Lockheed Martin thử nghiệm thành công tên lửa thế hệ mới

Anh Vũ |

Lockheed Martin - một trong những công ty công nghệ hàng không vũ trụ hàng đầu thế giới - đã đạt được một bước tiến quan trọng trong việc phát triển tên lửa thế hệ tiếp theo của họ.

Tên lửa mới của Lockheed Martin được gọi là GMLRS tầm mở rộng (ER GMLRS), vừa hoàn thành một cuộc thử nghiệm bay ấn tượng tại Bãi thử tên lửa White Sand ở New Mexico - nơi từng chứng kiến vụ nổ bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới, theo Science Times.

Tên lửa này được phóng ra từ bệ phóng tên lửa đa năng HIMAR của quân đội Mỹ và đã thể hiện sự ấn tượng với phạm vi di chuyển khoảng 150 km.

Theo Jay Price - Phó Chủ tịch Precision Fires tại Cơ quan Kiểm soát Hỏa lực và Tên lửa Lockheed Martin, ER GMLRS đã di chuyển gần gấp đôi phạm vi của thế hệ tên lửa hiện tại trong khi vẫn duy trì độ chính xác cao. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển năng lực quân đội hiện đại.

ER GMLRS đã hoàn thành các tiêu chí quan trọng trong cuộc thử nghiệm bay phạm vi lên đến 150 km với độ chính xác và hiệu suất nâng cao. Tên lửa này đã được tích hợp thành công với hệ thống tên lửa HIMARS và đã trải qua các kiểm tra chuỗi mục tiêu để đảm bảo khả năng hoạt động ổn định trong điều kiện thực tế.

Phương pháp thử nghiệm của Lockheed Martin nhằm mô phỏng các điều kiện của thế giới thực. Điều này đảm bảo rằng tên lửa không chỉ hoạt động tốt trong môi trường phòng thí nghiệm mà còn trong các tình huống thực tế.

Lockheed Martin không chỉ đang phát triển các tên lửa tiên tiến mà còn cung cấp giải pháp cho quân đội. Công ty cũng đang hợp tác với NASA trong việc phát triển công nghệ không gian mới cho sứ mệnh Mặt trăng-sao Hỏa.

Cụ thể, Lockheed Martin đang tập trung vào phát triển vật liệu tổng hợp nhựa nhiệt dẻo có khả năng tiết kiệm chi phí và năng lượng cho việc sản xuất trong không gian.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Siêu tên lửa hạt nhân tầm xa nhất của Nga đi vào hoạt động

Khánh Minh |

Tổng Giám đốc cơ quan vũ trụ Nga tuyên bố siêu tên lửa hạt nhân tầm xa nhất ICBM Sarmat đã được phê duyệt cho nhiệm vụ chiến đấu.

SpaceX khó đạt mục tiêu phóng 100 tên lửa trong năm nay

Anh Vũ |

Tính đến thời điểm hiện tại, SpaceX mới phóng tên lửa 59 lần trong năm 2023, quá thấp so với mục tiêu 100 lần phóng của họ.

SpaceX không còn là công ty duy nhất có thể tái chế động cơ tên lửa

Anh Vũ |

Rocket Lab USA đã thành công khi tái chế một động cơ tên lửa đã qua sử dụng, tăng tốc trong cuộc đua với SpaceX.

Việt Nam và Liên bang Nga còn nhiều tiềm năng phát triển quan hệ

Ngọc Vân |

Trên mỗi bước đường phát triển của Việt Nam luôn có dấu ấn, sự giúp đỡ chân thành của các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay. Tiềm năng của mối quan hệ giữa Việt Nam và Nga còn rất lớn, hai nước có thể thúc đẩy hơn nữa hợp tác thực chất trên các lĩnh vực vì lợi ích của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Gia đình xuyên Việt một tháng trên ngôi nhà di động vẻn vẹn 6m2

Tuyết Lại |

Về đến nhà, gia đình anh Sơn vẫn không ngừng nhớ về hành trình xuyên Việt 31 ngày từ Hà Nội đến mũi Cà Mau trên ngôi nhà di động.

Cường độ dị thường và quỹ đạo khó lường của cơn bão tăng 4 cấp trong 24 giờ

Thanh Hà |

Tin bão mới nhất cho hay, bão Lee - cơn bão từng tăng từ cấp 1 lên cấp 5 trong 24 giờ - đã trở lại là bão cấp 3 với sức gió tối đa là 193 km/h.

Không lương hưu, người già phải sống dựa vào con cái

Quế Chi |

Theo thống kê, hiện nay, hàng triệu người từ 60-79 tuổi không được nhận bất kỳ chế độ nào. Cuộc sống của họ rất khó khăn. Nhiều người phải theo các con (đi làm xa quê) để vừa trông nom, giúp đỡ, vừa sống dựa vào các con.

Hầm chui ở Đà Nẵng ngập nước, nhiều người bị mắc kẹt ngay giữa thành phố

Nguyễn Linh |

Sau cơn mưa chiều tối ngày 10.9, hầm chui ở trung tâm TP Đà Nẵng ngập nước, đường phố biển thành sông, nhiều người dân bị mắc kẹt ngay giữa trung tâm thành phố.

Siêu tên lửa hạt nhân tầm xa nhất của Nga đi vào hoạt động

Khánh Minh |

Tổng Giám đốc cơ quan vũ trụ Nga tuyên bố siêu tên lửa hạt nhân tầm xa nhất ICBM Sarmat đã được phê duyệt cho nhiệm vụ chiến đấu.

SpaceX khó đạt mục tiêu phóng 100 tên lửa trong năm nay

Anh Vũ |

Tính đến thời điểm hiện tại, SpaceX mới phóng tên lửa 59 lần trong năm 2023, quá thấp so với mục tiêu 100 lần phóng của họ.

SpaceX không còn là công ty duy nhất có thể tái chế động cơ tên lửa

Anh Vũ |

Rocket Lab USA đã thành công khi tái chế một động cơ tên lửa đã qua sử dụng, tăng tốc trong cuộc đua với SpaceX.