Trung Quốc ứng phó lũ lụt
Thời tiết cực đoan, có thể do biến đổi khí hậu gây ra, đang gây khó khăn cho Trung Quốc, từ đợt nắng nóng lên tới 40 độ C ở miền Bắc cho đến lũ lụt lớn ở nhiều khu vực miền Nam, với khoảng 85 con sông trên toàn quốc vượt quá mức báo động.
Các chuyên gia khí tượng cho rằng, với nhiều kinh nghiệm đối phó thiên tai khí tượng, đặc biệt là bài học từ trận lũ lụt ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc năm ngoái, Trung Quốc đã hành động hiệu quả, kịp thời và nhạy bén hơn với thời tiết khắc nghiệt năm nay.
Riêng ngày 20.5, Trung tâm Khí tượng Quốc gia của Cục Khí tượng Trung Quốc (CMA) đã ban hành 5 cảnh báo khí tượng cấp quốc gia - cảnh báo màu cam về nắng nóng và lũ quét, cảnh báo màu xanh về mưa lớn và hai cảnh báo màu vàng về giông bão, gió lớn, mưa đá và sương mù.
Theo Bộ Thuỷ lợi, 85 con sông trên khắp Trung Quốc đã chứng kiến lũ lụt trên mức cảnh báo trong khoảng thời gian 24 giờ từ ngày 19-20.6.
Tại lưu vực sông Châu Giang, hơn 54 con sông vượt quá mức cảnh báo trong nhiều ngày. Ủy ban Thuỷ lợi sông Châu Giang thuộc Bộ Thuỷ lợi cho biết, mưa xối xả dự kiến sẽ tiếp diễn trong ba ngày tới, sẽ tiếp tục nâng cao mực nước và có khả năng gây ra lũ lụt và lốc xoáy. Ủy ban đã ban hành 17 cảnh báo lũ lụt và lệnh điều phối cho 24 hồ chứa dọc theo lưu vực sông Châu Giang.
Ngày 20.6, Cơ quan Kiểm soát lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán đã điều động một nhóm làm việc tới đối phó với lũ lụt ở Quảng Đông và Quảng Tây. Khoảng 180 thiết bị cứu sinh như xuồng cao su và 119 thiết bị khác từ chính quyền trung ương đã được chuyển đến vùng lũ lụt ở Quảng Tây. Trước đó, các khoản cứu trợ thiên tai từ chính quyền trung ương bao gồm cả lều trại đã được chuyển đến khu vực này.
Wang Hongwei, giáo sư tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, nói với Hoàn cầu Thời báo rằng các bộ phận ứng phó khẩn cấp đã được chuẩn bị đầy đủ hơn để đối phó với các thảm họa khí tượng, so với năm ngoái khi lũ lụt nghiêm trọng đổ bộ vào tỉnh Hà Nam.
Tuy nhiên, một số nhân viên cứu hộ ở những nơi như Quảng Đông, Vân Nam và Quý Châu đã thiệt mạng khi sơ tán người dân địa phương đến các khu vực an toàn trong bối cảnh lũ lụt và một số người bị thương nặng. Đó là một bài học lớn cần được rút ra - Cơ quan Cứu trợ Hạn hán và Phòng chống lũ lụt Trung Quốc cho biết trong một cuộc họp gần đây.
Đảm bảo điện trong đợt nắng nóng
Trong khi đó, khoảng 12 tỉnh và khu vực, chủ yếu ở phía Bắc Trung Quốc đang chống chọi với đợt nắng nóng cực độ, với nhiệt độ có thể lên tới 40 độ C ở một số tỉnh như Hà Bắc, Sơn Đông và Hà Nam.
Để đối phó với nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong bối cảnh nắng nóng gay gắt, tỉnh Hà Nam - nơi có nhiệt độ lên tới 40 độ C hôm 20.6 - đã điều phối điện từ các tỉnh khác và tăng cường bảo trì thiết bị điện.
Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia tuần trước cho biết nước này có đủ công suất phát điện. Sản lượng điện từ các nhà máy thủy điện đầu mối tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái và trữ lượng than của các nhà máy điện điều phối cũng ở mức cao kỷ lục, là nền tảng vững chắc để Trung Quốc đảm bảo an ninh điện trong mùa cao điểm hè.
Wang Gengchen - nhà nghiên cứu tại Viện Vật lý Khí quyển của Học viện Khoa học Trung Quốc - cho rằng đợt nắng nóng cực độ ở miền Bắc Trung Quốc và lũ lụt lớn ở miền Nam năm nay đến sớm hơn bình thường khoảng 1-2 tháng. Biến đổi khí hậu có lẽ là một trong những nguyên nhân.
Chuyên gia khí tượng Li Guoping tại Thành Đô nhận định, lý do chính của thời tiết cực đoan là vì gió mùa mùa hè yếu và vùng cao cận nhiệt đới phía Tây Thái Bình Dương di chuyển chậm chạp về phía Bắc. Trong khi đó, không khí lạnh từ phía Bắc đã hoạt động mạnh mẽ đang di chuyển xuống phía Nam. Do đó, mưa đã dồn ứ trong thời gian dài ở phía Nam và di chuyển chậm dần lên phía Bắc.