Lý do Phần Lan gia nhập NATO trước không ảnh hưởng tới an ninh Thụy Điển

Thanh Hà |

Tổng thống Phần Lan khẳng định, Thụy Điển sẽ không ở trong tình trạng dễ bị tổn thương về an ninh khi Phần Lan gia nhập NATO trước bởi 2 nước đều đàm phán các hiệp ước quân sự song phương với Mỹ.

“Có khả năng Phần Lan gia nhập NATO trước Thụy Điển. Chúng tôi có nên từ chối đề xuất phê chuẩn của Thổ Nhĩ Kỳ không? Điều đó nghe có vẻ hơi điên rồ. Việc chúng tôi nói "không" với Ankara sẽ là một tình huống vô cùng khó" - Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto chia sẻ trên đài truyền hình công cộng Thụy Điển SVT tối 19.3.

Ông Niinisto đề cập đến chuyến thăm Ankara ngày 17.3. Trong chuyến thăm này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, chính phủ của ông sẽ xúc tiến phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan, mở đường cho Phần Lan gia nhập khối quân sự. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không phê chuẩn đơn của Thụy Điển cho tới khi tranh chấp giữa Ankara và Stockholm được giải quyết.

Cả Phần Lan và Thụy Điển đã nộp đơn xin trở thành thành viên NATO 10 tháng trước, từ bỏ hàng chục năm không liên kết.

Để gia nhập NATO, các ứng viên phải có được sự chấp thuận của 30 nước thành viên. Hiện chỉ còn Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary chưa phê chuẩn đăng ký của 2 nước Bắc Âu.

Theo AP, nhiều chuyên gia chính sách an ninh của Thụy Điển nhận định, nếu các cuộc đàm phán về tư cách thành viên NATO của Thụy Điển với Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài, Stockholm sẽ ở thế quân sự dễ bị tổn thương trong khu vực Biển Baltic.

Tuy nhiên, Tổng thống Niinisto nhấn mạnh, Phần Lan, Thụy Điển và Đan Mạch hiện đàm phán riêng với Mỹ về các vấn đề an ninh nhằm đạt được hiệp ước quân sự song phương tương tự như Na Uy và Mỹ.

“Tôi nghĩ đó là một sự thay đổi lớn, gần như lớn hơn cả tư cách thành viên NATO" - ông Niinisto nói.

Kể từ khi tuyên bố ý định gia nhập NATO vào tháng 5.2022, Phần Lan và Thụy Điển đã cam kết cùng gia nhập liên minh. Tuy nhiên, ông Niinisto lưu ý trên SVT rằng, các nước láng giềng Bắc Âu quyết tâm gia nhập NATO cùng nhau khi quyền quyết định thuộc về 2 nước, "nhưng việc phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Phần Lan nằm trong tay Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary”.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ukraina chê máy bay chiến đấu mà quốc gia NATO hứa cung cấp

Song Minh |

Người phát ngôn quân đội Ukraina cho biết các máy bay thời Liên Xô MiG-29 mà Ba Lan cam kết cung cấp sẽ "không có khả năng thay đổi đáng kể" tình hình trên chiến trường.

Phần Lan tiến thêm một bước trong quá trình gia nhập NATO

Thanh Hà |

9 tháng sau khi Phần Lan nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cùng nước láng giềng Thụy Điển, ngày 1.3, các nhà lập pháp ở Helsinki đã ủng hộ phê chuẩn gia nhập, tăng khả năng Phần Lan trở thành thành viên liên minh trước Thụy Điển.

Trang bị vũ khí cho Ukraina - thế khó của một quốc gia nhỏ trong khối NATO

Thanh Hà |

Luxembourg - quốc gia NATO nhỏ bé - đang đối mặt với một vấn đề lớn: Mua vũ khí trên thị trường mở để cung cấp cho Ukraina.

Thu nhập thấp, áp lực công việc lớn, nhiều giáo viên xin thôi việc

Chu Trang |

Gánh nặng "cơm áo gạo tiền" cộng với áp lực công việc ngày càng cao nên đã có nhiều giáo viên xin thôi việc trong năm qua.

Ông Biden ký dự luật giải mật tin tình báo Mỹ về nguồn gốc COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký dự luật ngày 20.3 yêu cầu Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines giải mật thông tin liên quan đến nguồn gốc của COVID-19. 

Vũ Linh - Tài Linh và nghịch lý của cải lương

Mi Lan |

Cải lương từng có thời hưng thịnh đến mức được khán giả khắp cả nước yêu thích từ Nam Bộ đến Bắc Bộ. Ở nhiều tỉnh phía Bắc có đoàn cải lương riêng, đi diễn quanh năm. Thời ấy Vũ Linh - Tài Linh và sự rực rỡ của cải lương đã ăn sâu vào ký ức thơ ấu của thế hệ 7X, 8X.

Hơn 30 hộ dân mắc kẹt ở vùng giáp ranh Hòa Bình - Phú Thọ

LINH CHUYÊN |

Đã mấy chục năm nay, hơn 30 hộ dân tại vùng cao huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình) sống trong cảnh không điện, không đường, không được xây nhà... Họ những mong các vấn đề liên quan đến đất đai đã canh tác lâu đời tại khu vực được giải quyết công bằng, bình đẳng, thỏa đáng.

Chuyên gia tuyển sinh nói về loạt ngành học bị tiktoker cho là vô dụng

Thu Trang |

Nhiều ngành học được mạng xã hội liệt kê là vô dụng, học ra trường không có việc làm. Thế nhưng thực tế số liệu về đào tạo đã chứng minh điều ngược lại.

Ukraina chê máy bay chiến đấu mà quốc gia NATO hứa cung cấp

Song Minh |

Người phát ngôn quân đội Ukraina cho biết các máy bay thời Liên Xô MiG-29 mà Ba Lan cam kết cung cấp sẽ "không có khả năng thay đổi đáng kể" tình hình trên chiến trường.

Phần Lan tiến thêm một bước trong quá trình gia nhập NATO

Thanh Hà |

9 tháng sau khi Phần Lan nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cùng nước láng giềng Thụy Điển, ngày 1.3, các nhà lập pháp ở Helsinki đã ủng hộ phê chuẩn gia nhập, tăng khả năng Phần Lan trở thành thành viên liên minh trước Thụy Điển.

Trang bị vũ khí cho Ukraina - thế khó của một quốc gia nhỏ trong khối NATO

Thanh Hà |

Luxembourg - quốc gia NATO nhỏ bé - đang đối mặt với một vấn đề lớn: Mua vũ khí trên thị trường mở để cung cấp cho Ukraina.