Liên Hợp Quốc cam kết hỗ trợ Việt Nam phục hồi sau đại dịch

Ngọc Vân |

Tổng Thư ký António Guterres khẳng định Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Việt Nam ứng phó với đại dịch, đồng thời luôn sát cánh, đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch.

Việt Nam coi trọng và ủng hộ vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc

Trong khuôn khổ tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 tại New York, Mỹ, ngày 21.9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có hai cuộc hội kiến quan trọng với Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Abdulla Shahid và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres.

Tại các cuộc hội kiến, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam coi trọng và ủng hộ vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong hệ thống quản trị toàn cầu nhằm ứng phó với các thách thức chung hết sức to lớn hiện nay và mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với Liên Hợp Quốc.

Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam đang dồn mọi nỗ lực trong cuộc chiến chống COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, đặt an toàn, sức khỏe của người dân lên trên hết, đồng thời cảm ơn Chương trình COVAX và các tổ chức Liên Hợp Quốc đã hỗ trợ vaccine, trang thiết bị, vật tư y tế và tư vấn chính sách về phòng chống dịch và phục hồi sau đại dịch, đề nghị Liên Hợp Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong thời gian tới, nhất là để hỗ trợ triển khai chiến dịch tiêm vaccine rộng rãi cho người dân.

Chủ tịch nước khẳng định thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá và chủ trương đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, Việt Nam đã, đang và sẽ đóng góp hiệu quả vào công việc chung của Liên Hợp Quốc, trong đó có việc đảm nhận trọng trách Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021, tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, thực hiện Thoả thuận Paris về Biến đổi khí hậu, tham gia ứng cử vào các tổ chức Liên Hợp Quốc và đóng góp vào nỗ lực cải tổ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên Hợp Quốc.

Các bên nhất trí tăng cường hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và ASEAN, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong giải quyết các vấn đề khu vực, ủng hộ các nỗ lực của ASEAN và các nước liên quan trong duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực, đề cao việc tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc năm 1982 về Luật biển.

Về phần mình, Chủ tịch Đại hội đồng và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cho biết, rất ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng gia tăng của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế; đề cao những đóng góp tích cực, có trách nhiệm và hiệu quả của Việt Nam đối với công việc chung của Liên Hợp Quốc, nhất là trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng như trong việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững và các mục tiêu về khí hậu.

Chia sẻ những khó khăn mà Việt Nam đang phải đương đầu trước làn sóng dịch bệnh COVID-19 do biến thể Delta, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc khẳng định Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Việt Nam ứng phó với đại dịch, đồng thời luôn sát cánh, đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch.

Thúc đẩy hợp tác quốc tế để ứng phó với đại dịch COVID-19

Trước đó, tối 21.9 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự khai mạc phiên thảo luận chung cấp cao Khóa họp thứ 76 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với chủ đề “Cùng vững tin và tự cường - Hướng tới phục hồi sau COVID-19, tái thiết bền vững, bảo vệ hành tinh, thúc đẩy quyền con người và cải tổ Liên Hợp Quốc”.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 76 Abdulla Shahid cam kết sẽ thúc đẩy hợp tác quốc tế để ứng phó với đại dịch COVID-19, phục hồi và phát triển sau đại dịch theo hướng bền vững, dựa trên Chương trình nghị sự đến năm 2030 vì sự phát triển bền vững. Chủ tịch Đại hội đồng nhấn mạnh cần thúc đẩy các nỗ lực toàn cầu nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, xoá đói giảm nghèo, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Trong phát biểu của mình, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương hành động và tăng cường hợp tác để tìm giải pháp cho hàng loạt các cuộc khủng hoảng lớn nhất thời đại như các cuộc khủng hoảng, xung đột, đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cũng nhấn mạnh cần ưu tiên đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, tái thiết và phục hồi sau đại dịch theo hướng xanh và sạch hơn, giảm bất bình đẳng, thúc đẩy tiếp cận công bằng vaccine phòng COVID-19, thu hẹp khoảng cách số, thu hẹp khoảng cách giữa các thế hệ, bảo đảm bình đẳng giới, cải tổ và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên Hợp Quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có bài phát biểu quan trọng vào chiều ngày 22.9 giờ New York, trong đó đề xuất những giải pháp mang tính tổng thể, toàn diện, dài hạn với các vấn đề quốc tế cấp bách hiện nay nhằm góp phần gìn giữ hòa bình và an ninh thế giới, thúc đẩy phát triển bền vững và bao trùm trên phạm vi toàn cầu.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Liên Hợp Quốc khẳng định tiếp tục hỗ trợ Việt Nam ứng phó đại dịch

Ngọc Vân |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Liên Hợp Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong thời gian tới, nhất là để hỗ trợ triển khai chiến dịch tiêm vaccine rộng rãi cho người dân.

Việt Nam - đối tác chủ động, tin cậy của Liên Hợp Quốc

Cúc Phương |

Sáng 21.9 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới New York (Mỹ), bắt đầu chương trình tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 76 và thực hiện một số hoạt động song phương tại Mỹ ngày 21-24.9. Chuyến công tác của Chủ tịch nước đặc biệt ở chỗ diễn ra vào thời điểm Việt Nam kỷ niệm 44 năm gia nhập Liên Hợp Quốc.

Chủ tịch nước dự khai mạc Khoá họp 76 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Song Minh |

Tối 21.9 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự khai mạc Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa họp thứ 76 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Liên Hợp Quốc khẳng định tiếp tục hỗ trợ Việt Nam ứng phó đại dịch

Ngọc Vân |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Liên Hợp Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong thời gian tới, nhất là để hỗ trợ triển khai chiến dịch tiêm vaccine rộng rãi cho người dân.

Việt Nam - đối tác chủ động, tin cậy của Liên Hợp Quốc

Cúc Phương |

Sáng 21.9 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới New York (Mỹ), bắt đầu chương trình tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 76 và thực hiện một số hoạt động song phương tại Mỹ ngày 21-24.9. Chuyến công tác của Chủ tịch nước đặc biệt ở chỗ diễn ra vào thời điểm Việt Nam kỷ niệm 44 năm gia nhập Liên Hợp Quốc.

Chủ tịch nước dự khai mạc Khoá họp 76 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Song Minh |

Tối 21.9 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự khai mạc Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa họp thứ 76 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.