Mưa lũ liên tiếp ở Hàn Quốc: Ít nhất 30 người đã thiệt mạng

Phương Linh |

Mưa như trút, lở đất và lũ lụt ở Hàn Quốc đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng. Do ảnh hưởng của một cơn bão đang tiến gần, khu vực phía nam nước này dự báo sẽ tiếp tục mưa lớn.

Yonhap đưa tin, mưa xối xả đã tàn phá khắp Hàn Quốc kể từ 1.8. Theo dữ liệu từ cơ quan chức năng Hàn Quốc, số người chết do mưa lũ ở nước này tính đến ngày 9.8 lên tới 30 người, cùng với 12 người mất tích và 8 người bị thương.

Một ngôi làng ở huyện Hadong, tỉnh Nam Gyeongsang chìm trong biển nước do sông Seomjin tràn bờ hôm 8.8. Ảnh: Yonhap
Một ngôi làng ở huyện Hadong, tỉnh Nam Gyeongsang chìm trong biển nước do sông Seomjin tràn bờ hôm 8.8. Ảnh: Yonhap

Chỉ trong ba ngày qua, trên toàn quốc đã có 13 người chết, hai người mất tích và một người bị thương.

Hơn 5.900 người ở 11 tỉnh và thành phố đã rời bỏ nhà cửa và khoảng 4.600 người trong số họ vẫn phải đi trú ẩn tạm thời sau các cảnh báo về thiên tai.

Mưa lớn khiến con đường nhỏ cạnh dòng Yangjae ở Seoul bị ngập nước ngày 9.8. Ảnh: Yonhap
Mưa lớn khiến con đường nhỏ cạnh dòng Yangjae ở Seoul bị ngập nước ngày 9.8. Ảnh: Yonhap

Khoảng 9.300 ha đất nông nghiệp bị nước ngập hoặc bị chôn vùi, trong khi 9.500 cơ sở công cộng và tư nhân được báo cáo thiệt hại. Theo các nhà chức trách, công cuộc khắc phục hậu quả sau mưa lũ đã hoàn thành được 73,2%.

Bão Jangmi, cơn bão thứ năm trong mùa, dự kiến ​​sẽ đổ bộ vào khu vực phía Nam của Bán đảo Triều Tiên từ ngày 10.8, sẽ khiến các khu vực đang bị lũ lụt có mưa nhiều hơn.

Được hình thành vào sáng sớm 9.8 ở quần đảo Okinawa (Nhật Bản) ở phía tây nam, cơn bão đang di chuyển về phía đông bắc và dự kiến ​​sẽ đi qua vùng biển ngoài khơi đảo Jeju vào khoảng 10h sáng 10.8. Đến 15h chiều cùng ngày, bão sẽ đến vùng biển ngoài khơi Busan, cách Seoul khoảng 453 km về phía đông nam, theo Cục Khí tượng Hàn Quốc.

Do ảnh hưởng của bão, đảo Jeju và tỉnh Nam Gyeongsang sẽ hứng chịu gió mạnh và mưa xối xả trong những ngày tới, trong khi các khu vực còn lại của Hàn Quốc cũng sẽ có mưa lớn. Cảnh báo nguy hiểm đã được ban hành ở một số khu vực.

Các nhà chức trách cho biết bảy tuyến đường sắt trên khắp đất nước đã bị phong tỏa vào sáng 9.8, trong khi 10 chuyến bay ở sân bay Gwangju đã bị hủy bỏ.

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm người bị nạn chôn vùi trong đống đổ nát do trận lở đất gây ra ở làng Gokseong, cách thủ đô Seoul 400 km về phía nam, ngày 8.8. Ảnh
Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm người bị nạn chôn vùi trong đống đổ nát do trận lở đất gây ra ở làng Gokseong, cách thủ đô Seoul 400 km về phía nam, ngày 8.8. Ảnh: Yonhap

Mưa lớn đã trút xuống miền nam Hàn Quốc trong vài ngày qua với lượng mưa từ 500 mm đến 600 mm được báo cáo ở một số khu vực thuộc tỉnh Nam Jeolla.

Một trận lở đất vùi lấp một ngôi nhà ở quận Jangsu, tỉnh Bắc Jeolla, tổng số 4 người được báo cáo tử vong trong 2 ngày liên tiếp 8.8 và 9.8.

Trung tâm kiểm soát thiên tai cho biết 3.749 người đã sống trong cảnh không nhà trong khoảng thời gian ba ngày tại hai tỉnh Nam Jeolla và Bắc Jeolla. Gần 3.300 trường hợp thiệt hại về tài sản đã được báo cáo. Mưa lớn khiến một số tuyến đường và cây cầu đã bị phá hủy, đồng thời gây ra 65 trận lũ lụt gần khu vực các dòng chảy và 11 vụ sạt lở đất.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Sông lớn ở Hàn Quốc vỡ bờ hàng trăm mét

Hải Anh |

Sông và suối lớn ở vùng tây nam Hàn Quốc vỡ bờ hoặc gần ngập lụt ở một số khu vực trong ngày 8.8 buộc người dân địa phương phải sơ tán và nhiều chuyến tàu hỏa bị gián đoạn.

Miền trung Hàn Quốc mưa lớn suốt tuần khiến 2.500 người dân phải sơ tán

Phương Linh |

Lượng mưa lớn bất thường trong tuần qua đã khiến khoảng 2.500 người dân ở miền trung Hàn Quốc phải sơ tán.

Hàn Quốc lên tiếng về việc Triều Tiên xả lũ không báo trước

Ngọc Vân |

Tổng thống Moon Jae-in lấy làm tiếc về việc Triều Tiên xả lũ không báo trước cho Hàn Quốc từ con đập ở ngay phía bắc biên giới liên Triều.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sông lớn ở Hàn Quốc vỡ bờ hàng trăm mét

Hải Anh |

Sông và suối lớn ở vùng tây nam Hàn Quốc vỡ bờ hoặc gần ngập lụt ở một số khu vực trong ngày 8.8 buộc người dân địa phương phải sơ tán và nhiều chuyến tàu hỏa bị gián đoạn.

Miền trung Hàn Quốc mưa lớn suốt tuần khiến 2.500 người dân phải sơ tán

Phương Linh |

Lượng mưa lớn bất thường trong tuần qua đã khiến khoảng 2.500 người dân ở miền trung Hàn Quốc phải sơ tán.

Hàn Quốc lên tiếng về việc Triều Tiên xả lũ không báo trước

Ngọc Vân |

Tổng thống Moon Jae-in lấy làm tiếc về việc Triều Tiên xả lũ không báo trước cho Hàn Quốc từ con đập ở ngay phía bắc biên giới liên Triều.