Hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận "Warrior Strike" (Chiến binh tấn công) kéo dài 4 ngày giữa Mỹ và Hàn Quốc kết thúc sáng 1.2.
Cuộc tập trận chung có sự tham gia của quân đội Mỹ, trong đó có Sư đoàn Bộ binh số 2 đóng quân trên bán đảo, cũng như một số binh sĩ Hàn Quốc.
Cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc đã diễn ra mà không có thông báo chính thức nào do hai bên đưa ra.
Yonhap cho hay, cuộc tập trận thường kỳ nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội liên minh, mô phỏng các tình huống khác nhau, trong đó có loại bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên.
Tờ The Stars and Stripes của Mỹ thông tin, cuộc tập trận "Warrior Strike" tuần qua chủ yếu được thiết kế để "xác nhận hiệu quả chiến đấu" của binh sĩ Sư đoàn kỵ binh số 1 đồn trú ở Texas được điều tới bán đảo Triều Tiên theo chương trình trao đổi luân phiên 9 tháng trước.
Về quy mô, cuộc tập trận "Warrior Strike" được đánh giá là nhỏ hơn rất nhiều so với các cuộc tập thường kỳ khác "Key Resolve" (Giải pháp then chốt) và "Foal Eagle" (Đại bàng non).
Hàn Quốc và Mỹ đồng ý hoãn tập trận chung trong giai đoạn ngày 9-25.2 diễn ra Olympic PyeongChang tại PyeongChang phía đông nam Hàn Quốc, cách khu vực phi quân sự (DMZ) 80km.
Triều Tiên đang cử một phái đoàn tham dự Olympic. Chính quyền Tổng thống Moon Jae-in rất mong muốn ngăn chặn căng thẳng leo thang trước và trong suốt thời gian diễn ra sự kiện thể thao này.
Nhiều nguồn tin cho biết, tập trận "Foal Eagle" năm nay dự kiến bắt đầu 1.4 sau khi Paralympic (từ 9-18.3) kết thúc.