Mỹ giăng “thiên la địa võng” ở biên giới đón lõng đoàn di cư

Ngọc Vân |

Hàng rào dây thép gai sắc nhọn đang được dựng dọc biên giới Mỹ-Mexico cùng hàng nghìn binh lính, máy bay không người lái và trực thăng sẵn sàng đẩy lùi “cuộc xâm lược” của dòng người di cư từ Trung Mỹ.

Hàng rào dây thép gai đầu tiên được dựng lên ở vùng lân cận cầu quốc tế McAllen-Hidalgo-Reynosa, Texas hôm 2.11, sau khi những đơn vị lính Mỹ đầu tiên được triển khai ở biên giới để chống lại mọi vi phạm có thể xảy ra.

Các nỗ lực củng cố tương tự sẽ sớm được bắt đầu ở những khu vực khác của tiểu bang Texas cũng như ở Arizona và California.

Quân đội Mỹ được triển khai đến biên giới Mexico. Ảnh: Twitter
Quân đội Mỹ được triển khai đến biên giới Mexico. Ảnh: Twitter

“Chúng tôi đã dựng dây thép gai suốt 35km đến biên giới và có đủ dây thép gai cho 240km nữa” - RT dẫn lời người đứng đầu Bộ Tư lệnh miền Bắc Terrence O’Shaughnessy nói với các phóng viên hồi đầu tuần.

Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Mỹ ra lệnh điều 5.200 binh sĩ đến biên giới Mexico để hỗ trợ 2.000 quân của Lực lượng Vệ binh đã triển khai ở đó. Tính đến ngày 3.11, đã có hơn 3.500 quân được triển khai, bao gồm khoảng 1.000 thuỷ quân lục chiến ở California - theo Lầu Năm Góc.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ có thể điều 15.000 quân đến biên giới nếu quân số dự tính ban đầu không đủ.

Hiện có 2 đoàn người di cư, ước tính từ 7.000-10.000 người, chủ yếu là các gia đình, đang hướng đến Mỹ qua biên giới Mexico. Đoàn người thứ 3 từ El Salvador được cho là đang hình thành ở biên giới El Salvador-Mexico.

Trong khi Mỹ còn rất ít thông tin tình báo về thành phần của đoàn người di cư, song Nhà Trắng đã có kế hoạch dùng bạo lực trấn áp những người nhập cư bất hợp pháp.

Hiện Washington đã phân bổ số lượng quân đến biên giới vượt xa số lượng quân Mỹ chiến đấu ở Syria (2.000), Iraq (5.000). Nếu 15.000 quân được điều động, con số này sẽ lớn hơn số binh sĩ Mỹ hiện đang chiến đấu ở Afghanistan (14.000).

Hàng rào dây thép gai ngăn chặn người nhập cư. Ảnh: Twitter
Hàng rào dây thép gai ngăn chặn người nhập cư. Ảnh: Twitter

Ngoài quân số nói trên, các lực lượng Mỹ sẽ có máy bay không người lái, trực thăng với khả năng quan sát ban đêm, cùng máy bay hỗ trợ để đảm bảo sự thành công của chiến dịch quân sự.

Tổng thống Donald Trump dường như hài lòng với việc triển khai quân, lưu ý rằng hình ảnh “đẹp đẽ” của hàng rào dây thép gai tạo điểm nhấn trang trí khung cảnh yên bình của vùng biên giới Rio Grande giữa Mỹ và Mexico.

“Chúng ta đã có quân đội ở biên giới. Và tôi nhận thấy những hàng rào dây thép gai đẹp đẽ được dựng lên hôm nay. Dây thép gai được sử dụng hợp lý có thể là một cảnh tượng đẹp” - ông Donald Trump phát biểu trong một cuộc vận động cho đảng Cộng hoà ở Montana trước cuộcbầu cử giữa kỳ Mỹ vào ngày 6.11 tới.

Một số hình ảnh trên Twitter về sự chuẩn bị của quân đội Mỹ ngăn chặn dòng người di cư.

 
 
 
 
Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Ảnh ấn tượng trong tuần: Đoàn người khổng lồ di cư đến miền đất hứa để trốn tránh nghèo đói và bạo lực

Văn Thắng (Theo Reuter) |

Đoàn người di cư từ Honduras đến Mỹ để chạy trốn nghèo đói và các băng đảng; Những cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp của mùa thu trên thế giới là những bức ảnh ấn tượng nhất trong tuần.

Tổ chức Lao động Quốc tế: Giải báo chí toàn cầu về lao động di cư

Quế Chi |

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) vừa khởi động Giải thưởng báo chí toàn cầu về Lao động di cư và tuyển dụng công bằng.

Hội nghị ASSA 35: Cần chính sách an sinh xã hội cho lao động di cư

HÀ NGUYÊN |

Trong khuôn khổ chương trình của Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 35 (ASSA 35) diễn ra từ 18 - 20.9, tại Nha Trang, các diễn giả trong nước và quốc tế đã thảo luận về chủ đề “Tự do dịch chuyển lao động tại các nước ASEAN và các nước đang phát triển”.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Ảnh ấn tượng trong tuần: Đoàn người khổng lồ di cư đến miền đất hứa để trốn tránh nghèo đói và bạo lực

Văn Thắng (Theo Reuter) |

Đoàn người di cư từ Honduras đến Mỹ để chạy trốn nghèo đói và các băng đảng; Những cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp của mùa thu trên thế giới là những bức ảnh ấn tượng nhất trong tuần.

Tổ chức Lao động Quốc tế: Giải báo chí toàn cầu về lao động di cư

Quế Chi |

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) vừa khởi động Giải thưởng báo chí toàn cầu về Lao động di cư và tuyển dụng công bằng.

Hội nghị ASSA 35: Cần chính sách an sinh xã hội cho lao động di cư

HÀ NGUYÊN |

Trong khuôn khổ chương trình của Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 35 (ASSA 35) diễn ra từ 18 - 20.9, tại Nha Trang, các diễn giả trong nước và quốc tế đã thảo luận về chủ đề “Tự do dịch chuyển lao động tại các nước ASEAN và các nước đang phát triển”.