Ngoại giao cây tre Việt Nam trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư

Thanh Hà |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng tâm sự: "Khi trao đổi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi thấy rằng nói càng nhiều càng thấy thú vị và càng thấy thân thiết".

Trong lễ giới thiệu cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chiều 21.11, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai cho rằng, cuốn sách đã khắc họa góc nhìn đa dạng, nhiều chiều của những người làm công tác đối ngoại, nghiên cứu quan hệ quốc tế của các chính đảng và các nước về vai trò, đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc hình thành và phát triển nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với 3 trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, ngoại giao nhân dân.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, tư tưởng và triết lý ngoại giao cây tre Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề xướng vừa kế thừa tinh hoa của tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, vừa mang đậm tính thời đại, phù hợp với bối cảnh tình hình mới.

Ảnh: Nhật Hạ
Các đại biểu tại lễ giới thiệu cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Nhật Hạ

"Trong quan hệ với một quốc gia, vừa là nước lớn, cường quốc hàng đầu, vừa là láng giềng có chung biên giới, có nhiều điểm tương đồng về thể chế chính trị, con đường phát triển..., bản sắc ngoại giao cây tre Việt Nam càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Chúng ta cần kiên định lập trường, kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia dân tộc, vừa mềm dẻo, uyển chuyển, linh hoạt trong triển khai, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để phục vụ lợi ích phát triển, mặt khác thúc đẩy hợp tác không ngừng đi vào chiều sâu, giảm thiểu bất đồng" - Đại sứ Phạm Sao Mai nói.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc chia sẻ, trong sự nghiệp đối ngoại, ông vinh dự tham gia công tác phục vụ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc 3 lần (năm 2015, 2017, 2022) và các hoạt động do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, đón lãnh đạo cấp cao nhất của Trung Quốc thăm Việt Nam năm 2015, 2017.

"Các hoạt động đó, đặc biệt là chuyến thăm lịch sử tại Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cuối năm 2022, đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc và đậm nét nhất về phong cách ngoại giao của Tổng Bí thư cùng triết lý và tư tưởng ngoại giao cây tre Việt Nam" - Đại sứ nói.

Nhà ngoại giao Việt Nam tiết lộ: "Các lãnh đạo, cán bộ của cả Việt Nam và Trung Quốc đều bị cuốn hút bởi phong thái ngoại giao điềm đạm, cách nói chuyện sâu sắc nhưng vô cùng gần gũi, giản dị, luận điểm kiên định, khí chất kiên cường nhưng hết sức uyển chuyển, linh hoạt, với tầm nhìn sâu rộng, kiến thức uyên bác của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình từng tâm sự: "Khi trao đổi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi thấy rằng nói càng nhiều càng thấy thú vị và càng thấy thân thiết".

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai. Ảnh: TTXVN
Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai. Ảnh: TTXVN

Theo Đại sứ Phạm Sao Mai, phong thái ngoại giao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tạo được sức hút và sự lôi cuốn đặc biệt khi Tổng Bí thư luôn biết nhu - biết cương, biết thời - biết thế, biết mình - biết người, biết tiến - biết thoái, tùy cơ ứng biến, lạt mềm buộc chặt, kế thừa phong cách ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Chính những triết lý và tư tưởng sâu sắc cùng nghệ thuật ngoại giao vô cùng cuốn hút của Tổng Bí thư đã tạo nên một phong cách ngoại giao mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam: Uyển chuyển, linh hoạt nhưng đầy bản lĩnh, kiên định và thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam" - Đại sứ Phạm Sao Mai nói.

Ông tin tưởng cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "sẽ là kho tàng giá trị để các thế hệ cán bộ làm công tác đối ngoại tham khảo, vận dụng thực tế, góp phần xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại trong thời đại mới".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Sự lôi cuốn mang đậm cốt cách của Tổng Bí thư trong hoạt động đối ngoại

Thanh Hà |

Cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giúp bạn đọc cảm nhận được sự lôi cuốn mang đậm cốt cách của Tổng Bí thư trong các bài nói, bài viết và trả lời phỏng vấn đối ngoại, phản ánh một tư duy sắc bén, minh triết và nghệ thuật ứng xử đối ngoại tinh tế, mẫu mực của người lãnh đạo cao nhất của Đảng ta.

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư về đối ngoại, ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Chiều 21.11, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ra mắt sách hơn 700 trang của Tổng Bí thư về truyền thống đại đoàn kết dân tộc

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 18.11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bờ sông Hồng sạt lở nghiêm trọng, nhà dân nứt toác

Tô Công |

Phú Thọ - Bờ sông Hồng đoạn qua địa bàn xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao những ngày qua sạt lở nghiêm trọng, đe dọa đến tài sản, tính mạng của nhiều hộ dân.

Để công nhân lao động sớm hưởng lợi từ thiết chế Công đoàn

PHƯƠNG ANH |

Sáng 24.11, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Phó Chủ tịch Huỳnh Thanh Xuân làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Sóc Trăng về Dự án Thiết chế công đoàn tại tỉnh Sóc Trăng.

Đề xuất trừ điểm bằng lái xe của tài xế vi phạm

Cường Ngô - Thuỳ Linh |

Nhấn mạnh cần chú trọng quản lý người lái xe sau sát hạch, cấp giấy phép lái xe (bằng lái xe), đại biểu Quốc hội đề xuất quy định tính điểm giấy phép lái xe; trừ điểm giấy phép lái xe khi vi phạm giao thông.

6 nhóm hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Vương Trần |

Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự nêu rõ 6 nhóm hành vi bị nghiêm cấm, trong đó nghiêm cấm chiếm đoạt, chiếm giữ, lấn chiếm, xâm nhập trái phép; phá hoại, làm hư hỏng kiến trúc, kết cấu, trang thiết bị của công trình quốc phòng và khu quân sự.

Bằng chứng minh oan cho người phụ nữ bị tung tin "lây lan HIV"

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Bị tung tin đồn nhiễm HIV rồi lây nhiễm cho nhiều người, người phụ nữ (ở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) đã cùng chồng đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy, cả 2 vợ chồng đều âm tính với HIV.

Sự lôi cuốn mang đậm cốt cách của Tổng Bí thư trong hoạt động đối ngoại

Thanh Hà |

Cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giúp bạn đọc cảm nhận được sự lôi cuốn mang đậm cốt cách của Tổng Bí thư trong các bài nói, bài viết và trả lời phỏng vấn đối ngoại, phản ánh một tư duy sắc bén, minh triết và nghệ thuật ứng xử đối ngoại tinh tế, mẫu mực của người lãnh đạo cao nhất của Đảng ta.

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư về đối ngoại, ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Chiều 21.11, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ra mắt sách hơn 700 trang của Tổng Bí thư về truyền thống đại đoàn kết dân tộc

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 18.11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.