Tây Ban Nha: 50.000 lít rượu tuôn ào ào nhuộm đỏ đường phố

Thanh Hà |

Thùng rượu vỡ khiến 50.000 lít rượu vang đỏ tràn ra đường ở Tây Ban Nha.

Cảnh tượng rượu tuôn ào ào trên đường phố từ thùng chứa bị vỡ được đăng tải trên mạng xã hội xảy ra ở ngoài nhà máy rượu vang Vitivinos, ở Villamalea, Albacete, Tây Ban Nha.

Video được lan truyền sau khi đài phát thanh địa phương Albacete đăng tải trên mạng xã hội Twitter, Mirror thông tin.

Khoảng 50.000 lít rượu vang đỏ tràn ra đường phố Tây Ban Nha. Nguồn: Mirror.
Khoảng 50.000 lít rượu vang đỏ tràn ra đường phố Tây Ban Nha. Nguồn: Mirror.

Theo đó, nhà máy rượu ở Tây Ban Nha đã mất khoảng 50.000 lít rượu vang đỏ sau khi một thùng chứa bị hư hại. Đoạn video không chỉ ghi lại cảnh tượng rượu vang đỏ phun mạnh từ thùng chứa bị vỡ mà còn cho thấy cảnh tượng mặt đất tràn ngập rượu.

Theo Mirror, video đã được các nhân viên của nhà máy rượu ghi lại bởi họ không thể làm gì để ngăn chặn được rượu tràn ra.

Sự cố tràn rượu bên ngoài nhà máy rượu Vitivinos, Tây Ban Nha. Ảnh: Mirror.
Sự cố tràn rượu bên ngoài nhà máy rượu Vitivinos, Tây Ban Nha. Ảnh: Mirror.

Nhà máy rượu Vitivinos thành lập năm 1969, với sản lượng 6.000.000kg nho. Ngày nay nhà máy này có 1.570ha vườn nho.

"Nhà máy rượu của chúng tôi nằm ở Villamalea ở phía đông nam của bán đảo Iberia, trong khu vực tuyệt đẹp giữa các thung lũng của sông Júcar và Cabriel" - theo thông tin trên website của nhà máy.

Đây không phải lần đầu sự cố tràn rượu gây chú ý. Trong năm 2020, 378.541 lít rượu vang Cabernet Sauvignon bị tràn xuống sông California, Mỹ, tờ LadBible đưa tin. Ngoài ra, khoảng 367.184 lít rượu vang đỏ cũng đã bị rò rỉ từ một bể chứa trong một vườn nho ở quận Sonoma, California và tràn ra một con sông gần đó.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Cá voi sát thủ liên tiếp có hành vi "bất thường" ở Tây Ban Nha

HỒNG HẠNH |

Trong 2 tháng qua, cá voi sát thủ tấn công nhiều tàu thuyền ngoài khơi Tây Ban Nha mà theo các nhà nghiên cứu thì hành vi này là "điều bất thường".

Cháy rừng dữ dội, Tây Ban Nha sơ tán hơn 3.100 dân

Lê Thanh Hà |

Trận cháy rừng dữ dội ngoài tầm kiểm soát đang hoành hành ở vùng Andalusia, Tây Ban Nha, đã khiến hơn 3.100 người phải sơ tán.

Tây Ban Nha bắt giữ kẻ tung tin COVID-19 là "trò lừa bịp"

Lê Thanh Hà |

Tây Ban Nha đã bắt giữ 1 người đàn ông tuyên bố đại dịch COVID-19 là trò lừa bịp, kích động thù hận và bạo lực trên mạng xã hội.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.

Cá voi sát thủ liên tiếp có hành vi "bất thường" ở Tây Ban Nha

HỒNG HẠNH |

Trong 2 tháng qua, cá voi sát thủ tấn công nhiều tàu thuyền ngoài khơi Tây Ban Nha mà theo các nhà nghiên cứu thì hành vi này là "điều bất thường".

Cháy rừng dữ dội, Tây Ban Nha sơ tán hơn 3.100 dân

Lê Thanh Hà |

Trận cháy rừng dữ dội ngoài tầm kiểm soát đang hoành hành ở vùng Andalusia, Tây Ban Nha, đã khiến hơn 3.100 người phải sơ tán.

Tây Ban Nha bắt giữ kẻ tung tin COVID-19 là "trò lừa bịp"

Lê Thanh Hà |

Tây Ban Nha đã bắt giữ 1 người đàn ông tuyên bố đại dịch COVID-19 là trò lừa bịp, kích động thù hận và bạo lực trên mạng xã hội.