Người dân thành phố Vinh mong có thêm trường THPT công lập

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Trước số lượng học sinh lớp 9 tăng đột biến, áp lực tuyển sinh lớp 10 lớn, người dân thành phố Vinh mong muốn có thêm một trường THPT công lập.

Theo số liệu thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025, số học sinh lớp 9 trên toàn tỉnh tăng 7.226 học sinh.

Trong đó, thành phố Vinh tổng số học sinh tốt nghiệp lớp 9 lên tới 6.218 em, cao hơn năm trước 796 em, cao nhất tỉnh.

Hiện nay trên địa bàn thành phố Vinh có 3 trường công lập là Trường THPT Hà Huy Tập, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng và Trường THPT Lê Viết Thuật.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 hàng năm của thành phố Vinh rất áp lực do số lượng thí sinh đăng ký nhiều, chỉ tiêu có hạn. Ảnh: Hải Đăng
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 hàng năm của thành phố Vinh rất áp lực do số lượng thí sinh đăng ký nhiều, chỉ tiêu có hạn. Ảnh: Hải Đăng

Thành phố Vinh còn có Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và Trường THPT chuyên Đại học Vinh. Tuy nhiên đây là 2 trường chuyên, tuyển sinh trên địa bàn toàn tỉnh và liên tỉnh, nên hàng năm chỉ có khoảng 400 học sinh TP Vinh trúng tuyển vào 2 trường này.

Trong khi chỉ tiêu lớp 10 công lập toàn thành phố chưa đến 2.500 học sinh, dự kiến tỷ lệ trúng tuyển vào lớp 10 công lập của học sinh thành phố Vinh năm nay chưa đến 50%. Trong khi đó, tại nhiều địa phương khác như Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Hưng Nguyên, Đô Lương…, tỉ lệ học sinh lớp 9 trúng tuyển vào lớp 10 hệ công lập lên tới 80-90%.

Trước thực trạng nói trên, áp lực thi tuyển sinh lớp 10 hàng năm tại TP Vinh rất lớn, đặc biệt là năm học này. Do đó, đông đảo phụ huynh, người dân trên địa bàn đều mong muốn nhà nước thành lập thêm 1 trường THPT công lập.

Ngày 26.3, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, Phó Chủ tịch UBND TP Vinh Trần Thị Cẩm Tú cho biết, nguyện vọng mở thêm trường công lập của người dân thành phố Vinh là rất chính đáng và thành phố rất ủng hộ.

“Tuy nhiên, thành lập trường THPT là thẩm quyền của tỉnh. Nếu có chủ trương từ tỉnh và được giao nhiệm vụ liên quan, thành phố sẽ nỗ lực, tích cực triển khai để có thêm một trường THPT công lập trên địa bàn” - bà Trần Thị Cẩm Tú nói.

Trong khi đó, theo GS.TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, việc mở thêm trường THPT công lập trên địa bàn thành phố Vinh hiện nay là không thể triển khai do quy định của trung ương về tinh gọn bộ máy, biên chế và giảm đơn vị sự nghiệp công lập.

“Năm học này, Sở sẽ tham mưu tăng chỉ tiêu tuyển sinh của 3 trường công lập trên địa bàn thành phố Vinh, dự kiến mỗi trường 3 lớp, với chỉ tiêu tăng thêm khoảng 500 học sinh, giảm áp lực cho học sinh trên địa bàn” - GS.TS Thái Văn Thành nói.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất mở phân hiệu 2 của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, đặt tại xã Nghi Ân, TP Vinh. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất hiện nay là bố trí kinh phí, ngân sách xây dựng trường.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết sắp tới sẽ đề xuất chuyển trường THCS Đặng Thai Mai thành trường liên cấp THCS và THPT Đặng Thai Mai. Theo đó, sau khi trường THPT chuyên Phan Bội Châu sẽ chuyển sang cơ sở mới, dành cơ sở vật chất hiện tại cho Trường THPT Đặng Thai Mai và trường này sẽ chuyển thành trường liên cấp.

