Lý do Pfizer giao trễ vaccine COVID-19 cho 8 quốc gia EU

Thanh Hà |

Hãng dược Pfizer đã chậm trễ trong cung cấp các lô vaccine COVID-19 mới cho 8 quốc gia Châu Âu, trong đó có Tây Ban Nha.

Pfizer đã chậm trễ cung cấp các lô vaccine COVID-19 mới cho 8 quốc gia Châu Âu trong đó có Tây Ban Nha, Bộ Y tế Tây Ban Nha thông tin ngày 28.12, một ngày sau khi EU bắt đầu chiến dịch tiêm chủng.

Theo Bộ Y tế Tây Ban Nha, chi nhánh của Pfizer ở Tây Ban Nha đã thông báo cho Madrid vào tối 27.12 về sự chậm trễ trong các lô vaccine đến 8 quốc gia do "vấn đề trong quá trình bốc xếp và vận chuyển" tại nhà máy của hãng ở Bỉ.

Tây Ban Nha không chỉ rõ các quốc gia Châu Âu nào ngoài nước này bị ảnh hưởng.

Pfizer thông báo với Bộ Y tế Tây Ban Nha rằng, vấn đề "đã được giải quyết" nhưng đợt giao vacccine COVID-19 tiếp theo "sẽ trễ vài giờ" và sẽ đến Tây Ban Nha vào 29.12, muộn hơn một ngày so với dự kiến, tuyên bố cho biết.

Khi được hỏi về sự chậm trễ giao vaccine COVID-19 của Pfizer trong cuộc phỏng vấn với đài Ser, Bộ trưởng Y tế Salvador Illa cho hay, đó là do vấn đề "liên quan đến việc kiểm soát nhiệt độ" của các lô vaccine "dường như đã được khắc phục".

Vaccine COVID-19 của Pfizer phải được bảo quản ở nhiệt độ cực thấp, khoảng âm 70 độ C trước khi được vận chuyển đến các trung tâm phân phối trong các hộp làm lạnh được thiết kế đặc biệt chứa đầy đá khô.

Sau khi ra khỏi kho bảo quản ở nhiệt độ cực thấp, vaccine COVID-19 của Pfizer phải được giữ ở 2 độ C đến 8 độ C để duy trì hiệu quả trong tối đa 5 ngày.

Tây Ban Nha dự kiến ​​sẽ nhận 350.000 liều vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech mỗi tuần trong 3 tháng tới.

Hầu hết các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19 vào cuối tuần qua. Vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech được tiêm cho người già, nhân viên y tế và các chính trị gia trước.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Châu Âu bắt đầu triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19

Phương Linh |

Các nước Châu Âu bắt đầu triển khai tiêm chủng vaccine, mở ra cánh cửa hy vọng mới trong bối cảnh dại dịch.

Có ca phản ứng dị ứng nghiêm trọng khi tiêm vaccine COVID-19 của Moderna

Thanh Hà |

Một bác sĩ ở Boston, Mỹ, cho biết đã có phản ứng dị ứng nghiêm trọng vài phút sau khi tiêm vaccine COVID-19 của Moderna vào ngày 24.12.

Công hiệu vaccine COVID-19 của Trung Quốc ở Thổ Nhĩ Kỳ khác xa Brazil

Hải Anh |

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, vaccine COVID-19 của Sinovac của Trung Quốc hiệu quả 91,25%.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Châu Âu bắt đầu triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19

Phương Linh |

Các nước Châu Âu bắt đầu triển khai tiêm chủng vaccine, mở ra cánh cửa hy vọng mới trong bối cảnh dại dịch.

Có ca phản ứng dị ứng nghiêm trọng khi tiêm vaccine COVID-19 của Moderna

Thanh Hà |

Một bác sĩ ở Boston, Mỹ, cho biết đã có phản ứng dị ứng nghiêm trọng vài phút sau khi tiêm vaccine COVID-19 của Moderna vào ngày 24.12.

Công hiệu vaccine COVID-19 của Trung Quốc ở Thổ Nhĩ Kỳ khác xa Brazil

Hải Anh |

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, vaccine COVID-19 của Sinovac của Trung Quốc hiệu quả 91,25%.