Mưa lớn kéo dài, Trung Quốc gợi lại ý tưởng “thành phố bọt biển”

Bảo Trân |

Mưa lớn ở hơn 10 thành phố thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc kể từ cuối tuần qua đã làm ngập các đường phố, gây gián đoạn giao thông, làm dấy lên những lời kêu gọi nâng cấp hệ thống thoát nước ở những khu vực đang trong trạng thái xây dựng, nơi bê tông và nhựa đường bị ứ đọng nước.

Trung tâm khí tượng thủy văn Trung Quốc đã ban hành cảnh báo giông bão vào ngày 27.6 khi phương tiện giao thông ở các tỉnh phía đông bắc Trung Quốc bị mắc kẹt trong vùng nước được cho là cao đến thắt lưng người lớn.

Hoạt động của các phương tiện giao thông công cộng ở Sơn Đông - tỉnh đông dân thứ hai của Trung Quốc - đã bị gián đoạn. Cụ thể, vào ngày 26.6, các dịch vụ tàu hoả phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của trận mưa lớn đầu tiên, đánh dấu thời điểm bắt đầu vào mùa mưa ở miền nam Trung Quốc.

Các nhà khoa học cho biết, mùa hè hàng năm, tại Trung Quốc dễ xảy ra tình trạng lũ lụt, thậm chí sạt lở đất tại các vùng đầm lầy và thành phố. Ở các thành phố, sự phát triển và đô thị hóa nhanh chóng đã khiến các hệ thống thoát nước tự nhiên không thể hoạt động, gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng.

Phát biểu tại một diễn đàn về biến đổi khí hậu và thay đổi thời tiết, chuyên gia Zhang Jianyun cho rằng, cần phải lập kế hoạch và sử dụng sâu rộng các không gian ngầm để thoát nước, tích trữ và xử lý nước ngập ứ, đặc biệt là ở các thành phố lớn.

Chuyên gia cũng đề cập đến việc phát triển và xây dựng các “thành phố bọt biển”, giải pháp có tác động, giúp giảm nguy cơ lũ lụt.

Trước đó, năm 2015, Trung Quốc đã khởi động một chương trình nhằm tạo ra các “thành phố bọt biển” - một dạng kiến trúc phỏng theo tự nhiên, chống ngập lụt mà không cần ống thoát nước, có khả hấp thụ nước mưa để làm mát bầu không khí nội thành. Chương trình này đã khuyến khích các đề xuất giải pháp tiềm năng, giữ lại và thoát nước mưa một cách an toàn với nhựa đường và vỉa hè có khả năng thẩm thấu nước.

Một số nguồn dữ liệu chính thức chỉ ra rằng, có đến hơn 640 trong tổng số 654 thành phố lớn của Trung Quốc dễ bị ngập lụt và ngập úng. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển nhanh chóng trong những thập kỷ gần đây, các thành phố này đã tạo ra những dải đô thị bao phủ các vùng ngập lũ bằng bê tông không thấm.

Mùa hè năm 2021, thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam cũng đã trải qua lượng mưa kỷ lục, khiến thành phó tê liệt vì lũ lụt và hơn 300 người thiệt mạng.

Bảo Trân
TIN LIÊN QUAN

Điều gì gây lũ lụt, nắng nóng kỷ lục ở Trung Quốc và thế giới?

Song Minh |

Làn sóng nắng nóng trên toàn thế giới đẩy con người và các quốc gia đến "bờ vực thẳm", gây thiệt hại lớn về người và của.

Trung Quốc chống chọi nắng nóng, lũ lụt thế nào?

Khánh Minh |

Trung Quốc đang cùng lúc chống chọi với đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc và lũ lụt nặng nề ở miền Nam.

Trung Quốc cùng lúc chịu thiệt hại do mưa lớn, nắng nóng và lốc xoáy

Khánh Minh |

Trung Quốc hứng chịu cùng lúc lượng mưa kỷ lục, nắng nóng và lốc xoáy tấn công siêu đô thị phía nam.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Điều gì gây lũ lụt, nắng nóng kỷ lục ở Trung Quốc và thế giới?

Song Minh |

Làn sóng nắng nóng trên toàn thế giới đẩy con người và các quốc gia đến "bờ vực thẳm", gây thiệt hại lớn về người và của.

Trung Quốc chống chọi nắng nóng, lũ lụt thế nào?

Khánh Minh |

Trung Quốc đang cùng lúc chống chọi với đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc và lũ lụt nặng nề ở miền Nam.

Trung Quốc cùng lúc chịu thiệt hại do mưa lớn, nắng nóng và lốc xoáy

Khánh Minh |

Trung Quốc hứng chịu cùng lúc lượng mưa kỷ lục, nắng nóng và lốc xoáy tấn công siêu đô thị phía nam.