“Nếu phương án này được UBND TP Vinh chấp thuận, sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho con em trên địa bàn, góp phần giảm áp lực tuyển sinh đầu vào cho cấp THPT của thành phố Vinh” - GS.TS Thái Văn Thành chia sẻ.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội dành hơn 60% chỉ tiêu vào lớp 10 công lập năm học 2024-2025

Toàn Thuận |

Hiện có nhiều loại hình trường để học sinh tốt nghiệp Trung học Cơ sở có thể lựa chọn, trong đó, chỉ tiêu vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024-2025 vẫn chiếm khoảng hơn 60%.

Quy định về việc thu học phí ở trường phổ thông ngoài công lập tại TPHCM

Chân Phúc |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM đề nghị các trường phổ thông ngoài công lập trên địa bàn thành phố chỉ được thu học phí tối đa 9 tháng/năm học, không được phép thu gộp cho nhiều năm hay toàn cấp học.

Điều kiện để giáo viên công lập nghỉ hưu ở tuổi cao hơn trong năm 2024

Quế Chi |

Điều kiện để giáo viên được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu được căn cứ vào Điều 4 Nghị định 50/2022/NĐ-CP.

Thêm công ty của ông Nguyễn Tử Quảng nợ lương người lao động hàng trăm triệu đồng

HẠNH AN |

Sau Công ty Cổ phần Điện tử BHS bị nhiều người lao động tố nợ lương kéo dài, Công ty Cổ phần BKAV AI (Công ty BKAV AI) - người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tử Quảng, tiếp tục bị tố nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội nhưng không có bất kỳ cam kết nào về việc trả nợ lương cho người lao động.

Cảnh báo thời tiết mùa hè nắng nóng gay gắt ở Đông Nam Á

Ngọc Vân |

Việt Nam, Malaysia, Singapore đối mặt nguy cơ nắng nóng gay gắt trong mùa hè này.

Không tiếp trẻ con, mặc đồ đen và loạt yêu cầu đặc biệt của sao Việt trong ngày cưới

Chí Long |

Không chỉ Minh Tú, nhiều sao Việt cũng đưa ra những quy định khác biệt gửi đến khách dự cưới khi tham gia tiệc.

Nga bất ngờ cắt giảm sản lượng, giá dầu bắt đầu biến động

Nguyễn Thúy |

Phiên giao dịch ngày 27.3 (giờ Việt Nam), giá dầu leo dốc sau khi Chính phủ Nga ra lệnh cho các công ty cắt giảm sản lượng trong quý II để đáp ứng mục tiêu 9 triệu thùng/ngày.

Vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 chứng kiến những bất ngờ ở nội dung nữ

HOÀI VIỆT |

Nội dung nữ của giai đoạn thứ nhất giải bóng chuyền vô dịch quốc gia 2024 đã kết thúc. Sau 20 trận đấu, không có đội nào bất khả chiến bại.

Hà Nội dành hơn 60% chỉ tiêu vào lớp 10 công lập năm học 2024-2025

Toàn Thuận |

Hiện có nhiều loại hình trường để học sinh tốt nghiệp Trung học Cơ sở có thể lựa chọn, trong đó, chỉ tiêu vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024-2025 vẫn chiếm khoảng hơn 60%.

Quy định về việc thu học phí ở trường phổ thông ngoài công lập tại TPHCM

Chân Phúc |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM đề nghị các trường phổ thông ngoài công lập trên địa bàn thành phố chỉ được thu học phí tối đa 9 tháng/năm học, không được phép thu gộp cho nhiều năm hay toàn cấp học.

Điều kiện để giáo viên công lập nghỉ hưu ở tuổi cao hơn trong năm 2024

Quế Chi |

Điều kiện để giáo viên được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu được căn cứ vào Điều 4 Nghị định 50/2022/NĐ-CP.