Liên Hợp Quốc họp khẩn, Nga cảnh cáo Anh "liệu hồn" vụ đầu độc điệp viên

Song Minh |

Tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 5.4, Nga cảnh cáo Anh "liệu hồn" khi quy trách nhiệm cho Mátxcơva thực hiện vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal và con gái ông ta tại thành phố Salisbury, Anh.

"Chúng tôi nêu rõ với các đồng nghiệp Anh rằng quý vị đang đùa với lửa và quý vị sẽ phải hối hận" - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, Vassily Nebenzia, phát biểu trước cuộc họp của Hội đồng gồm 15 thành viên. Cuộc họp được triệu tập theo yêu cầu của Nga.

Anh tố cáo Nga hạ độc cựu điệp viên Sergei Skripal, một cáo buộc mà Mátxcơva bác bỏ.

"Novichok không phải là chất mà Nga độc quyền sản xuất dù tên gọi trước đây là tiếng Nga" - Reuters dẫn lời ông Nebenzia nhấn mạnh và nói thêm rằng cả Mỹ lẫn Anh đều phát triển chất độc thần kinh này.

Cuộc họp bất thường được triệu tập theo đề nghị của Nga sau khi phòng thí nghiệm Porton Down của Anh nói rằng họ không thể xác định được chất độc thần kinh sử dụng để đầu độc bố con Skripal có nguồn gốc từ Nga.

"Tại sao chúng tôi phải chờ đến 8 năm để quyết định tấn công Skripal chỉ 2 tuần trước bầu cử và vài tuần trước World Cup? Tại sao chúng tôi lại thả ông ta?" - RT dẫn lời Đại sứ Nebenzia nói.

Ông Nebenzia cũng nêu ra nghi vấn về việc một nạn nhân bị đầu độc bằng chất độc thần kinh cực mạnh như Novichok có thể sống sót. "Điều này chỉ có thể giải thích là nạn nhân được tiêm thuốc giải độc ngay sau khi bị phơi nhiễm" - ông Nebenzia nói.

Nhưng giới chức Anh khẳng định không có thuốc giải độc nào cả. Hai cha con Skripal vẫn có thể đi lại tới 4 tiếng đồng hồ sau khi bị nhiễm độc - theo giới chức Anh, nhưng viên cảnh sát tìm thấy họ đã bất tỉnh ngay lập tức.

Vụ đầu độc hai cha con điệp viên Skripal hôm 4.3 khơi mào căng thẳng ngoại giao giữa Nga và các nước phương Tây. Anh, Mỹ và nhiều nước đã trục xuất hơn 150 nhà ngoại giao Nga và Mátxcơva đáp trả bằng hành động tương tự.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga vạch mặt kẻ "đặt hàng" trong vụ điệp viên Skripal

N.V |

Mỹ là người tham gia tích cực nhất và rõ ràng là bên khởi xướng chiến dịch chống Nga trong vụ cựu điệp viên Sergei Skripal - thượng nghị sĩ Nga cáo buộc.

Phát hiện địa điểm sản xuất chất khí trong vụ đầu độc Skripal

S.M |

Tờ The Times của Anh dẫn nguồn tin từ các cơ quan thực thi pháp luật và chính phủ cho biết, các cơ quan của Anh đã phát hiện nơi đặt phòng thí nghiệm bí mật của Nga, được cho là sản xuất ra chất độc thần kinh mà bố con cựu điệp viên Sergei và Yulia Skripal bị đầu độc.

Nga xốc tới chất vấn Anh về... thú cưng của cựu điệp viên bị hạ độc

Hà Liên |

Người phát ngôn Maria Zakharova cho biết, Bộ Ngoại giao Nga quan ngại trước việc thiếu thông tin về tình trạng thú cưng của cựu điệp viên Nga Sergei Skripal.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nga vạch mặt kẻ "đặt hàng" trong vụ điệp viên Skripal

N.V |

Mỹ là người tham gia tích cực nhất và rõ ràng là bên khởi xướng chiến dịch chống Nga trong vụ cựu điệp viên Sergei Skripal - thượng nghị sĩ Nga cáo buộc.

Phát hiện địa điểm sản xuất chất khí trong vụ đầu độc Skripal

S.M |

Tờ The Times của Anh dẫn nguồn tin từ các cơ quan thực thi pháp luật và chính phủ cho biết, các cơ quan của Anh đã phát hiện nơi đặt phòng thí nghiệm bí mật của Nga, được cho là sản xuất ra chất độc thần kinh mà bố con cựu điệp viên Sergei và Yulia Skripal bị đầu độc.

Nga xốc tới chất vấn Anh về... thú cưng của cựu điệp viên bị hạ độc

Hà Liên |

Người phát ngôn Maria Zakharova cho biết, Bộ Ngoại giao Nga quan ngại trước việc thiếu thông tin về tình trạng thú cưng của cựu điệp viên Nga Sergei Skripal.