Nga vạch mặt kẻ "đặt hàng" trong vụ điệp viên Skripal

N.V |

Mỹ là người tham gia tích cực nhất và rõ ràng là bên khởi xướng chiến dịch chống Nga trong vụ cựu điệp viên Sergei Skripal - thượng nghị sĩ Nga cáo buộc.

"Hãy nhìn xem ai đã tham gia tích cực nhất trong chiến dịch này, ai đã trục xuất nhiều nhà ngoại giao nhất. Đi tiên phong trong chiến dịch chống Nga này chính là Mỹ" - Sputnik dẫn lời thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov phát biểu tại cuộc họp báo ngày 4.4.

Ông Alexei Pushkov nhấn mạnh, tuy trên thực tế Anh là quốc gia triển khai các hoạt động chống Nga ở Châu Âu, nhưng chắc chắn đứng đằng sau chuyện này là Mỹ.

"Nếu không có Mỹ, Anh sẽ chỉ được không quá 10 quốc gia ủng hộ" - ông Pushkov khẳng định.

Thượng nghị sĩ Nga Pushkov nói rằng sẽ có các tin giả mới xuất hiện trên báo chí Anh, để biện minh cho thất bại khi điều tra vụ đầu độc điệp viên Nga ở Salisbury.

"Thực tế là việc Yulia Skripal hồi phục sức khỏe đã gây ra nghi ngờ lớn về việc sử dụng chất độc thần kinh. Bị nhiễm chất này thì không thể khỏi được" - ông Pushkov nói.

Cùng ngày 4.4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, vụ Skripal là sự nhạo báng trắng trợn luật pháp quốc tế, đạo đức ngoại giao và nghi thức cơ bản.

"Để gia tăng cuộc đối đầu, để tiếp tục "quỷ hóa" Nga, một sự khiêu khích chính trị thô bạo đã được tổ chức. Cái gọi là "vụ Skripal" là một cái cớ, bịa đặt hoặc dàn dựng, để trục xuất vô căn cứ hàng loạt nhà ngoại giao Nga, không chỉ từ Mỹ và Anh, mà cả từ các quốc gia khác. Chưa bao giờ chúng ta chứng kiến sự nhạo báng trắng trợn đối với luật pháp quốc tế, đạo đức ngoại giao, nghi thức cơ bản như vậy" - ông Lavrov phát biểu tại Hội nghị An ninh quốc tế tại Mátxcơva.

N.V
TIN LIÊN QUAN

Nga xốc tới chất vấn Anh về... thú cưng của cựu điệp viên bị hạ độc

Hà Liên |

Người phát ngôn Maria Zakharova cho biết, Bộ Ngoại giao Nga quan ngại trước việc thiếu thông tin về tình trạng thú cưng của cựu điệp viên Nga Sergei Skripal.

Nga "bại trận" trước Anh tại OPCW vụ điều tra hạ độc điệp viên

Ngọc Vân |

Tổ chức Cấm vũ khí hóa học thế giới OPCW hôm 4.4 bỏ phiếu bác đề xuất của Nga trong vụ điều tra nghi án tấn công cựu điệp viên Sergei Skripal.

Nga tới tấp phản đòn, đảo ngược thế cờ khủng hoảng ngoại giao với Anh

Hải Anh |

Nga kêu gọi triệu tập phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để bàn về vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Skripal trong ngày hôm nay (5.4).

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Nga xốc tới chất vấn Anh về... thú cưng của cựu điệp viên bị hạ độc

Hà Liên |

Người phát ngôn Maria Zakharova cho biết, Bộ Ngoại giao Nga quan ngại trước việc thiếu thông tin về tình trạng thú cưng của cựu điệp viên Nga Sergei Skripal.

Nga "bại trận" trước Anh tại OPCW vụ điều tra hạ độc điệp viên

Ngọc Vân |

Tổ chức Cấm vũ khí hóa học thế giới OPCW hôm 4.4 bỏ phiếu bác đề xuất của Nga trong vụ điều tra nghi án tấn công cựu điệp viên Sergei Skripal.

Nga tới tấp phản đòn, đảo ngược thế cờ khủng hoảng ngoại giao với Anh

Hải Anh |

Nga kêu gọi triệu tập phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để bàn về vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Skripal trong ngày hôm nay (5.4).