Mỹ - Hàn tập trận không quân lớn chưa từng thấy

HÀ LIÊN |

Sáu máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor của Mỹ lần đầu tiên cùng triển khai tới Hàn Quốc trong cuộc tập trận trên không quy mô lớn giữa hai đồng minh, trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Đẩy cao căng thẳng

Cuộc tập trận không quân 5 ngày mang tên Vigilant Ace bắt đầu từ hôm thứ hai (4.12) diễn ra vài ngày sau khi Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15 mạnh chưa từng thấy, được cho là có khả năng tấn công đến lục địa Mỹ. Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, Bình Nhưỡng đánh giá cuộc tập trận là “sự khiêu khích toàn diện” đang đẩy cao căng thẳng trên bán đảo.

Tờ Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên - hôm 3.12 cảnh báo, cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc là “hành động khiêu khích nguy hiểm” đẩy khu vực tới “bờ vực của chiến tranh hạt nhân”. Bài báo được công bố một ngày sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính quyền của ông đang “cầu xin chiến tranh hạt nhân”...

Từ phía Mỹ, cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng HR McMaster phát biểu hôm 2.12 rằng, nguy cơ chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên đang gia tăng từng ngày. “Tôi nghĩ rằng, nguy cơ ngày càng tăng mỗi ngày. Điều đó có nghĩa là, chúng tôi đang trong một cuộc đua, thực sự, chúng tôi đang trong một cuộc chạy đua để giải quyết vấn đề này”, ông HR McMaster nói trong một cuộc họp ở California.

Máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Mỹ tham gia cuộc tập trận Vigilant ace với Hàn Quốc vào ngày 4.12. Ảnh: Yonhap - News1
Máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Mỹ tham gia cuộc tập trận Vigilant ace với Hàn Quốc vào ngày 4.12. Ảnh: Yonhap - News1

Dàn vũ khí hùng hậu

Theo Yonhap, cuộc tập trận Vigilant Ace được đánh giá là cuộc tập trận trên không lớn nhất từ trước tới nay giữa 2 nước đồng minh. Vigilant Ace 2017 có sự tham gia của hơn 230 máy bay được huy động từ 8 cơ sở quân sự của Mỹ và Hàn Quốc cùng với khoảng 12.000 quân nhân, trong đó có cả hải quân và lính thủy đánh bộ.

“Máy bay của Mỹ đã hạ cánh xuống Hàn Quốc gồm 6 chiếc F-22, 6 chiếc F-35, 6 chiếc máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler. Hơn 10 chiếc F-15C và F-16 cũng đã được triển khai trong đợt diễn tập này”, một quan chức quốc phòng Hàn Quốc tiết lộ với CNN.

Bên cạnh đó, hàng chục chiếc F-35B do thủy quân lục chiến điều hành sẽ bay từ căn cứ Mỹ đặt tại Nhật Bản, các máy bay ném bom B-1B Lancer và máy bay E-3 có hệ thống kiểm soát cảnh báo sớm sẽ được điều tới tham gia diễn tập và sau đó trở lại căn cứ, quan chức này cho biết.

Phía Hàn Quốc điều các máy bay F-15K, KF-16, FA-50 và F-5 cũng như nhiều máy bay khác tham gia diễn tập, Yonhap đưa tin.

Theo các chuyên gia, các máy bay chiến đấu tàng hình là mối đe dọa lớn nhất đối với Bình Nhưỡng trong cuộc tập trận này. Các máy bay này có khả năng tấn công chính xác các mục tiêu mà không bị radar của đối phương phát hiện. Đây cũng là lần đầu tiên có tới 6 chiếc F-22 Raptors của không quân Mỹ được triển khai tới Hàn Quốc cùng lúc.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay, cuộc tập trận nhằm mục đích nâng cao năng lực phối hợp trên không cả ngày lẫn đêm của Hàn Quốc và Mỹ. Các đồng minh sẽ tiến hành các cuộc tập trận theo kịch bản khác nhau, trong đó có các cuộc không kích chính xác vào các mục tiêu hạt nhân và tên lửa giả định của Triều Tiên.

“Cuộc tập trận không quân được thiết kế để tăng cường khả năng tương tác giữa quân Mỹ và Hàn Quốc và tăng hiệu quả chiến đấu của cả 2 quốc gia”, đơn vị Không quân thứ 7 của Mỹ cho biết.

Trong một cuộc họp báo, Bộ Thống nhất Hàn Quốc bác bỏ cáo buộc của phía Triều Tiên rằng, Mỹ và Hàn Quốc đang cố tình gây căng thẳng. “Đây là cuộc tập trận chung hàng năm mang tính chất phòng thủ giữa các đồng minh”, người phát ngôn Baik Tae-hyun nhấn mạnh.

HÀ LIÊN
TIN LIÊN QUAN

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Những người lính canh giữ mùa xuân biển cả

Tạ Quang |

Kiên Giang - Trong những ngày Tết, khi người dân được vui vầy sum họp bên gia đình thì những cán bộ, chiến sĩ, tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 401-Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, lại lên đường làm nhiệm vụ trực Tết trên biển, vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

Những sự kiện thể thao trong nước và quốc tế nổi bật trong năm 2023

TAM NGUYÊN |

Thể thao Việt Nam và thế giới sẽ tiếp tục có một năm sôi động với nhiều sự kiện đáng chú ý…