OSCE: Anh hành xử như mafia trong vụ điệp viên Nga

Ngọc Vân |

Anh đang lợi dụng tình đoàn kết của Châu Âu và hành xử như một "nhà nước mafia" bằng việc kích động những cáo buộc hiếu chiến và loại Nga khỏi cuộc điều tra nghi án đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal.

Cựu Phó Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu OSCE Willy Wimmer nói với RT: "Hành xử của Anh trong vụ cựu điệp viên Sergei Skripal là một mối nguy hiểm lớn đối với hòa bình quốc tế".

Ông Wimmer từng là Phó Chủ tịch OSCE từ năm 1994-2000 và nguyên là thư ký của Bộ trưởng Quốc phòng Đức.

"Tôi nghĩ chúng ta có thể gọi Anh là một nhà nước mafia vì họ chống lại tất cả Châu Âu, đi ngược lại các quy tắc và luật lệ quốc tế theo cách mà chính phủ Anh hành xử trong một vụ án hình sự đối với quốc gia khác" - ông Wimmer nói với RT.

Cựu Phó Chủ tịch OSCE cho biết, Anh có lịch sử thúc đẩy những hành vi hiếu chiến, như quyết định tham chiến ở Iraq.

"Những người Châu Âu chúng tôi có kinh nghiệm với người Anh. Chỉ cần nhìn lại cựu Thủ tướng Tony Blair. Họ nói dối từ cuộc chiến này đến cuộc chiến khác" - ông Wimmer nhận xét.

"Và đó là lý do tại sao tôi nghĩ chừng nào mà người Anh chưa hành xử một cách phù hợp, hợp pháp, theo luật lệ quốc tế, thì tất cả chúng ta nên tin rằng đây là một lời nói dối nữa của Anh, ít nhất là để tiến hành chiến tranh với Nga" - ông Wimmer bổ sung.

Vị cựu Phó Chủ tịch OSCE cho biết, quan điểm của EU bày tỏ đoàn kết với Anh là hành vi đồng minh chuẩn, nhưng cảnh báo EU cần suy xét kỹ trước khi làm như vậy trong tương lai.

Trong một buổi họp khẩn hôm 4.4 của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học thế giới OPCW, phái đoàn Anh cho rằng đề xuất của Nga muốn tham gia điều tra chung vụ đầu độc cựu điệp viên Sergey Skripal là "quá quắt", là "một chiến thuật nghi binh, và hơn nữa là một sự đánh lạc hướng để lảng tránh các câu hỏi mà các quan chức Nga cần phải trả lời".

Tại cuộc họp này, các thành viên OPCW bác bỏ đề xuất của Nga điều tra chung.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga tới tấp phản đòn, đảo ngược thế cờ khủng hoảng ngoại giao với Anh

Hải Anh |

Nga kêu gọi triệu tập phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để bàn về vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Skripal trong ngày hôm nay (5.4).

Tổng thống Nga kỳ vọng OPCW "tháo ngòi nổ" khủng hoảng ngoại giao

Liên Hà |

Tổng thống Vladimir Putin hôm 3.4 bày tỏ hy vọng cuộc họp của Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) sẽ giúp làm dịu cuộc căng thẳng ngoại giao lớn bắt nguồn từ vụ đầu độc cựu điệp viên người Nga tại Anh.

"Sự ngu ngốc đã đi quá xa", Nga đòi Anh một lời xin lỗi

Song Minh |

Anh sẽ phải xin lỗi Nga, nhưng "sự ngu ngốc đã đi quá xa" - người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói hôm 3.4.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Nga tới tấp phản đòn, đảo ngược thế cờ khủng hoảng ngoại giao với Anh

Hải Anh |

Nga kêu gọi triệu tập phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để bàn về vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Skripal trong ngày hôm nay (5.4).

Tổng thống Nga kỳ vọng OPCW "tháo ngòi nổ" khủng hoảng ngoại giao

Liên Hà |

Tổng thống Vladimir Putin hôm 3.4 bày tỏ hy vọng cuộc họp của Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) sẽ giúp làm dịu cuộc căng thẳng ngoại giao lớn bắt nguồn từ vụ đầu độc cựu điệp viên người Nga tại Anh.

"Sự ngu ngốc đã đi quá xa", Nga đòi Anh một lời xin lỗi

Song Minh |

Anh sẽ phải xin lỗi Nga, nhưng "sự ngu ngốc đã đi quá xa" - người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói hôm 3.4.