Mưa lớn dồn dập, đập lớn Hàn Quốc hoạt động hết công suất

Phương Linh |

Mưa lớn tiếp tục đổ xuống các khu vực miền trung Hàn Quốc và vùng thủ đô Seoul ngày 3.8, làm ngập lụt nhà cửa và đường giao thông, các khu vực ven sông và miền núi bị buộc phải đóng cửa.

Yonhap đưa tin, mưa xối xả lên tới 100 milimet mỗi giờ, kèm theo sấm sét, được dự báo cho các khu vực miền trung Hàn Quốc. Sáng 3.8, mưa lớn 50 mm đã dội xuống các khu vực thuộc tỉnh Gyeonggi và Gangwon.

Sau trận mưa lớn ngày 3.8, đập Chuncheon ở Chuncheon, tỉnh Gangwon phải hoạt động hết công suất, xả ra 2.370 tấn nước mỗi giây.

Tại thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi, ở phía nam thủ đô Seoul, một trận lở đất đã quét qua một khu xưởng dựng tạm trong nhà máy sản xuất linh kiện bán dẫn, làm ba công nhân thiệt mạng và một người bị thương.

Cơ quan cứu hộ cho biết, họ phải mất gần một giờ để xác định vị trí các nạn nhân trong đống đất đá chất cao vài mét, công cuộc tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục.

Xưởng dựng tạm của nhà máy lih kiện bán dẫn bị lở đất chôn vùi khiến 3 công nhân đang làm việc bị thiệt mạng. Ảnh: Yonhap
Xưởng dựng tạm của nhà máy linh kiện bán dẫn bị lở đất chôn vùi khiến 3 công nhân đang làm việc bị thiệt mạng, ở thành phố Pyeongtaek. Ảnh: Yonhap

Ở quận Gapyeong cũng thuộc tỉnh Gyeonggi, mưa lớn làm vỡ các đường ống dẫn khiến nguồn cung cấp khí đốt và nước cho người dân tạm thời bị gián đoạn.

Trận mưa ước tính làm hư hại 112 ngôi nhà và 1.043 ha đất trong tỉnh Gyeonggi cùng với 70 vụ lở đất đã được báo cáo.

Một trận lở đất gây ra vụ nổ gas khiến ngôi nhà ở Chungju, tỉnh Bắc Chungcheong bị phá hủy hoàn toàn hôm 2.8. Ảnh: Yonhap
Một trận lở đất gây ra vụ nổ gas khiến ngôi nhà ở Chungju, tỉnh Bắc Chungcheong bị phá hủy hoàn toàn hôm 2.8. Ảnh: Yonhap

Ở Seoul, một hố sâu 1,5m, rộng 2m đã  xuất hiện tại một con đường ở khu vực Gangnam, rất may không xảy ra thương vong. Các cơ quan chức năng đang tiến hành khắc phục sự cố.

Một đoạn đường ở Chungju, tỉnh Bắc Chungcheong bị chôn vùi hoàn toàn sau vụ lở đất ngày 2.8. Ảnh: Yonhap
Một đoạn đường ở Chungju, tỉnh Bắc Chungcheong bị chôn vùi hoàn toàn sau vụ lở đất ngày 2.8. Ảnh: Yonhap

Tại các khu vực khác ở Seoul, nhiều ngôi nhà rơi vào tình cảnh ngập lụt, cây đổ khắp nơi sau những cơn mưa lớn. Chính quyền thành phố cũng buộc phải đóng cửa một công viên ven sông ở quận Gwangjin phía đông Seoul do mực nước dâng cao, đồng thời hạn chế người dân đi lại các khu vực sông suối và vùng núi để ngăn ngừa rủi ro.

Thiệt hại tương tự đã được báo cáo ở thành phố Incheon và các tỉnh Bắc Jeolla và Nam Chungcheong.

Phần lớn các tuyến đường sắt bị đình chỉ do lở đất đã được khôi phục hoạt động vào sớm ngày 3.8. Tuy nhiên, một số tuyến hiện vẫn đang bị gián đoạn.

Cơ quan quản lý thảm họa trung ương Hàn Quốc cho biết, sáu người đã chết và tám người mất tích do mưa lớn vào sáng 3.8. Ít nhất 190 ngôi nhà bị hư hại, buộc 818 người dân phải di dời.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Mưa lớn gây lũ lụt, lở đất kinh hoàng ở Hàn Quốc: 12 người chết và mất tích

Phương Linh |

Mưa lớn gây ra hàng loạt trận lở đất và lũ lụt ở miền trung Hàn Quốc vào ngày 2.8, khiến ít nhất 5 người chết và 7 người khác mất tích, một số tuyến đường bộ và đường sắt buộc phải đóng cửa.

Vệ tinh quân sự đầu tiên của Hàn Quốc lên quỹ đạo thành công

Phương Linh |

Vệ tinh liên lạc quân sự đầu tiên của Hàn Quốc đã vào quỹ đạo cách trái đất 36.000 km vào lúc 5h11 (giờ Việt Nam) ngày 31.7.

Lũ lụt Hàn Quốc nhấn chìm hàng trăm nhà cửa, ô tô

Song Minh |

Lũ lụt ở miền trung Hàn Quốc ngày 30.7 đã nhấn chìm hàng trăm ô tô và nhà cửa.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mưa lớn gây lũ lụt, lở đất kinh hoàng ở Hàn Quốc: 12 người chết và mất tích

Phương Linh |

Mưa lớn gây ra hàng loạt trận lở đất và lũ lụt ở miền trung Hàn Quốc vào ngày 2.8, khiến ít nhất 5 người chết và 7 người khác mất tích, một số tuyến đường bộ và đường sắt buộc phải đóng cửa.

Vệ tinh quân sự đầu tiên của Hàn Quốc lên quỹ đạo thành công

Phương Linh |

Vệ tinh liên lạc quân sự đầu tiên của Hàn Quốc đã vào quỹ đạo cách trái đất 36.000 km vào lúc 5h11 (giờ Việt Nam) ngày 31.7.

Lũ lụt Hàn Quốc nhấn chìm hàng trăm nhà cửa, ô tô

Song Minh |

Lũ lụt ở miền trung Hàn Quốc ngày 30.7 đã nhấn chìm hàng trăm ô tô và nhà cửa.