Manh mối mới về thủ phạm phá hoại Nord Stream

Thanh Hà |

Thủ phạm vụ phá hoại Nord Stream có quyền tiếp cận vào phương tiện không người lái dưới nước tiên tiến, một cựu thợ lặn kỳ cựu của hải quân Đan Mạch cho hay.

Bất cứ ai phá hoại đường ống Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc) đều có khả năng tiếp cận được với các phương tiện không người lái di chuyển nhanh dưới nước, một trong những “thợ lặn hải quân giàu kinh nghiệm” nhất của Đan Mạch chia sẻ với Bloomberg.

Các lực lượng NATO đã được huấn luyện dùng các phương tiện không người lái dưới nước gần địa điểm xảy ra vụ nổ trước khi sự cố Nord Stream xảy ra.

Thợ lặn người Đan Mạch cho hay, "tìm kiếm các đường ống mà không có tọa độ chính xác hoặc công nghệ theo dõi, sau đó vận chuyển và đặt chất nổ, sẽ là thách thức với những thợ lặn tham gia vụ phá hoại".

“Thợ lặn ước tính hoạt động, bao gồm cả việc an toàn rời đi, sẽ khiến một thợ lặn cá nhân mất vài giờ. Ông phỏng đoán, bất cứ ai thực hiện vụ tấn công đều có quyền sử dụng một phương tiện lặn tự động di chuyển nhanh, giống như những phương tiện được lực lượng hải quân hiện đại sử dụng”, Bloomberg cho hay.

Bản tin cũng lưu ý, “một tàu nổi tương đối tĩnh trong nhiều giờ… sẽ thu hút sự chú ý không mong muốn".

Đường ống Nord Stream sau vụ nổ tháng 9 năm ngoái. Ảnh: Swedish Coast Guard
Đường ống Nord Stream sau vụ nổ tháng 9 năm ngoái. Ảnh: Swedish Coast Guard

Các đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2, được xây dựng để vận chuyển khí đốt Nga đến Đức, đột ngột mất áp suất vào ngày 26.9.2022, sau loạt vụ nổ dưới nước ngoài khơi đảo Bornholm của Đan Mạch, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch và Thụy Điển.

Đan Mạch là 1 trong 5 quốc gia điều tra độc lập vụ phá hoại Nord Stream nhưng chưa đưa ra bất kỳ kết luận nào.

Giả thuyết về vụ nổ Nord Stream của người thợ lặn Đan Mạch dường như bác bỏ giả thuyết - do các điệp viên Mỹ và Đức nêu ra trên tờ New York Times và Washington Post - rằng một "nhóm thân Ukraina" đã sử dụng du thuyền thuê để vận chuyển chất nổ đến địa điểm xảy ra vụ nổ. Các quan chức tình báo mà cả 2 tờ báo này đưa tin đều không đề cập tới khả năng nhóm này có trang bị thiết bị không người lái dưới nước.

Tuy nhiên, quân đội NATO có quyền tiếp cận các tàu ngầm không người lái. Trong cuộc tập trận BALTOPS vào tháng 6 năm ngoái, Hạm đội 6 của hải quân Mỹ được huấn luyện với các phương tiện không người lái "săn mìn" dưới nước trong 10 ngày ngoài khơi bờ biển Bornholm, theo thông cáo của NATO.

Chính phủ Ukraina cũng đã nhận được 6 phương tiện không người lái này từ Vương quốc Anh. Dù Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ đã huấn luyện lực lượng của Kiev vận hành các thiết bị này nhưng không có bằng chứng nào cho thấy, các nhà điều hành Ukraina ở gần Bornholm vào mùa hè năm ngoái.

