Mỹ cảnh báo Israel đang cấp tập chuẩn bị chiến tranh với Iran

Vân Anh |

Cuộc tấn công của Israel vào thành phố Hama, Syria hôm 30.4 làm hàng chục lính Iran thiệt mạng là dấu hiệu rõ nhất cho thấy Israel và Iran đang tiến gần hơn đến một cuộc chiến tranh mở.

"Trong danh sách các hành động thù địch tiềm năng trên toàn thế giới, cuộc đối đầu Israel và Iran ở Syria đứng đầu bảng trong thời điểm hiện tại" - một quan chức Mỹ cao cấp nói với Reuters.

Ba quan chức Mỹ cho biết, tiêm kích F-15 của Israel tấn công Hama sau khi Iran chuyển vũ khí đến căn cứ của Lữ đoàn 47, trong đó có tên lửa đất đối không. Cuộc tấn công làm hàng chục binh sĩ Iran thiệt mạng, kể cả sĩ quan, và làm hàng chục người bị thương.

Israel ngày càng cảnh giác với sự ảnh hưởng của Iran ở Syria, ba quan chức Mỹ cho biết. Trong khi Nga giúp chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad không kích thì Iran giúp dưới mặt đất với sự hiện diện quân sự ở mọi căn cứ lớn của Nga và Syria.

Trong hai tuần gần đây, Iran tăng các chuyến bay chở hàng quân sự đến Syria, cung cấp thêm vũ khí, đạn dược và tên lửa đất đối không mà hai quan chức Mỹ cho là để tăng cường lực lượng mặt đất của Iran và tấn công Israel.

Ba quan chức Mỹ cho hay, Israel dường như chuẩn bị có hành động quân sự và đang tìm kiếm sự giúp đỡ, ủng hộ của Mỹ.

Hôm 1.5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói trên CNN rằng "không ai muốn chiến tranh, nhưng Iran là kẻ xâm lược và Israel phải đứng lên". "Tôi nghĩ đó là cách (đứng lên - PV) để ngăn chặn chiến tranh" - ông Netanyahu nói.

Hôm 30.4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói, ông và người đồng cấp Israel, Avigdor Lieberman có cuộc nói chuyện dài về sự hiện diện và hoạt động của Iran ở Syria trong cuộc gặp tại Lầu Năm Góc tuần trước. Ông Mattis cho biết, Israel quan ngại về Iran và lực lượng ủy nhiệm của Iran có thể tấn công.

Quân đội Israel thừa nhận đã tấn công vào bên trong Syria hơn 100 lần kể từ năm 2013, nhắm vào các chuyến xe chở vũ khí cho lực lượng Hezbollah của Lebanon.

Ba tuần trước, Israel thực hiện một loạt không kích trước bình minh vào căn cứ của Syria ở tỉnh Homs - theo hai quan chức Mỹ. Máy bay chiến đấu Israel nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Tiyas, còn được gọi là T-4, nơi có binh sĩ và máy bay không người lái của Iran.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Iran nổi giận lôi đình, dọa trả đũa Mỹ sau tấn công mới nhất vào Syria

Khánh Minh |

Lãnh đạo tối cao Iran đe dọa trả đũa Mỹ và đồng minh sau cuộc không kích mới nhất vào căn cứ quân sự ở Syria làm nhiều người Iran thiệt mạng.

Israel tố Iran dối trá, gây sức ép để Mỹ xé bỏ thỏa thuận hạt nhân

Hải Anh |

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trình bày những gì ông gọi là bằng chứng về chương trình vũ khí hạt nhân bí mật của Iran trên truyền hình Israel, động thái được đánh giá là gia tăng sức ép để Mỹ chấm dứt thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran.

Thương vong trong vụ tên lửa giáng xuống Syria chủ yếu là người Iran

H.L |

Cuộc không kích tên lửa nhắm vào các cơ sở quân sự của chính phủ ở miền bắc Syria tối 29.4 đã cướp đi sinh mạng của 26 binh sĩ, chủ yếu là người Iran, cơ quan giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết hôm 30.4

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Iran nổi giận lôi đình, dọa trả đũa Mỹ sau tấn công mới nhất vào Syria

Khánh Minh |

Lãnh đạo tối cao Iran đe dọa trả đũa Mỹ và đồng minh sau cuộc không kích mới nhất vào căn cứ quân sự ở Syria làm nhiều người Iran thiệt mạng.

Israel tố Iran dối trá, gây sức ép để Mỹ xé bỏ thỏa thuận hạt nhân

Hải Anh |

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trình bày những gì ông gọi là bằng chứng về chương trình vũ khí hạt nhân bí mật của Iran trên truyền hình Israel, động thái được đánh giá là gia tăng sức ép để Mỹ chấm dứt thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran.

Thương vong trong vụ tên lửa giáng xuống Syria chủ yếu là người Iran

H.L |

Cuộc không kích tên lửa nhắm vào các cơ sở quân sự của chính phủ ở miền bắc Syria tối 29.4 đã cướp đi sinh mạng của 26 binh sĩ, chủ yếu là người Iran, cơ quan giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết hôm 30.4