Miền trung Hàn Quốc mưa lớn suốt tuần khiến 2.500 người dân phải sơ tán

Phương Linh |

Lượng mưa lớn bất thường trong tuần qua đã khiến khoảng 2.500 người dân ở miền trung Hàn Quốc phải sơ tán.

Yonhap dẫn nguồn tin từ Ủy ban Phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc cho biết, lũ lụt đã khiến 10 người chết và 17 người mất tích, làm hư hại 6.162 ngôi nhà, cho đến nay 60% thiệt hại đã được khắc phục.

Con số nêu trên được thống kê vào lúc 6h sáng ngày 7.8, tuy nhiên chưa bao gồm thương vong từ ba tàu bị lật ở đập Uiam ở Chuncheon, tỉnh Gangwon, cướp đi sinh mạng của một người vào ngày 6.8. Năm người khác bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi trong quá trình khắc phục hậu quả vẫn chưa được tìm thấy.

Xe ô tô di chuyển chậm chạp trên đường cao tốc  Gangbyeon ngày 7.8. Ảnh: Yonhap
Xe ôtô di chuyển chậm chạp trên đường cao tốc Gangbyeon ngày 7.8. Ảnh: Yonhap

Tỉnh Nam Chungcheong là nơi chứng kiến ​​số lượng người phải di dời do mưa lớn nhiều nhất với 748 người, tiếp theo là 636 người ở tỉnh Bắc Chungcheong, 628 người ở tỉnh Gangwon, 479 người ở tỉnh Gyeonggi, sáu người ở Seoul và ba người ở tỉnh Bắc Gyeongsang.

Trong số những người sơ tán này, 1.139 người buộc phải đến tạm trú tại nhà người thân, nhà thi đấu hoặc trung tâm cộng đồng. Hơn 4.700 người đã phải tạm thời sơ tán khỏi nhà để tránh nguy cơ lũ lụt và lở đất.

Mưa lớn xối xả cũng đã phá hủy 6.162 ngôi nhà và cơ sở hạ tầng trên toàn quốc, gồm 3.297 ngôi nhà tư nhân và cơ sở nông trại và phần còn lại là tài sản công cộng như đường bộ, đường sắt, hệ thống thoát nước và trụ đèn.

Cơ quan chức năng cho biết đã hoàn thành khắc phục thiệt hại cho 4.085 trường hợp, chiếm 65,5%. Mưa lớn vẫn tiếp diễn khiến công tác khắc phục càng gặp nhiều khó khăn.

Hôm 6.8, các đường cao tốc chính chạy qua thủ đô Seoul đã bị đóng cửa một phần. Cảnh báo lũ lụt đầu tiên trong 9 năm đã được ban hành cho sông Hàn, đoạn chảy qua trung tâm thủ đô, khi mực nước ở đó tăng mạnh do xả nước từ các đập Paldang và Soyang ở thượng nguồn trong bối cảnh mưa lớn.

Con đường huyết mạch Dongbu Arterial ở đông bắc Seoul phải đóng cửa hôm 6.8 khi mực nước dòng sông Jungnang dọc theo đường này tiếp tục dâng cao do mưa lớn. Ảnh: Yonhap
Con đường huyết mạch Dongbu Arterial ở đông bắc Seoul phải đóng cửa hôm 6.8 khi mực nước dòng sông Jungnang dọc theo đường này tiếp tục dâng cao do mưa lớn. Ảnh: Yonhap

Nhiều tuyến đường ven sông bị cắt đứt hoặc bị phong tỏa. Đường cao tốc liên thành phố ở thủ đô Seoul đã được thông xe vào sáng 7.8, trong khi một số đoạn của đường cao tốc Olympic-daero và cầu Jamsu nối các khu vực phía nam và phía bắc của thành phố vẫn đang bị cấm lưu thông.

Đường cao tốc Olympic-daero dọc sông Hàn hôm 6.8, cảnh báo lũ đã được ban hành cho khu vực gần sông Hàn đoạn trung tâm Seoul lúc 11h khi mực nước tăng mạnh do đập thượng nguồn xả lũ. Ảnh: Yonhap
Đường cao tốc Olympic-daero dọc sông Hàn hôm 6.8, cảnh báo lũ đã được ban hành cho khu vực sông Hàn đoạn chảy qua trung tâm Seoul lúc 11h khi mực nước tăng mạnh do đập thượng nguồn xả lũ. Ảnh: Yonhap

Dự báo tình trạng mưa lớn ​​sẽ tiếp diễn tới cuối tuần tại hầu khắp các khu vực trên cả nước, đặc biệt, một số nơi được dự báo sẽ có lượng mưa lên tới 300 mm.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc lên tiếng về việc Triều Tiên xả lũ không báo trước

Ngọc Vân |

Tổng thống Moon Jae-in lấy làm tiếc về việc Triều Tiên xả lũ không báo trước cho Hàn Quốc từ con đập ở ngay phía bắc biên giới liên Triều.

Hàn Quốc: 7 nhân viên cứu hộ mất tích do lật thuyền giữa dòng lũ

Lê Thanh Hà |

Bảy nhân viên cứu hộ đã mất tích tại Hàn Quốc trong vụ lật thuyền giữa dòng nước lũ.

Lũ lụt Hàn Quốc: Thiệt hại gia tăng, đập lớn xả lũ lần đầu tiên sau 3 năm

Hồng Hạnh |

Thiệt hại từ các trận mưa lũ ở Hàn Quốc tiếp tục gia tăng khiến các quan chức quyết định mở đập lớn xả lũ lần đầu tiên sau 3 năm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàn Quốc lên tiếng về việc Triều Tiên xả lũ không báo trước

Ngọc Vân |

Tổng thống Moon Jae-in lấy làm tiếc về việc Triều Tiên xả lũ không báo trước cho Hàn Quốc từ con đập ở ngay phía bắc biên giới liên Triều.

Hàn Quốc: 7 nhân viên cứu hộ mất tích do lật thuyền giữa dòng lũ

Lê Thanh Hà |

Bảy nhân viên cứu hộ đã mất tích tại Hàn Quốc trong vụ lật thuyền giữa dòng nước lũ.

Lũ lụt Hàn Quốc: Thiệt hại gia tăng, đập lớn xả lũ lần đầu tiên sau 3 năm

Hồng Hạnh |

Thiệt hại từ các trận mưa lũ ở Hàn Quốc tiếp tục gia tăng khiến các quan chức quyết định mở đập lớn xả lũ lần đầu tiên sau 3 năm.