Thương vong trong vụ tên lửa giáng xuống Syria chủ yếu là người Iran

H.L |

Cuộc không kích tên lửa nhắm vào các cơ sở quân sự của chính phủ ở miền bắc Syria tối 29.4 đã cướp đi sinh mạng của 26 binh sĩ, chủ yếu là người Iran, cơ quan giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết hôm 30.4

SOHR cho biết, cuộc tấn công dường như do Israel tiến hành và nhắm vào một kho vũ khí tại một căn cứ ở miền bắc Syria của Lữ đoàn 47. Có 4 binh sĩ người Syria nằm trong số thương vong nêu trên.

Thêm vào đó, số người chết trong cuộc tấn công có thể tăng thêm khi có 60 binh sĩ và một số người khác đang mất tích.

Truyền hình nhà nước Iran cũng dẫn thông tin của truyền thông Syria về cuộc tấn công. Tuy nhiên, hãng tin Tasnim dẫn lời một quan chức Iran giấu tên phủ nhận các binh sĩ nước này thiệt mạng hoặc các căn cứ của Iran bị tấn công.

"Tất cả các báo cáo về cuộc tấn công vào một căn cứ quân sự Iran ở Syria và sự hi sinh của một số cố vấn quân sự Iran tại Syria là vô căn cứ", nguồn tin nói.

Trong khi đó, hãng tin ISNA cho biết, vụ tấn công khiến 18 người Iran thiệt mạng, bao gồm một chỉ huy ở ngoại ô thành phố Hama. Hãng tin này dẫn "nguồn tin địa phương và các nhà hoạt động".

Không có bình luận ngay từ phía Israel về vụ việc. Theo AP, cuộc tấn công diễn ra vài giờ sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhà Trắng cho biết, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các mối đe dọa và thách thức đang tiếp diễn ở Trung Đông, "đặc biệt là các vấn đề đặt ra bởi những hoạt động đầy bất ổn của Iran".

Tehran đã cử hàng nghìn tay súng được Iran hậu thuẫn để hỗ trợ lực lượng của Tổng thống Bashar Assad trong cuộc nội chiến kéo dài 7 năm tại Syria.

Cuộc tấn công mới nhất xảy ra trong bối cảnh căng thẳng tăng cao giữa Iran và Israel sau một cuộc không kích hồi đầu tháng 4 nhắm vào căn cứ không quân T4 của Syria ở Homs đã giết chết bảy quân nhân Iran. Tehran đã thề sẽ trả thù cho vụ tấn công T4.

Syria, Iran và Nga đổ lỗi cho Israel về vụ tấn công T4 đó. Phía Israel không xác nhận hay phủ nhận cáo buộc này.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.