Theo nhà báo Mỹ Seymour Hersh, các thợ lặn của hải quân Mỹ đã sử dụng các cuộc tập trận BALTOPS làm vỏ bọc để đặt chất nổ đường ống Nord Stream, với sự hỗ trợ của các đối tác Na Uy. Dẫn nguồn tin “có thông tin trực tiếp về kế hoạch hoạt động”, nhà báo Hersh nói rằng nhiệm vụ phá hoại Nord Stream được CIA lên kế hoạch theo lệnh trực tiếp của Tổng thống Joe Biden. Mỹ đã phủ nhận kịch bản vụ Nord Stream do nhà báo Hersh đưa ra.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Giả thuyết nổi tiếng nhất vụ phá hoại Nord Stream bị Facebook gắn cảnh báo

Thanh Hà |

Ông lớn mạng xã hội Mỹ đã gắn nhãn “sai sự thật” đối với giả thuyết vụ Nord Stream do nhà báo Mỹ Seymour Hersh đưa ra.

Nga cảnh báo tiền lệ nguy hiểm từ vụ điều tra Nord Stream

Thanh Hà |

Nga cho rằng, việc Đan Mạch từ chối hợp tác với nước này trong cuộc điều tra vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream là tiền lệ nguy hiểm.

Công bố tình tiết hoàn toàn mới vụ nổ Nord Stream 2

Thanh Hà |

Tàu của các thợ lặn quân sự Hải quân Hoàng gia Đan Mạch được phát hiện gần đường ống Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) sau khi phát hiện ra vật thể bí ẩn.

Đặt lịch đăng kiểm qua ứng dụng: Người chờ vài ngày, người chờ cả tháng

LÂM ANH |

TP Hồ Chí Minh - Bên cạnh hiệu quả rõ rệt khi tình hình các phương tiện xếp hàng chờ đăng kiểm gây ùn tắc đã được khắc phục, việc sử dụng ứng dụng đặt hẹn đăng kiểm đang khiến một số trường hợp người dân gặp khó do lịch hẹn quá xa so với thời gian tem đăng kiểm đến hạn.

Cấm sóng, cấm biểu diễn có đủ sức “thanh lọc” showbiz Việt?

Bình An |

Việc tiến hành thực hiện cấm sóng, cấm biểu diễn, cấm hoạt động trên mạng xã hội dự kiến được thực hiện từ tháng 10.2023, liệu có đủ sức “thanh lọc” và hạn chế scandal ở showbiz Việt?

Vụ xe nghi chở hàng cấm tông tử vong thiếu tá CSGT: Khởi tố vụ án giết người

An Long |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người trong vụ xe ôtô tông trực diện làm thiếu tá Cảnh sát giao thông (CSGT) và 2 công nhân tử vong.

Trung Quốc phát triển tàu siêu tốc Hyperloop 1.000 km/h

Ngọc Vân |

Trung Quốc xem xét xây dựng tuyến tàu siêu tốc Hyperloop đầu tiên, cho phép tàu đệm từ chạy với vận tốc lên đến 1.000 km/h.

Mỗi tấn thép "thổi bay" cả triệu đồng vì giá giảm rất sâu

Anh Tuấn |

Thương hiệu Thép Pomina tại miền Trung giảm tới 1,12 triệu đồng/tấn đối với thép cuộn CB240, xuống còn 15,81 triệu đồng/tấn và giảm 1,02 triệu đồng/tấn với thép thanh vằn D10 CB300. Các thương hiệu thép khác cũng đồng loạt giảm giá.

Giả thuyết nổi tiếng nhất vụ phá hoại Nord Stream bị Facebook gắn cảnh báo

Thanh Hà |

Ông lớn mạng xã hội Mỹ đã gắn nhãn “sai sự thật” đối với giả thuyết vụ Nord Stream do nhà báo Mỹ Seymour Hersh đưa ra.

Nga cảnh báo tiền lệ nguy hiểm từ vụ điều tra Nord Stream

Thanh Hà |

Nga cho rằng, việc Đan Mạch từ chối hợp tác với nước này trong cuộc điều tra vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream là tiền lệ nguy hiểm.

Công bố tình tiết hoàn toàn mới vụ nổ Nord Stream 2

Thanh Hà |

Tàu của các thợ lặn quân sự Hải quân Hoàng gia Đan Mạch được phát hiện gần đường ống Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) sau khi phát hiện ra vật thể bí ẩn.