Mùa hè nắng nóng gay gắt đến sớm kỷ lục 60 năm ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Mùa hè nắng nóng gay gắt đã chính thức đến với siêu đô thị Quảng Châu, phía nam Trung Quốc - sớm kỷ lục trong vòng hơn 60 năm.

Cơ quan dự báo thời tiết thành phố Quảng Châu thông báo, thành phố đã bước vào mùa hè từ ngày 23.3. "Điều này đánh dấu mùa hè đến sớm nhất ở Quảng Châu kể từ khi dữ liệu khí tượng hoàn chỉnh bắt đầu năm 1961. Kỷ lục trước đó được thiết lập ngày 26.3.2021" - nhật báo địa phương Yang Cheng Evening News đưa tin.

Thông thường, mùa hè ở Quảng Châu bắt đầu ngày 16.4. Tuy nhiên, trong thập kỷ qua, mùa hè ở đây đã liên tục đến sớm hơn, với 4 năm mùa hè ở Quảng Châu bắt đầu từ tháng 3.

Thông báo từ cơ quan thời tiết Quảng Châu ngày 30.3 được công bố vào thời điểm nhiệt độ tăng cao được ghi nhận ở hầu khắp miền nam Trung Quốc.

“Chiều nay (30.3), nhiệt độ ở hầu khắp khu vực phía nam vượt mức 25 độ C, có nơi nhiệt độ lên tới 30 độ C. Trong đó, Hợp Phì và Nam Kinh phá kỷ lục địa phương về nhiệt độ cao nhất trong tháng 3, trong khi Hàng Châu và Thượng Hải trải qua những ngày nhiệt độ trên 30 độ C đầu tiên trong năm” - Cơ quan Thời tiết Quốc gia Trung Quốc nêu trong bản tin thời tiết ngày 30.3.

Hàng ngày, các cơ quan thời tiết Trung Quốc tính toán nhiệt độ trung bình trong vòng 5 ngày liên tiếp để tìm ra mức nhiệt "trung bình động trong 5 ngày".

Theo tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc về phân chia các mùa khí hậu, lần đầu tiên mức trung bình động này vượt 22 độ C - ngưỡng được coi là thời điểm bắt đầu mùa hè. Tương tự, mùa xuân bắt đầu khi nhiệt độ trung bình động 5 ngày vượt 10 độ C.

Năm nay, mùa hè ở Quảng Châu, Trung Quốc đến sớm nhất kể từ 1961. Ảnh: Xinhua
Năm nay, mùa hè ở Quảng Châu, Trung Quốc đến sớm nhất kể từ 1961. Ảnh: Xinhua

Trong khi Quảng Châu bước vào mùa hè sớm, Bắc Kinh tuyên bố mùa xuân năm nay đến vào ngày 13.3, sớm hơn gần 2 tuần so với ngày 26.3 hàng năm.

Hiện tượng mùa hè tới sớm xảy ra được cho là do mô hình khí hậu El Nino. Thái Bình Dương đã trải qua hiện tượng El Nino từ tháng 5 năm ngoái.

Jia Xiaolong - Phó Giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc - cảnh báo vào tháng 2 năm nay rằng, El Nino có thể khiến nhiệt độ mùa xuân cao hơn mức trung bình ở hầu khắp Trung Quốc.

Ngày 5.3, Tổ chức Khí tượng Thế giới cho hay, El Nino 2023-2024 đã đạt đỉnh điểm vào tháng 12.2023 và là 1 trong 5 đợt El Nino mạnh nhất được ghi nhận.

Báo cáo cho biết, hiện tượng thời tiết này "dần dần suy yếu" nhưng sẽ "tiếp tục tác động đến khí hậu toàn cầu trong những tháng tới".

Tổ chức Khí tượng Thế giới đồng thời dự báo nhiệt độ sẽ trên mức bình thường "ở hầu khắp các khu vực đất liền từ tháng 3 đến tháng 5".

Theo The Washington Post, năm nay, một số thành phố ở Mỹ đã trải qua tháng 2 nóng nhất trong lịch sử.

Tác động tổng hợp của hiện tượng nóng lên toàn cầu và El Nino khiến năm 2023 trở thành năm nóng nhất với Trái đất kể từ năm 1951, với nhiều khu vực trên thế giới phá kỷ lục nhiệt độ cao.

Xu hướng nắng nóng kỷ lục được dự báo sẽ tiếp tục. Wei Ke - Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu hệ thống gió mùa, Viện Vật lý Khí quyển thuộc Viện Khoa học Trung Quốc - cho biết: “Lượng khí thải carbon dioxide toàn cầu vẫn đang ở mức cao nhất. Đến cuối năm 2024, chúng ta có thể một lần nữa nói rằng đây là năm nóng nhất được ghi nhận”.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lý do nắng nóng ngày càng kéo dài hơn

Thanh Hà |

Biến đổi khí hậu khiến các đợt nắng nóng kéo dài hơn, làm trầm trọng thêm ảnh hưởng của nhiệt độ cực đoan.

Cảnh báo thời tiết mùa hè nắng nóng gay gắt ở Đông Nam Á

Ngọc Vân |

Việt Nam, Malaysia, Singapore đối mặt nguy cơ nắng nóng gay gắt trong mùa hè này.

Dự báo nắng nóng khốc liệt phá vỡ các kỷ lục nhiệt độ trong hè này

Ngọc Vân |

Kỷ lục nắng nóng khốc liệt có thể xảy ra trong mùa hè năm 2024, theo dự báo thời tiết của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO).

Cách xây dựng “đế chế" game bài của ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỉ

Việt Dũng |

Nguyễn Minh Thành chia lợi nhuận hậu hĩnh cho những người tham gia viết game bài SOCVIP, SUMVIP, VUACLUB, khi hưởng lợi cả trăm tỉ ở đường dây đánh bạc nghìn tỉ đồng.

Thành phố Sóc Trăng có tân Bí thư Thành ủy

PHƯƠNG ANH |

Ngày 1.4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Thành ủy Sóc Trăng.

Viện Kiểm sát đánh giá Trương Mỹ Lan ngoan cố, không dám chịu trách nhiệm

Nhóm PV |

TPHCM - Tại phiên tòa ngày 1.4, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM (VKS) đánh giá có đầy đủ cơ sở xác định bị cáo Trương Mỹ Lan nắm quyền điều hành của Ngân hàng SCB, chỉ đạo điều hành cấp dưới để chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB.

Đang thụ án chung thân, Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng DAB bị tuyên tiếp 8 năm tù

Anh Tú |

Ngày 1.4, TAND TPHCM tuyên án bị cáo Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) 8 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Tổng hợp hình phạt với các bản án mà bị cáo Bình đang thụ án, tòa tuyên buộc bị cáo phải chịu hình phạt tù chung thân.

Thêm vụ học sinh ngộ độc sau khi ăn cơm gà ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sáng 1.4, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, lấy mẫu xét nghiệm sau khi nhiều học sinh nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm gần Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, TP Nha Trang.

Lý do nắng nóng ngày càng kéo dài hơn

Thanh Hà |

Biến đổi khí hậu khiến các đợt nắng nóng kéo dài hơn, làm trầm trọng thêm ảnh hưởng của nhiệt độ cực đoan.

Cảnh báo thời tiết mùa hè nắng nóng gay gắt ở Đông Nam Á

Ngọc Vân |

Việt Nam, Malaysia, Singapore đối mặt nguy cơ nắng nóng gay gắt trong mùa hè này.

Dự báo nắng nóng khốc liệt phá vỡ các kỷ lục nhiệt độ trong hè này

Ngọc Vân |

Kỷ lục nắng nóng khốc liệt có thể xảy ra trong mùa hè năm 2024, theo dự báo thời tiết của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO).