Lý do WHO khuyến nghị tăng thuế với đồ uống có đường, có cồn

Thanh Hà |

Hơn 100 quốc gia áp thuế với các loại đồ uống có đường (SSB), theo báo cáo được công bố gần đây của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

WHO đang kêu gọi các nước áp hoặc tăng thuế với đồ uống có cồn và có đường vì chúng đã được chứng minh là có hại cho sức khỏe, Reuters đưa tin.

Ở châu Á, các nước như Ấn Độ, Thái Lan đều có đánh thuế với các mặt hàng như vậy.

“Trên toàn cầu, 2,6 triệu người chết vì uống rượu mỗi năm và hơn 8 triệu người chết vì chế độ ăn uống không lành mạnh. Việc đánh thuế rượu và đồ uống có đường sẽ làm giảm số ca tử vong này” - WHO nêu trong thông cáo.

Tiến sĩ Rudiger Krech - quan chức của WHO - cho biết: “Việc đánh thuế các sản phẩm không lành mạnh sẽ giúp dân số khỏe mạnh hơn. Nó có tác động lan tỏa tích cực đến toàn xã hội - ít bệnh tật và suy nhược hơn, đồng thời mang lại doanh thu để các chính phủ cung cấp dịch vụ công”.

Báo cáo toàn cầu của WHO về thuế đồ uống có đường năm 2023, công bố vào ngày 5.12 nhấn mạnh, “bằng chứng hỗ trợ việc đánh thuế hoặc tăng thuế với SSB là rất chắc chắn”.

WHO nêu rõ, SSB “là một trong những nguồn cung cấp đường tự do hàng đầu ở nhiều quốc gia, đồng thời cung cấp rất ít hoặc không có giá trị dinh dưỡng bổ sung”.

“Việc tăng lượng SSB nạp vào cơ thể có liên quan đến việc tăng nguy cơ thừa cân và béo phì cũng như các kết quả bất lợi về sức khỏe, bao gồm tiểu đường Type 2, bệnh tim mạch, sâu răng và loãng xương” - WHO cho hay.

Nghiên cứu chỉ ra, so với việc tăng giá, áp thuế tiêu thụ đặc biệt áp với SSB dẫn đến mức tiêu thụ giảm tương ứng và đôi khi cao hơn.

Theo WHO, thuế với SSB cần phải đủ cao để tạo ra những thay đổi đủ lớn về giá nhằm thay đổi khả năng chi trả cơ bản cho sản phẩm và thuế cũng phải tương ứng với mức thu nhập của một đất nước.

WHO kêu gọi các quốc gia có năng lực thuế đủ mạnh đánh thuế đồ uống dựa trên hàm lượng đường bởi động thái này có thể khuyến khích người tiêu dùng thay thế bằng các sản phẩm thay thế có hàm lượng đường thấp hơn.

Theo WHO, bằng chứng thực nghiệm cho thấy thuế SSB là phương tiện hiệu quả để tăng giá và giảm doanh số bán hàng, đồng thời có thể hỗ trợ giảm lượng đường tự do. WHO luôn khẳng định, về mặt dinh dưỡng, con người không cần đường trong chế độ ăn uống.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

WHO thông tin về dịch bệnh hô hấp bí ẩn ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông tin ngày 23.11, Trung Quốc báo cáo không có "mầm bệnh bất thường hoặc mới" gây ra các bệnh về đường hô hấp lây lan ở phía bắc nước này.

WHO cảnh báo sốt xuất huyết đang lan tới châu Âu, Mỹ

Thanh Hà |

Muỗi mang mầm bệnh sốt xuất huyết sẽ di cư về phía bắc khi nhiệt độ toàn cầu tăng lên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo.

WHO khuyến nghị vaccine sốt rét, sốt xuất huyết mới cho trẻ em

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị sử dụng vaccine sốt rét và vaccine sốt xuất huyết cho trẻ em.

Sự kỳ lạ của NSƯT Thanh Quý

Bình An |

NSƯT Thanh Quý từng là một gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt Nam. Những năm gần đây, bà có loạt vai diễn gây bão màn ảnh nhỏ, nhưng luôn “hờ hững” với giải thưởng và không mặn mà với danh hiệu NSND.

Công an Hà Tĩnh vây ráp rừng bần, truy bắt 2 phạm nhân bỏ trốn

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau khi nhận được thông tin có 2 đối tượng lạ mặt xuất hiện ở khu vực rừng bần thuộc xã Cẩm Hà (Cẩm Xuyên), gần khu vực trại giam Xuân Hà (Cẩm Sơn) mà trước đó, 2 phạm nhân bỏ trốn nên lực lượng công an đã huy động hàng trăm chiến sĩ vây ráp để truy bắt.

CĐV dự đoán tiền đạo Tuấn Hải giành Quả bóng vàng Việt Nam 2023

AN NGUYÊN - QUỲNH TRẦN |

Cổ động viên dự đoán tiền đạo Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC) sẽ là chủ nhân giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2023.

Áp lực lớn của con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh và chuyện từ bỏ đóng phim

ĐÔNG DU |

Chia sẻ với phóng viên Lao Động vào sáng 8.12, con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh cho biết, thông tin cô bị cấm sóng là sai. Theo đó, Hồng Loan chủ động bỏ vai diễn trong phim "Yêu lần nữa" vì chịu nhiều áp lực từ dư luận.

"Ông trùm" showbiz đứng sau Điền Quân Group và hành trình sản xuất gameshow

Anh Trang |

Ông Đỗ Văn Bửu Điền là người đứng sau hàng loạt gameshow (chương trình giải trí) hút khách như: Thách thức danh hài, Giọng ải giọng ai, Thiên đường ẩm thực, Biệt tài tí hon...

WHO thông tin về dịch bệnh hô hấp bí ẩn ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông tin ngày 23.11, Trung Quốc báo cáo không có "mầm bệnh bất thường hoặc mới" gây ra các bệnh về đường hô hấp lây lan ở phía bắc nước này.

WHO cảnh báo sốt xuất huyết đang lan tới châu Âu, Mỹ

Thanh Hà |

Muỗi mang mầm bệnh sốt xuất huyết sẽ di cư về phía bắc khi nhiệt độ toàn cầu tăng lên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo.

WHO khuyến nghị vaccine sốt rét, sốt xuất huyết mới cho trẻ em

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị sử dụng vaccine sốt rét và vaccine sốt xuất huyết cho trẻ em.