Mỏ khí đốt khổng lồ giúp một nước EU thành nhà xuất khẩu ròng

Song Minh |

Tập đoàn TotalEnergies khởi động lại sản xuất khí đốt từ mỏ khí đốt khổng lồ ở Biển Bắc.

Trang Upstream đưa tin, Tập đoàn TotalEnergies của Pháp và các đối tác liên doanh đã khởi động lại hoạt động sản xuất khí đốt và khí ngưng tụ (condensate) tại mỏ khí đốt Tyra ở Biển Bắc Đan Mạch, sau khi hoàn thành một dự án tái phát triển lớn.

TotalEnergies xác nhận việc tái khởi động và lưu ý rằng, tại thời điểm ổn định, “mỏ Tyra sẽ sản xuất 5,7 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày và 22.000 thùng khí ngưng tụ mỗi ngày”, giúp Đan Mạch có khả năng tự cung tự cấp và là nước xuất khẩu ròng khí đốt.

Tyra là mỏ lớn nhất ở Đan Mạch và bắt đầu được khai thác vào năm 1984. Mỏ này cung cấp khoảng 90% lượng khí đốt được sản xuất ở Đan Mạch.

Vào năm 2016, liên doanh đã quyết định đầu tư khoảng 3 tỉ USD vào việc tái phát triển Tyra do đáy biển ở đây đã bị lún 6 mét trong những năm sản xuất.

Liên doanh này có tên là Danish Underground Consortium (DUC), trong đó TotalEnergies của Pháp đứng đầu với với tỉ lệ sở hữu 43,2%, Công ty Noreco của Na Uy sở hữu 36,8% và công ty nhà nước Đan Mạch Nordsefonden sở hữu 20%. DUC sở hữu Tyra và ba lĩnh vực sản xuất khác.

Mỏ Tyra sẽ sản xuất 5,7 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày và 22.000 thùng khí ngưng tụ mỗi ngày. Ảnh: Tyra 2
Mỏ Tyra sẽ sản xuất 5,7 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày và 22.000 thùng khí ngưng tụ mỗi ngày. Ảnh: Tyra 2

Nicolas Terraz - chủ tịch bộ phận kinh doanh thăm dò và sản xuất tại TotalEnergies - gọi Tyra là “một trong những cơ sở sản xuất khí đốt ngoài khơi có công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới”.

Ông Terraz lưu ý: “Mỏ Tyra mới sẽ tận dụng các giải pháp kỹ thuật số tiên tiến và đổi mới công nghệ để sản xuất hiệu quả hơn, cũng như giảm phát thải khí nhà kính 30% so với các cơ sở cũ”.

Ông nói thêm rằng, điều quan trọng hơn là "việc nối lại sản xuất khí đốt từ Tyra giúp cải thiện an ninh nguồn cung của châu Âu".

Được công ty Maersk Oil phát hiện vào năm 1968, mỏ Tyra nằm cách bờ biển Esbjerg 225 km về phía tây.

Vào tháng 9.2019, việc sản xuất khí đốt đã bị đình chỉ để có thể tái phát triển Tyra. TotalEnergies cho biết, sau khi ngừng hoạt động các cơ sở Tyra trước đây, tám giàn khoan, hai lớp vỏ và sáu cây cầu đã được lắp đặt.

Khí đốt từ mỏ Tyra được xuất khẩu đến châu Âu thông qua hai đường ống dẫn khí tới Nybro ở Đan Mạch và Den Helder ở Hà Lan.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga xây đường ống dẫn khí mới trị giá hàng tỉ USD

Song Minh |

Nga thúc đẩy dự án đường ống dẫn khí mới nhằm thực hiện các cam kết cung cấp khí đốt cho Trung Quốc.

Nga tấn công dữ dội chưa từng thấy vào đập thủy điện lớn nhất Ukraina

Ngọc Vân |

Nga đánh trúng đập thủy điện lớn ở Ukraina trong cuộc tấn công mà Kiev nói là lớn nhất vào cơ sở hạ tầng năng lượng nước này.

Xuất hiện ý tưởng Ukraina trả nợ phương Tây bằng dầu khí Nga

Ngọc Vân |

Cựu Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraina nêu ý tưởng trả nợ phương Tây bằng dầu khí Nga, đáp trả đề xuất “cho Kiev vay” của Washington.

Cập nhật giá vàng sáng 26.3: Vàng SJC rơi tự do, mất mốc 80 triệu đồng/lượng

KHƯƠNG DUY |

Cập nhật giá vàng sáng 26.3: Tính đến 5h, giá vàng SJC trong nước niêm yết quanh ngưỡng 78,1 - 80,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.164,5 USD/ounce.

Đội hình tuyển Việt Nam đấu Indonesia tại Mỹ Đình sẽ thay đổi ra sao?

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Troussier nhiều khả năng có sự điều chỉnh trong đội hình ra sân của tuyển Việt Nam trong trận tái đấu Indonesia vào ngày 26.3 trên sân Mỹ Đình.

Hàng trăm hộ dân tại Hà Tĩnh khốn khổ vì xe tải cày nát đường liên huyện

SỸ THÔNG |

Hà Tĩnh - Hàng trăm hộ dân xã Kim Hoa và Sơn Bình (huyện Hương Sơn) hàng ngày phải chịu cảnh bụi ngập mặt khi trời nắng; bùn đầy chân, ổ voi ổ gà những ngày trời mưa khi đi lại trên tuyến đường liên huyện do xe tải từ các mỏ đá cày nát.

Người dân thành phố Vinh mong có thêm trường THPT công lập

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Trước số lượng học sinh lớp 9 tăng đột biến, áp lực tuyển sinh lớp 10 lớn, người dân thành phố Vinh mong muốn có thêm một trường THPT công lập.

Giá dầu tăng khi căng thẳng địa chính trị tiềm ẩn rủi ro

Nguyễn Thúy |

Phiên giao dịch ngày 26.3 (giờ Việt Nam), giá dầu kéo dài đà tăng trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết yêu cầu Israel và Hamas ngừng bắn ngay lập tức.

Nga xây đường ống dẫn khí mới trị giá hàng tỉ USD

Song Minh |

Nga thúc đẩy dự án đường ống dẫn khí mới nhằm thực hiện các cam kết cung cấp khí đốt cho Trung Quốc.

Nga tấn công dữ dội chưa từng thấy vào đập thủy điện lớn nhất Ukraina

Ngọc Vân |

Nga đánh trúng đập thủy điện lớn ở Ukraina trong cuộc tấn công mà Kiev nói là lớn nhất vào cơ sở hạ tầng năng lượng nước này.

Xuất hiện ý tưởng Ukraina trả nợ phương Tây bằng dầu khí Nga

Ngọc Vân |

Cựu Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraina nêu ý tưởng trả nợ phương Tây bằng dầu khí Nga, đáp trả đề xuất “cho Kiev vay” của Washington.