Lực lượng NATO cảnh giác giữa lúc căng thẳng ở Kosovo

Hải Anh |

Lực lượng KFOR do NATO lãnh đạo đã được phát hiện ở khu vực Kosovo trong bối cảnh căng thẳng giữa Belgrade và Pristina.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Kosovo Force (KFOR) do NATO lãnh đạo đã có mặt ở thành phố Kosovska Mitrovica, nằm ở phía bắc khu vực ly khai Kosovo của Serbia vào cuối ngày 30.7.

Lực lượng của NATO - được xác nhận chủ yếu là các đơn vị cảnh binh Carabinieri của Italia - được phát hiện canh gác một cây cầu bắc qua sông Ibar, theo hình ảnh từ truyền thông địa phương. Cây cầu chia thành phố thành phần phía bắc của người Serb và phần phía nam chủ yếu là người Albania sinh sống.

KFOR - phái bộ gìn giữ hòa bình do NATO dẫn đầu - ra thông cáo ngày 31.7 khẳng định đã "sẵn sàng can thiệp nếu sự ổn định bị đe dọa".

KFOR được cho là đã được đặt trong tình trạng báo động cao, với một đoàn xe quân sự lớn khoảng 30-40 phương tiện được phát hiện đang tiến về biên giới giữa khu vực ly khai và phần còn lại của Serbia. Cảnh sát đặc biệt của Kosovo cũng được phát hiện đang tích cực di chuyển thiết bị và nhân sự.

KFOR nhấn mạnh sẽ "thực hiện bất kỳ biện pháp nào cần thiết để giữ một môi trường an toàn và an ninh ở Kosovo mọi lúc, phù hợp với nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc".

Người dân tộc Serb được cho là đã dựng rào chắn trên một số con đường ở Kosovska Mitrovica và vùng phụ cận.

Căng thẳng diễn ra khi chính phủ người Albania của khu vực ly khai tiếp tục kế hoạch cấm biển số xe và giấy tờ tùy thân của người Serbia.

Caroline Ziadeh - người đứng đầu phái bộ Liên Hợp Quốc tại tỉnh UNMIK - kêu gọi hai bên “giải quyết các vấn đề một cách thiện chí thông qua đối thoại do EU tạo điều kiện, nhằm tăng cường ổn định và an ninh cho tất cả người dân".

NATO duy trì lực lượng ở Kosovo vào năm 1999, sau cuộc không chiến kéo dài 78 ngày chống lại Nam Tư khi đó. Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập năm 2008 với sự ủng hộ của Mỹ và hầu hết các đồng minh. Tuy nhiên, khu vực ly khai này không nhận được sự ủng hộ rộng rãi, với Serbia, Nga, Trung Quốc và Liên Hợp Quốc nói chung không công nhận tuyên bố độc lập của Kosovo.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thụy Sĩ từ chối yêu cầu của NATO về Ukraina

Ngọc Vân |

Thụy Sĩ từ chối yêu cầu của NATO chữa trị cho những người Ukraina bị thương, cho rằng động thái này sẽ vi phạm quy chế trung lập của đất nước.

Phần Lan, Thụy Điển chính thức bắt đầu tiến trình gia nhập NATO

Khánh Minh |

Tiến trình phê chuẩn Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO chính thức khởi động hôm 5.7.

Đức nói thẳng về đảm bảo an ninh của NATO cho Ukraina

Khánh Minh |

Ukraina không thể là chủ thể được hưởng nguyên tắc phòng thủ tập thể vì nước này không phải là thành viên của NATO - Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố.

Thời điểm không khí lạnh mạnh tràn về miền Bắc, chấm dứt nồm ẩm

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 13.2 do tác động của không khí lạnh, miền Bắc giảm nhiệt sâu và đợt nồm ẩm tạm thời chấm dứt.

Phim trường “Đông Dương” trên vịnh Hạ Long giờ ra sao?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Để quay bộ phim nổi tiếng “Đông Dương” (Indochine), với siêu sao Catherine Deneuve - người từng mệnh danh "người đàn bà đẹp của nước Pháp" - thủ vai chính, đạo diễn người Pháp đã cho dựng một phim trường trên vịnh Hạ Long. Đoàn làm phim đã tiến hành quay phim trong vòng 3 tháng ròng rã tại đây vào năm 1991.

Hàng trăm mét đê sông Cầu nứt dọc chưa rõ nguyên nhân

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Đê sông Cầu, đoạn qua địa phận xã Yên Lư (huyện Yên Dũng) bị nứt dọc kéo dài hàng trăm mét, ảnh hưởng đến đi lại của nhân dân và an toàn đê.

Thị trường biến động, dòng tiền của nhà đầu tư đang “chảy” về đâu?

Lục Giang |

Các kênh đầu tư như vàng, gửi tiết kiệm ngân hàng, USD được cho là những nơi trú ẩn an toàn khi bất động sản, tiền số còn nhiều biến động, trái phiếu doanh nghiệp khiến nhà đầu tư mất niềm tin…

Giá cá giảm, giá nhiên liệu tăng nhưng ngư dân không bỏ biển

Hoài Luân |

Sau thời gian nghỉ Tết, ngư dân Phú Yên lại tất bật chuẩn bị cho chuyến biển đầu năm mới, với kỳ vọng mang về nhiều thành quả, sản lượng, dù phía trước còn nhiều khó khăn.

Thụy Sĩ từ chối yêu cầu của NATO về Ukraina

Ngọc Vân |

Thụy Sĩ từ chối yêu cầu của NATO chữa trị cho những người Ukraina bị thương, cho rằng động thái này sẽ vi phạm quy chế trung lập của đất nước.

Phần Lan, Thụy Điển chính thức bắt đầu tiến trình gia nhập NATO

Khánh Minh |

Tiến trình phê chuẩn Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO chính thức khởi động hôm 5.7.

Đức nói thẳng về đảm bảo an ninh của NATO cho Ukraina

Khánh Minh |

Ukraina không thể là chủ thể được hưởng nguyên tắc phòng thủ tập thể vì nước này không phải là thành viên của NATO - Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố.