Liên Hợp Quốc cảnh báo về số phận của người dân Châu Phi

Nguyễn Hạnh |

Cơ quan khí hậu của Liên Hợp Quốc ngày 19.10 cảnh báo, các sông băng ở phía đông Châu Phi sẽ biến mất sau 2 thập kỷ, 118 triệu người nghèo phải đối mặt với hạn hán, lũ lụt hoặc nắng nóng khắc nghiệt.

Theo Reuters, báo cáo mới nhất về tình trạng khí hậu ở Châu Phi của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), hợp tác với các cơ quan của Liên minh Châu Phi, đã vẽ ra một bức tranh thảm khốc về khả năng thích ứng của châu lục này với các thảm họa thời tiết ngày càng gia tăng.

Theo một bộ dữ liệu, 2020 là năm ấm kỷ lục thứ ba của Châu Phi, cao hơn 0,86 độ C so với nhiệt độ trung bình trong ba thập kỷ trước năm 2010. Mặc dù sự ấm lên chậm hơn so với các khu vực ôn đới vĩ độ cao, nhưng tác động vẫn còn tàn khốc.

Tổng thư ký WMO Petteri Taalas cho biết: "Sự thu hẹp nhanh chóng của các sông băng cuối cùng còn sót lại ở phía đông Châu Phi, dự kiến ​​sẽ tan chảy hoàn toàn trong tương lai gần, báo hiệu mối đe dọa về sự thay đổi không thể đảo ngược đối với Trái đất".

Với tốc độ hiện tại, các cánh đồng băng của Châu Phi - Kilimanjaro của Tanzania, Kenya của Kenya và Rwenzoris của Uganda - sẽ biến mất vào những năm 2040.

Ủy viên Nông nghiệp của Liên minh Châu Phi Josefa Sacko cho hay: "Đến năm 2030, ước tính có tới 118 triệu người cực kỳ nghèo sẽ phải chịu ảnh hưởng của hạn hán, lũ lụt và nắng nóng khắc nghiệt... nếu các biện pháp ứng phó thích hợp không được đưa ra".

Châu Phi, châu lục chiếm dưới 4% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, từ lâu đã được cho là sẽ bị biến đổi khí hậu gây tác động nghiêm trọng. Các vùng đất trồng trọt của châu lục vốn đã bị khô hạn, nhiều thành phố lớn nằm ôm sát bờ biển và tình trạng nghèo đói lan rộng khiến người dân khó thích nghi hơn.

Báo cáo thông tin, ngoài việc hạn hán ngày càng tồi tệ ở một lục địa phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp, còn có lũ lụt trên diện rộng được ghi nhận ở Đông và Tây Phi năm 2020. Trong khi đó, nạn châu chấu với mức độ nghiêm trọng lịch sử đang tiếp tục tàn phá.

Báo cáo ước tính, biến đổi khí hậu có thể làm giảm 3% GDP của lục địa vào giữa thế kỷ này. Châu Phi cận Sahara sẽ cần chi 30-50 tỉ USD mỗi năm cho việc thích ứng, nhằm ngăn chặn những hậu quả thậm chí còn tồi tệ hơn.

Ước tính có khoảng 1,2 triệu người phải di dời do bão và lũ lụt năm 2020, gần gấp 1,5 lần số người phải rời bỏ nhà cửa vì xung đột trong cùng năm.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi loại bỏ vũ khí hạt nhân

Nguyễn Hạnh |

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tuyên bố phải loại bỏ vũ khí hạt nhân khỏi thế giới và bắt đầu một kỷ nguyên mới của đối thoại, tin cậy và hòa bình.

Liên Hợp Quốc cam kết hỗ trợ Việt Nam phục hồi sau đại dịch

Ngọc Vân |

Tổng Thư ký António Guterres khẳng định Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Việt Nam ứng phó với đại dịch, đồng thời luôn sát cánh, đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch.

F-16 chặn máy bay xâm nhập gần nơi họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Song Minh |

Máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ đã được điều lên chặn một máy bay xâm nhập gần trụ sở Liên Hợp Quốc, nơi đang diễn ra kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi loại bỏ vũ khí hạt nhân

Nguyễn Hạnh |

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tuyên bố phải loại bỏ vũ khí hạt nhân khỏi thế giới và bắt đầu một kỷ nguyên mới của đối thoại, tin cậy và hòa bình.

Liên Hợp Quốc cam kết hỗ trợ Việt Nam phục hồi sau đại dịch

Ngọc Vân |

Tổng Thư ký António Guterres khẳng định Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Việt Nam ứng phó với đại dịch, đồng thời luôn sát cánh, đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch.

F-16 chặn máy bay xâm nhập gần nơi họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Song Minh |

Máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ đã được điều lên chặn một máy bay xâm nhập gần trụ sở Liên Hợp Quốc, nơi đang diễn ra kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76.