Iran nổi giận lôi đình, dọa trả đũa Mỹ sau tấn công mới nhất vào Syria

Khánh Minh |

Lãnh đạo tối cao Iran đe dọa trả đũa Mỹ và đồng minh sau cuộc không kích mới nhất vào căn cứ quân sự ở Syria làm nhiều người Iran thiệt mạng.

Cuộc tấn công hôm 29.4 nhằm vào lữ đoàn 47 của quân đội Syria, trong đó có lực lượng Iran và binh lính Hezbollah.

Vụ tấn công đánh trúng căn cứ quân sự nằm giữa Hama và Homs, làm 18 binh lính Iran thiệt mạng.

Lên án cuộc tấn công, lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Khamenei nói: "Mỹ xúi giục Saudi Arabia nhằm tạo ra một cuộc xung đột trong khu vực của chúng tôi...".

Trong lời cảnh cáo hôm 30.4, nhà lãnh đạo Iran trực tiếp đe dọa Mỹ không được có hành động tiếp tục chống lại Iran: "Nếu những nước này khôn ngoan, họ sẽ không dính líu vào cuộc xung đột chống lại Iran. Nhưng nếu họ tham chiến với Iran, họ chắc chắn sẽ bị đánh bại".

Ông Khamenei cáo buộc Mỹ cung cấp trang thiết bị cho những nước thù địch với Iran, cho rằng Bộ Tài chính Mỹ đang tiến hành một cuộc chiến chống Tehran bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt.

Nhà lãnh đạo Iran yêu cầu Mỹ rời khỏi khu vực, nói rằng Mỹ đã phá hỏng tình hình an ninh của Iran.

"Vì lý do tương tự, sự hiện diện của Mỹ ở Tây Á cũng phải xóa bỏ, họ phải rời khỏi khu vực của chúng tôi. Người phải rời đi là Mỹ chứ không phải nước Cộng hòa Hồi giáo" - ông Khamenei nói.

Nhà lãnh đạo Iran nói thêm: "Chúng tôi đến từ vùng này. Vịnh Ba Tư là nhà của chúng tôi. Tây Á cũng là nhà của chúng tôi".

Hiện chưa có nước nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào Lữ đoàn 47 hôm 29.4.

Lầu Năm Góc phủ nhận có thông tin về bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào trong khu vực.

Trong khi đó, những người ủng hộ chính phủ ở Iran cáo buộc Israel thực hiện các cuộc không kích.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Quân đội Syria tăng cường không kích hang ổ khủng bố gần Damascus

Thanh Hà |

Truyền thông nhà nước Syria đưa tin hôm 30.4, quân đội Syria tiến hành các cuộc không kích chính xác và tăng cường vào các vị trí quân sự vững chắc của khủng bố trong khu vực Al-Hajar al-Aswad ở phía nam Damascus.

Sự trừng phạt của phương Tây buộc Nga phải cắt giảm chi tiêu quốc phòng

Liên Hà |

Chi tiêu quân sự của Nga giảm mạnh trong năm 2017, lần đầu tiên kể từ năm 1998, trong bối cảnh nước này hứng chịu một loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây. 

Thương vong trong vụ tên lửa giáng xuống Syria chủ yếu là người Iran

H.L |

Cuộc không kích tên lửa nhắm vào các cơ sở quân sự của chính phủ ở miền bắc Syria tối 29.4 đã cướp đi sinh mạng của 26 binh sĩ, chủ yếu là người Iran, cơ quan giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết hôm 30.4

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Quân đội Syria tăng cường không kích hang ổ khủng bố gần Damascus

Thanh Hà |

Truyền thông nhà nước Syria đưa tin hôm 30.4, quân đội Syria tiến hành các cuộc không kích chính xác và tăng cường vào các vị trí quân sự vững chắc của khủng bố trong khu vực Al-Hajar al-Aswad ở phía nam Damascus.

Sự trừng phạt của phương Tây buộc Nga phải cắt giảm chi tiêu quốc phòng

Liên Hà |

Chi tiêu quân sự của Nga giảm mạnh trong năm 2017, lần đầu tiên kể từ năm 1998, trong bối cảnh nước này hứng chịu một loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây. 

Thương vong trong vụ tên lửa giáng xuống Syria chủ yếu là người Iran

H.L |

Cuộc không kích tên lửa nhắm vào các cơ sở quân sự của chính phủ ở miền bắc Syria tối 29.4 đã cướp đi sinh mạng của 26 binh sĩ, chủ yếu là người Iran, cơ quan giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết hôm 30.4