Triều Tiên đột ngột "hủy sô" với Hàn Quốc trước Olympic

S.M |

Triều Tiên đã hủy một tiết mục biểu diễn văn hóa chung với Hàn Quốc đã được hoạch định trước Thế vận hội mùa Đông.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết hôm 29.1, Bình Nhưỡng đổ lỗi cho giới truyền thông Seoul đã khuyến khích thái độ "khinh thường" của công chúng đối với Triều Tiên và hủy bỏ sự kiện ngày 4.2 lẽ ra được tổ chức ở Bình Nhưỡng để đón mừng Olympic sắp tới tại thành phố Pyeongchang của Hàn Quốc.

Seoul gọi quyết định này là "rất đáng tiếc" và kêu gọi nước láng giềng hãy giữ nguyên tất cả các thỏa thuận giữa hai nước, hãng tin Reuters cho biết.

Tuần trước, 12 nữ vận động viên khúc côn cầu trên băng của Triều Tiên đã đi qua biên giới để gia nhập cùng các vận động viên Hàn Quốc hợp thành đội Olympic Triều Tiên thống nhất đầu tiên kể từ khi hai bên chia cắt trong cuộc nội chiến năm 1950.

Đề nghị bất ngờ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gửi một phái đoàn tới Thế vận hội Pyeongchang trong bài diễn văn đầu năm mới đã mở đường khôi phục đối thoại giữa Bình Nhưỡng và Seoul, vốn đã bị đóng băng do Triều Tiên phát triển các chương trình vũ khí hạt nhân thách thức các chế tài của quốc tế.

Các cuộc đàm phán đã dẫn tới một thỏa thuận là hai nước sẽ diễu hành trong lễ khai mạc vào ngày 9.2 dưới một lá cờ thống nhất, cũng như cùng nhau hợp thành đội khúc côn cầu nữ.

Nhưng người Hàn Quốc tỏ ra ngày càng tức giận về đội hỗn hợp này, tin rằng các tuyển thủ Hàn Quốc sẽ mất thời gian thi đấu cho các tuyển thủ Triều Tiên và rằng Tổng thống Moon Jae-in đã nhượng bộ quá nhiều điều chỉ vì nóng lòng muốn Bình Nhưỡng tham gia Thế vận hội PyeongChang.

S.M
TIN LIÊN QUAN

Ông Kim Jong-un hứa tặng nhà, xe cho VĐV giành huy chương Olympic

Song Minh |

Những vận động viên Triều Tiên đoạt huy chương Olympic sẽ được tặng lãnh đạo Kim Jong-un tặng một căn hộ và một xe sang.

Ông Kim Jong-un bổ nhiệm em gái vào vị trí quyền lực mới?

Vân Anh |

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể đã đưa em gái mình lên vị trí phụ trách bộ máy an ninh quốc gia quyền lực của Triều Tiên.

Mỹ-Trung lên tiếng về lời kêu gọi thống nhất của Triều Tiên

Vân Anh |

Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Washington có thể ủng hộ lời kêu gọi thống nhất trên bán đảo Triều Tiên, nhưng phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng là ưu tiên hàng đầu.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Ông Kim Jong-un hứa tặng nhà, xe cho VĐV giành huy chương Olympic

Song Minh |

Những vận động viên Triều Tiên đoạt huy chương Olympic sẽ được tặng lãnh đạo Kim Jong-un tặng một căn hộ và một xe sang.

Ông Kim Jong-un bổ nhiệm em gái vào vị trí quyền lực mới?

Vân Anh |

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể đã đưa em gái mình lên vị trí phụ trách bộ máy an ninh quốc gia quyền lực của Triều Tiên.

Mỹ-Trung lên tiếng về lời kêu gọi thống nhất của Triều Tiên

Vân Anh |

Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Washington có thể ủng hộ lời kêu gọi thống nhất trên bán đảo Triều Tiên, nhưng phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng là ưu tiên hàng đầu.