suất 300kW, tích hợp chúng vào các phương tiện quân sự chiến thuật trong năm 2024. Bước tiến này hứa hẹn mang lại lợi ích lớn cho sự phát triển và an ninh quốc gia của Mỹ trong thời đại công nghệ ngày nay.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Trạm xăng bay của quân đội Mỹ chính thức rời bỏ chiến trường

Anh Vũ |

Máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-10 Extender của Mỹ vừa ghi nhận chuyến bay chiến đấu cuối cùng, đánh dấu trang cuối của hơn bốn thập kỷ phục vụ trước khi được đưa vào chế độ nghỉ hưu.

Lòng tin vào quân đội Mỹ giảm sâu nhất 2 thập kỷ

Thanh Hà |

Lòng tin của người Mỹ vào quân đội nước này thấp hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ năm 1997, theo khảo sát của Gallup công bố đầu tuần này.

Google dùng tia laser mang Internet đến vùng nông thôn nghèo

NGUYỄN ĐĂNG |

Alphabet, công ty mẹ của Google từng thử nghiệm và thất bại trong việc đưa Internet đến các vùng nông thôn xa xôi, khu vực hẻo lánh bằng cách sử dụng khinh khí cầu bay hoạt động ở tầng bình lưu. Nhưng giờ đây, họ đã có giải pháp khác.

Cựu giám đốc Sở LĐTBXH Bình Dương bị đề nghị 3-4 năm tù

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 12.10, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm vụ sai phạm cấp phép lao động cho người nước ngoài, bước vào phần luận tội của Viện Kiểm sát và bào chữa của các luật sư. Có 3 bị cáo nộp lại tiền nhận hối lộ, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã đề nghị mức án đối với 17 bị cáo trong vụ án.

Kiểm tra phòng cháy, phát hiện nhà 176 phòng - gấp 4 lần đăng ký

Anh Tú - Mỹ Lệ |

TPHCM - Kiểm tra hệ thống PCCC tại một chung cư mini ở quận Tân Phú, đoàn kiểm tra liên ngành TPHCM phát hiện nơi này đã tự ý xây 176 phòng, gấp 4 lần so với giấy phép ban đầu là 41 phòng.

Vì sao miễn xử lý các cá nhân Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bắc Giang ở đại án Việt Á?

Việt Dũng |

Ngoài sai phạm của nhóm cựu cán bộ CDC Bắc Giang, trong đại án Việt Á, cơ quan công tố xác định nhiều cá nhân liên quan tại Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính...

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh bị đề nghị mức án 15-17 năm tù

Diệu Hoàng |

Trong ngày làm việc hôm nay (12.10), đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Quảng Ninh đã luận tội và đề nghị các mức án cho 17 bị cáo liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Ninh.

Khách Tây thích mê nếp sống trong chung cư cũ ở Sài Gòn

Chí Long |

Joshua Zukas, một cây bút du lịch người Anh, chia sẻ trên Insider về trải nghiệm sống trong chung cư cũ hơn 50 năm tại Sài Gòn.

Trạm xăng bay của quân đội Mỹ chính thức rời bỏ chiến trường

Anh Vũ |

Máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-10 Extender của Mỹ vừa ghi nhận chuyến bay chiến đấu cuối cùng, đánh dấu trang cuối của hơn bốn thập kỷ phục vụ trước khi được đưa vào chế độ nghỉ hưu.

Lòng tin vào quân đội Mỹ giảm sâu nhất 2 thập kỷ

Thanh Hà |

Lòng tin của người Mỹ vào quân đội nước này thấp hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ năm 1997, theo khảo sát của Gallup công bố đầu tuần này.

Google dùng tia laser mang Internet đến vùng nông thôn nghèo

NGUYỄN ĐĂNG |

Alphabet, công ty mẹ của Google từng thử nghiệm và thất bại trong việc đưa Internet đến các vùng nông thôn xa xôi, khu vực hẻo lánh bằng cách sử dụng khinh khí cầu bay hoạt động ở tầng bình lưu. Nhưng giờ đây, họ đã có giải pháp khác.