Lý do người dân phương Tây ít đeo khẩu trang phòng ngừa COVID-19

Ngọc Vân |

Việc đeo khẩu trang phòng ngừa COVID-19 ở phương Tây và Châu Á khác nhau có thể do yếu tố văn hoá.

Đeo khẩu trang: Chuyện bình thường ở Châu Á

Hoảng sợ về sự lan rộng toàn cầu của COVID-19 khiến khẩu trang được bán sạch trên toàn thế giới, nhưng việc đeo khẩu trang khi nào và ở đâu lại khác nhau giữa các nước phương Đông và phương Tây.

Ở Đông Á, nơi những ký ức về dịch SARS (hội chứng hô hấp cấp tính nặng) bùng phát 17 năm trước vẫn còn hiển hiện, thì việc đeo khẩu trang khi ra ngoài đã trở thành thông lệ.

Nhiều người coi đây là trách nhiệm chung trong việc giảm lây lan đại dịch COVID-19, vốn đã khiến hơn 156.000 người nhiễm ở gần 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó hơn 5.800 ca tử vong.

Một số cửa hàng treo biển cấm khách hàng không đeo khẩu trang, trong khi chính quyền ở các thành phố lớn ở Trung Quốc - bao gồm Bắc Kinh và Thượng Hải - bắt buộc người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Khẩu trang phổ biến ở Đông Á, không chỉ để đối phó với dịch COVID-19, mà còn để phòng ngừa ô nhiễm không khí và thậm chí chống lại thời tiết lạnh.

Chẳng hạn Nhật Bản có lịch sử lâu dài về việc đeo khẩu trang từ thời dịch cúm Tây Ban Nha 1918-19. Đeo khẩu trang đã trở thành điều bình thường trong xã hội, như một hành động tự bảo vệ mình và là một phần trong trách nhiệm tập thể đối với mọi người.

“Tại Nhật Bản, khẩu trang trở thành một phương pháp (phòng ngừa) rất phổ biến chống lại bệnh cúm. Vào những năm 70 và 80, mọi người bắt đầu sử dụng chúng để phòng ngừa viêm mũi dị ứng” - ông Mitsutoshi Horii, giáo sư tại Đại học Shumei, người đã nghiên cứu việc đeo khẩu trang ở Nhật Bản, cho biết. “Gần đây, người dân Nhật Bản còn đeo khẩu trang vì sợ ảnh hưởng bởi không khí ô nhiễm” - ông Horii nói.

Khác biệt văn hoá ở phương Tây

Người dân Hàn Quốc đeo khẩu trang. Ảnh: Bloomberg
Người dân Hàn Quốc đeo khẩu trang. Ảnh: Bloomberg

Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết những người khỏe mạnh thường không cần phải đeo khẩu trang.

Bác sĩ phẫu thuật Mỹ Jerome Adams, phát ngôn viên chính phủ liên bang về sức khỏe cộng đồng, viết trên Twitter kêu gọi người Mỹ ngừng mua khẩu trang, vì khẩu trang nên để dành cho các nhân viên y tế chăm sóc những người bị nhiễm SARS-CoV-2.

Các chuyên gia y tế có nhiều quan điểm trái chiều về hiệu quả của khẩu trang để ngăn chặn sự lây lan của virus Corona, được cho là lây truyền qua các giọt bắn hô hấp khi ho hoặc hắt hơi. Một số khác tranh luận rửa tay là quan trọng hơn, trong khi số khác nói khẩu trang có thể giúp ngăn chặn lây truyền từ những người không có triệu chứng.

Nhưng cho dù ý kiến ​​về hiệu quả là gì, các chuyên gia cho rằng bối cảnh văn hóa đóng vai trò chính trong việc mọi người có sẵn sàng đeo khẩu trang hay không.

Người dân Tokyo đeo khẩu trang ở ngã tư Shibuya. Ảnh: Reuters
Người dân Tokyo đeo khẩu trang ở ngã tư Shibuya. Ảnh: Reuters

Ở Bắc Mỹ, đeo khẩu trang thường chỉ có người Châu Á -Harris Ali, một nhà xã hội học tại Đại học York, Canada cho biết.

“Đeo khẩu trang vẫn không được xem là việc bình thường, và do đó không được chấp nhận. Trong một nền văn hóa tập thể hơn, việc đeo khẩu trang có ý nghĩa quan trọng hơn so với thế giới phương Tây” - ông Ali cho hay.

Gwyneth Paltrow đăng ảnh selfie đeo khẩu trang trên Twitter.
Gwyneth Paltrow đăng ảnh selfie đeo khẩu trang trên Twitter.

Mới đây, các ngôi sao phương Tây bao gồm Bella Hadid, Kate Hudson và Gwyneth Paltrow đã đăng ảnh selfie đeo khẩu trang trên phương tiện truyền thông xã hội trong đợt bùng phát dịch COVID-19.

Nhà thiết kế người Croatia Zoran Aragovic cho ra mắt bộ sưu tập khẩu trang “vui nhộn” hồi đầu tháng này và 220 cặp đôi đeo khẩu trang đã tham gia một đám cưới tập thể ở thành phố Bacolod, Philippines vào tháng 2.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Biện pháp giúp Trung Quốc giảm mạnh các ca nhiễm mới COVID-19

Ngọc Vân |

Trung Quốc có thể trở thành ví dụ thực tiễn về các biện pháp hiệu quả trong cuộc chiến chống COVID-19.

Phu nhân Thủ tướng Tây Ban Nha dương tính với SARS-CoV-2

Khánh Minh |

Phu nhân Thủ tướng Tây Ban Nha dương tính với SARS-CoV-2, văn phòng Thủ tướng cho biết tối 14.3, chỉ vài giờ sau khi cả nước bị phong toả.

Diễn biến mới từ điểm nóng COVID-19 lớn thứ 2 ở Châu Âu

Thanh Hà |

Tây Ban Nha xác nhận thêm 1.500 ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2 từ ngày 13.3 tới ngày 14.3, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 5.753 ca, cao thứ 2 ở Châu Âu sau Italia.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Biện pháp giúp Trung Quốc giảm mạnh các ca nhiễm mới COVID-19

Ngọc Vân |

Trung Quốc có thể trở thành ví dụ thực tiễn về các biện pháp hiệu quả trong cuộc chiến chống COVID-19.

Phu nhân Thủ tướng Tây Ban Nha dương tính với SARS-CoV-2

Khánh Minh |

Phu nhân Thủ tướng Tây Ban Nha dương tính với SARS-CoV-2, văn phòng Thủ tướng cho biết tối 14.3, chỉ vài giờ sau khi cả nước bị phong toả.

Diễn biến mới từ điểm nóng COVID-19 lớn thứ 2 ở Châu Âu

Thanh Hà |

Tây Ban Nha xác nhận thêm 1.500 ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2 từ ngày 13.3 tới ngày 14.3, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 5.753 ca, cao thứ 2 ở Châu Âu sau Italia.