Quốc gia Châu Âu thứ 2 ban bố biện pháp phong tỏa vì đại dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Đan Mạch là quốc gia Châu Âu thứ 2 ban bố các biện pháp phong tỏa vì đại dịch COVID-19. Thủ tướng Đan Mạch tuyên bố các trường học đóng cửa, công chức sẽ làm việc tại nhà trong 2 tuần.

Tờ Metro đưa tin, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuyên bố tất cả các trường học ở quốc gia này đóng cửa trong 2 tuần để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Trong một cuộc họp báo vào tối ngày 11.3 (theo giờ Đan Mạch), Thủ tướng cho biết các công chức sẽ được làm việc tại nhà và nhận lương như bình thường, trong khi đó người lao động ở các công ty tư nhân được khuyến khích làm việc tại nhà càng nhiều càng tốt.

Theo Tân Hoa Xã, các bệnh viện, viện dưỡng lão và các cơ sở y tế ở Đan Mạch sẽ phải đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt đối với các cuộc thăm hỏi gia đình.

Các sự kiện lớn hơn 100 người sẽ bị cấm như một phần của biện pháp ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Tuy chưa có trường hợp tử vong này được xác nhận, nhưng số ca nhiễm virus ở quốc gia này đang gia tăng mạnh.

"Điều này sẽ để lại hậu quả rất lớn. Tuy nhiên, Đan Mạch đã chuẩn bị nhiều giải pháp sẵn sàng trong tình huống này", tờ Metro dẫn lời Thủ tướng.

Quyết định này được đưa ra sau khi Cơ quan An toàn bệnh nhân Đan Mạch báo cáo có thêm 442 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới vào ngày 11.3, đưa tổng số ca nhiễm lên 516 tính đến 15h ngày 12.3.

Giám đốc Soren Brostrom chia sẻ, ông dự kiến ​​số ca mắc sẽ còn tăng nhanh hơn nữa trong những ngày tới, sau khi Tổ chức Y tế Thế giới chính thức tuyên bố đây là đại dịch vào tối ngày 11.3.

"SARS-CoV-2 không chỉ là mối đe dọa cho riêng Đan Mạch mà còn cho cả thế giới. Đó là lý do tại sao WHO tuyên bố COVID-19 là một đại dịch. Các nhà chức trách đã đồng ý chi khoảng 20 tỉ USD tiền thuế để giúp các công ty đối phó với virus. Chúng ta cần hạn chế các hoạt động xã hội càng nhiều càng tốt", ông Soren Brostrom nhấn mạnh.

Đan Mạch là quốc gia thứ 2 ở Châu Âu, sau Italia, áp dụng các biện pháp phong tỏa chặt chẽ.

Vào ngày 11.3, Chính phủ Italia cũng đã nâng một mức mới đối với việc phong tỏa, chỉ có tiệm thuốc và cửa hàng thực phẩm được phép hoạt động.

Các trường học, bảo tàng và rạp chiếu phim trên toàn quốc đã ngừng hoạt động. Các sự kiện như đám cưới, đám tang, các sự kiện tôn giáo hoặc giải bóng đá Italia cũng phải hủy bỏ.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Đường phố Italia hiu quạnh trong những ngày phong tỏa vì COVID-19

HỒNG HẠNH |

Đường phố Italia trở nên hiu quạnh vì COVID-19 sau khi  nước này nâng mức phong tỏa lên một nấc mới vào ngày 11.3, chỉ có hiệu thuốc và cửa hàng thực phẩm được phép mở cửa.

Tù nhân Italia bạo loạn, đốt nhà tù giữa dịch COVID-19

Khánh Minh |

Tù nhân Italia bạo loạn, đốt cháy nhà tù ở các khu vực có dịch COVID-19.

Italia phong toả 15 triệu dân vùng Venice và Milan do COVID-19

HỒNG HẠNH |

Ngày 8.3, Chính phủ Italia quyết định phong tỏa khu vực chiếm 15 triệu dân số của nước này nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 (SARS-CoV-2).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đường phố Italia hiu quạnh trong những ngày phong tỏa vì COVID-19

HỒNG HẠNH |

Đường phố Italia trở nên hiu quạnh vì COVID-19 sau khi  nước này nâng mức phong tỏa lên một nấc mới vào ngày 11.3, chỉ có hiệu thuốc và cửa hàng thực phẩm được phép mở cửa.

Tù nhân Italia bạo loạn, đốt nhà tù giữa dịch COVID-19

Khánh Minh |

Tù nhân Italia bạo loạn, đốt cháy nhà tù ở các khu vực có dịch COVID-19.

Italia phong toả 15 triệu dân vùng Venice và Milan do COVID-19

HỒNG HẠNH |

Ngày 8.3, Chính phủ Italia quyết định phong tỏa khu vực chiếm 15 triệu dân số của nước này nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 (SARS-CoV-2).